2025 - Vingroup 'bận rộn' chưa từng thấy

Khi nhiều người đang cho rằng Vingroup sẽ dồn nguồn lực để phát triển 'con cưng' VinFast, thì năm 2025, Tập đoàn của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại gây bất ngờ khi phát triển mạnh mẽ sang nhiều lĩnh vực mới, đồng thời công bố mở rộng lên tới 6 trụ cột hoạt động.

Trong đó, Vingroup triển khai những siêu dự án quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (925.000 tỷ đồng), Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh (456.639 tỷ đồng), Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn tại Hải Phòng (373.841 tỷ đồng), Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại TP.HCM (250.000 tỷ đồng), Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng (178.000 tỷ đồng), hay tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh (139.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, giá cổ phiếu Vingroup và những mã khác trong 'họ Vin' cũng ghi nhận những diễn biến vô tiền khoáng hậu.

'Nước cờ' Green

Ngay đầu tháng 1/2025, VinFast công bố dòng sản phẩm Green được thiết kế riêng cho thị trường vận tải công nghệ và taxi. Dòng xe này gồm 4 mẫu với các mức giá và công năng khác nhau, trong đó mẫu xe chủ lực là Limo Green.

VinFast Limo Green là xe MPV 7 chỗ có giá bán 749 triệu đồng đã bao gồm pin, di chuyển 450km với một lần sạc đầy.

Chiếc Limo Green đầu tiên được bàn giao cho khách hàng vào ngày 5/8/2025 và sự xuất hiện của dòng xe này đã thực sự 'gây bão'. Trong tháng 11/2025 vừa qua, VinFast đã bán được 9.642 chiếc Limo Green, vượt xa Mitsubishi Xpander (2.234 xe) để giành vị trí số 1 phân khúc MPV, và đồng thời cũng đứng top 1 doanh số toàn thị trường.

Thành lập VinMotion

Một ngày sau khi công bố dòng sản phẩm Green, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy đa năng VinMotion với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

VinMotion tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng robot hình người đa năng (humanoid robot). Đây là lĩnh vực đang thu hút sự đầu tư lớn từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Tesla với robot Optimus, Boston Dynamics với Atlas, và hàng loạt công ty công nghệ tại Trung Quốc.

VinMotion là công ty thứ hai về robot của Vingroup, sau VinRobotics được thành lập cuối năm 2024 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, VinMotion giới thiệu robot hình người có khả năng nhảy múa đồng bộ tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Vingroup, chỉ sau 7 tháng kể từ khi công ty được thành lập.

Thành lập VinSC

Cuối tháng 2, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Triển khai Ứng dụng Đô thị Thông minh (VinSC) với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 99%.

VinSC được giao nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp đô thị thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Các giải pháp này sẽ được ứng dụng cho hệ thống các khu đô thị Vinhomes hiện có và các dự án đô thị mới của Vingroup.

Thành lập VinEnergo

Ngày 12/3, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo với vốn điều lệ ban đầu là 2.000 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 7 tháng, đến cuối tháng 10/2025, vốn điều lệ của VinEnergo đã tăng lên 28.335 tỷ đồng.

VinEnergo tập trung đầu tư vào 3 lĩnh vực chính: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, và hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS - Battery Energy Storage System). Trong chiến lược này, VinEnergo sử dụng pin BESS do VinFast sản xuất, tạo nên sự liên kết trong hệ sinh thái của Vingroup.

VinEnergo công bố kế hoạch đầu tư trải rộng tại 4 quốc gia - Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines - với mục tiêu đạt tổng công suất 80 GW (tương đương 80.000 MW) vào năm 2035.

Hợp long Cầu Hoàng Gia Hải Phòng

Ngày 15/3, Vingroup tiến hành hợp long Cầu Hoàng Gia bắc qua sông Cấm, kết nối đảo Vũ Yên với trung tâm thành phố Hải Phòng. Cầu Hoàng Gia do Vingroup đầu tư với chiều dài gần 2,2 km, tổng mức vốn 2.300 tỷ đồng, được khởi công tháng 7/2023.

Cầu chính rộng 21m với 4 làn xe, cầu dẫn hai bên rộng 17,5m. Tháp cầu cao 89m cùng khổ thông thuyền đạt tiêu chuẩn 110 x 25m. Điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên nối thẳng đến phố đi bộ công viên Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Cầu Hoàng Gia thông xe kỹ thuật vào ngày 30/5/2025 và chính thức đưa vào hoạt động tháng 7/2025. Công trình rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Royal Island đến trung tâm thành phố Hải Phòng xuống còn khoảng 5 phút.

Khởi công Vinhomes Green City Long An

Cuối tháng 3/2025, Vingroup khởi công Khu đô thị sinh thái Vinhomes Green City tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án có tổng diện tích 197,2 hecta với vốn đầu tư 28.000 tỷ đồng.

Quy hoạch của dự án chỉ dành 25% diện tích cho xây dựng, phần còn lại là cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Quy mô sản phẩm bao gồm 517 căn biệt thự, 4.510 căn nhà phố và 4.260 căn hộ, với dự kiến sẽ có khoảng 40.000-50.000 cư dân sinh sống.

Huyện Đức Hoà hiện có nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động.

Chuyển nhượng Movian AI cho Qualcomm

Trong tháng 3/2025, Vingroup hoàn tất việc chuyển nhượng 65% vốn góp tại Movian AI (tiền thân là VinBrain) cho tập đoàn công nghệ Qualcomm của Mỹ. Movian AI là công ty chuyên phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế, đặc biệt là phân tích hình ảnh y khoa.

Sau giao dịch, Vingroup vẫn giữ 35% cổ phần tại Movian AI.

Khởi công Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Ngày 19/4, Vingroup khởi công Khu đô thị du lịch sinh thái biển Vinhomes Green Paradise tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. Với quy mô 2.870 hecta và tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD (tương đương 250.000 tỷ đồng), đây là dự án lấn biển lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam.

Một trong các công trình nổi bật nhất của dự án là tòa Tháp 108 tầng. Khi hoàn thành, tòa tháp này sẽ cao nhất Việt Nam, cao nhất Đông Nam Á, nằm trong top 10 thế giới, và trở thành tòa nhà cao nhất thế giới được xây dựng trên khu đất lấn biển.

Dự án có hồ nhân tạo Paradise Lagoon diện tích hơn 800 hecta. Để so sánh, Disneyland California có diện tích 180 hecta và Disneyland Hong Kong có diện tích 126 hecta. Ngoài ra, dự án còn có cảng tàu quốc tế và nhà hát Sóng Xanh với sức chứa 5.000 chỗ ngồi.

Vinpearl niêm yết trên HOSE

Ngày 13/5, Công ty Cổ phần Vinpearl chính thức niêm yết 1,79 tỷ cổ phiếu VPL trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE. Sau khi niêm yết, vốn hóa thị trường của Vinpearl nhanh chóng vượt mức 150.000 tỷ đồng.

Vinpearl là công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công viên giải trí trên khắp Việt Nam.

Thành lập VinSpeed

Tháng 5, Vingroup gây chú ý khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Đến ngày 14/5, VinSpeed nộp hồ sơ đăng ký đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư 67 tỷ USD (tương đương 1,7 triệu tỷ đồng), chiều dài 1.541 km chạy từ Hà Nội đến TP.HCM, đi qua 20 tỉnh thành. Tuyến đường sắt sử dụng khổ đường ray 1.435 mm (khổ tiêu chuẩn quốc tế) và được thiết kế cho vận tốc khai thác 350 km/h. Với tốc độ này, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM sẽ rút ngắn xuống còn 5-6 giờ, so với 30-36 giờ bằng tàu hỏa hiện tại. VinSpeed cam kết tự thu xếp 20% tổng vốn đầu tư, tương đương 13,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, vào ngày 25/12/2025, Vingroup gửi văn bản số 764/2025 xin rút đăng ký đầu tư dự án này để tập trung nguồn lực cho các dự án ưu tiên khác. Cùng ngày 25/12/2025, VinSpeed tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng, với mục tiêu tập trung triển khai 2 tuyến đường sắt cao tốc: Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Khởi công Vinpearl Làng Vân Đà Nẵng

Ngày 22/6, Vingroup khởi công Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 512,2 hecta với vốn đầu tư 44.000 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế theo mô hình "thành phố nghỉ dưỡng" tiêu chuẩn quốc tế với mật độ lưu trú thấp. Quy hoạch đa chức năng bao gồm nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế.

Dự án tọa lạc ngay dưới chân đèo Hải Vân. Thời gian triển khai từ 2024 đến quý 4/2029, với một số hạng mục đầu tiên dự kiến hoạt động năm 2027. Công ty Cổ phần Vinhomes là tổng thầu xây dựng dự án.

Khai trương VinWonders Vũ Yên

Ngày 1/7, VinWonders Vũ Yên chính thức khai trương trên đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích của khu phức hợp giải trí này là 480 hecta với tổng đầu tư 1 tỷ USD.

Khu vui chơi được chia thành nhiều phân khu theo chủ đề. Vương Quốc Muông Thú (Safari) là vườn thú bán hoang dã với 2.000 cá thể thuộc 67 loài, du khách tham quan bằng xe bus Safari chuyên dụng. Quốc Đảo Aloha là công viên nước với hệ thống đường trượt có tổng chiều dài 738 mét. Thế Giới Thần Tiên là khu vui chơi trong nhà với hơn 15 trò chơi. Vùng Đất Chiến Binh tập trung các trò chơi mạo hiểm ngoài trời. Đại lộ Hoàng Gia là khu mua sắm và ẩm thực.

Công bố dự án Cảng Nam Đồ Sơn

Đầu tháng 8, Vingroup công bố chủ trương đầu tư Dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn tại Hải Phòng. Dự án có tổng diện tích 4.394,5 hecta, vốn đầu tư 373.841 tỷ đồng (14,28 tỷ USD), và thời hạn hoạt động 70 năm.

Dự án nằm trong Khu Kinh tế ven biển phía Nam của Hải Phòng, bao gồm khu vực cảng biển diện tích 1.134 hecta với 21 cầu cảng và 42 bến có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 200.000 tấn, cùng khu logistics gần 2.880 hecta với các nhà máy công nghiệp, kho bãi và trung tâm logistics.

Tiến độ đầu tư được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2026-2030) với 29.108 tỷ đồng, giai đoạn 2 (2031-2035) với 206.272 tỷ đồng, và giai đoạn 3 (2036-2040) với 138.461 tỷ đồng.

Cảng Nam Đồ Sơn được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng nước sâu để có thể tiếp nhận tàu container cỡ lớn.

Khánh thành nhà máy VinFast tại Ấn Độ

Cũng trong đầu tháng 8, VinFast khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện tại SIPCOT Industrial Park, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Đây là nhà máy đầu tiên của VinFast được khánh thành ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư cam kết 2 tỷ USD (giai đoạn đầu 500 triệu USD), diện tích 160 hecta, và công suất ban đầu 50.000 xe/năm với khả năng mở rộng lên 150.000 xe/năm. Nhà máy lắp ráp hai mẫu xe điện VF 7 và VF 6, đồng thời tạo việc làm cho 3.000-3.500 lao động địa phương.

Công bố mở rộng hoạt động lên 5 trụ cột

Ngày 11/8, Vingroup chính thức mở rộng hoạt động lên mô hình 5 trụ cột

Trụ cột Thương mại dịch vụ bao gồm Vinhomes (bất động sản), Vincom (trung tâm thương mại), Vinpearl (du lịch nghỉ dưỡng), VinWonders (giải trí),VinCons (xây dựng).

Trụ cột Công nghệ - Công nghiệp gồm VinFast (ô tô điện), VinES (pin và hệ thống lưu trữ năng lượng), VinRobotics, VinMotion, VinDynamics (các công ty robot), và VinSpace (hàng không vũ trụ).

Trụ cột Hạ tầng bao gồm VinSpeed (đường sắt), các dự án cảng biển, và khu công nghiệp.

Trụ cột Năng lượng xanh có VinEnergo.

Trụ cột thứ năm là Thiện nguyện xã hội.

Khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Ngày 19/8, Trung tâm Triển lãm Việt Nam chính thức khánh thành tại Đông Anh, Hà Nội. Dự án có tổng diện tích hơn 900.000 m², vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, và được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công (từ 30/8/2024 đến 19/8/2025).

Dự án do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), một công ty con của Vingroup, làm chủ đầu tư. Với quy mô diện tích này, trung tâm nằm trong top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Tòa nhà Kim Quy là công trình chính của trung tâm với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 mét. Tòa nhà có diện tích khoảng 130.000 m², được thiết kế gồm 9 sảnh lớn và 1 sảnh trung tâm.

Tại sự kiện khánh thành, Vingroup được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thành lập VinDynamics

Ngày 18/9, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần VinDynamics với vốn điều lệ 500 tỷ đồng để nghiên cứu, phát triển và sản xuất robot hình người.

Đến thời điểm này, Vingroup đã có 3 công ty chuyên về robot - VinRobotics (thành lập cuối 2024), VinMotion (thành lập tháng 1/2025) và VinDynamics - với tổng vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng.

Khởi công KCN Tân Trào và Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng

Ngày 26/9, Vingroup đồng loạt khởi công 2 dự án tại Hải Phòng. Dự án thứ nhất là Khu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1 với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Dự án thứ hai là Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng với vốn đầu tư 178.000 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) và công suất 4.800 MW, do liên danh Vingroup và VinEnergo liên doanh đầu tư.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm tại Khu công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Thành lập VinMetal

Tháng 10/2025, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần VinMetal với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Trong tháng 11/2025, vốn điều lệ được tăng lên 15.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cho dự án gần 89.000 tỷ đồng, trải rộng trên diện tích hơn 461 hecta.

Nhà máy thép VinMetal Vũng Áng có công suất giai đoạn 1 khoảng 5-6 triệu tấn thép/năm, tổng cả 3 giai đoạn 20 triệu tấn/năm, tập trung sản xuất các sản phẩm gồm thép xây dựng, thép cán nóng, thép chất lượng cao và thép hợp kim đặc biệt phục vụ sản xuất ô tô điện và hạ tầng giao thông cao tốc.

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động năm 2027, giúp Vingroup đảm bảo nguồn cung thép cho các dự án bất động sản, hạ tầng và sản xuất công nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, đồng thời hướng tới xuất khẩu.

Ra mắt Vin New Horizon

Ngày 16/10, Vingroup ra mắt Vin New Horizon - chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí cao cấp đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Vin New Horizon là mô hình cung cấp các dịch vụ từ bệnh viện chăm sóc người cao tuổi 5 sao quốc tế, khách sạn wellness, trung tâm điều trị và hồi phục sức khỏe, biệt thự Golden Residences, trung tâm giao lưu New Horizon Center, đến chính sách bảo hiểm suốt đời và quỹ hưu trí.

Mỗi khu đô thị hưu trí có quy mô 20-50 hecta. Cần Giờ (TP.HCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon. Dự kiến mô hình sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Ký MOU dự án đô thị tại Congo

Cũng trong tháng 10, Vingroup ký bản ghi nhớ hợp tác với Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo (Democratic Republic of Congo - DRC)để nghiên cứu và phát triển dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Chính phủ DRC giao cho Vingroup hơn 6.300 hecta đất để phát triển dự án đại đô thị ven sông tại bờ nam sông Congo, thuộc thủ đô Kinshasa. Dự án bao gồm khu dân cư, biệt thự, cao ốc, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và khu hành chính quốc gia.

Hai bên cũng hợp tác để nghiên cứu và phát triển dự án chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện, và thành lập hệ thống xe buýt điện cùng hạ tầng sạc điện.

DRC sở hữu hơn 70% trữ lượng cobalt toàn cầu và là nguồn cung cấp khoảng 60% sản lượng cobalt thế giới. Cobalt là thành phần không thể thiếu trong pin lithium-ion cho xe điện.

Thành lập VinSpace

Ngày 3/11, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần VinSpace với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Trong cơ cấu sở hữu, ông Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng (71%), Vingroup góp 57 tỷ đồng (19%), và hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng (5%).

VinSpace đăng ký hoạt động trong các ngành nghề bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ; sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và các thiết bị liên quan; sản xuất vệ tinh viễn thông; và vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Hiện nay, các tập đoàn toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực này bao gồm SpaceX, Blue Origin và Boeing. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của VinSpace là bà Nguyễn Mai Hoa.

Công bố bổ sung trụ cột Văn hóa

Ngày 10/11, Vingroup công bố bổ sung trụ cột Văn hóa vào hệ sinh thái phát triển của tập đoàn, nâng từ 5 lên 6 trụ cột hoạt động. Trụ cột Văn hóa bao gồm 3 công ty:

V-Culture Talents tập trung vào giáo dục văn hóa nghệ thuật, với sứ mệnh tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và văn hóa dân tộc truyền thống như chèo, quan họ, ví dặm, cải lương, đờn ca tài tử. Công ty cũng hỗ trợ các nghệ nhân và nghệ sĩ phát triển chuyên nghiệp và kiếm sống từ nghề.

V-Film đảm nhận sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, nhiếp ảnh và âm nhạc, đồng thời đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh.

V-Spirit hoạt động trong lĩnh vực tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện văn hóa nghệ thuật, triển lãm, hội nghị, hội thảo.

Công bố đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Trong tháng 11, VinSpeed đã xin ý kiến tham vấn về báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư gần 139.000 tỷ đồng (tương đương gần 5,3 tỷ USD). Dự án dự kiến được phê duyệt vào quý 4/2025, sau đó tiến hành xây dựng trong 24 tháng, chạy thử cuối năm 2027 và đưa vào khai thác thương mại từ quý 1/2028.

Tuyến đường sắt dài khoảng 120km, đi qua 22 xã và phường thuộc 4 tỉnh thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến đường sắt sử dụng khổ tiêu chuẩn 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, giới hạn 120 km/h tại đoạn qua Hà Nội.

VinFast mở rộng nhà máy Tamil Nadu

Đầu tháng 12, VinFast ký bản ghi nhớ với chính quyền bang Tamil Nadu, Ấn Độ để được cấp thêm khoảng 200 hecta đất tại SIPCOT Industrial Park ở Thoothukudi. VinFast cam kết đầu tư thêm 500 triệu USD (giai đoạn 2) để phát triển dây chuyền sản xuất chuyên dụng cho xe buýt điện và xe máy điện.

Đây là mở rộng từ giai đoạn 1 đã khánh thành tháng 8/2025 với vốn đầu tư 500 triệu USD và diện tích 160 hecta. Tổng vốn đầu tư cam kết của VinFast tại Tamil Nadu đạt 2 tỷ USD.

Khởi công khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội

Ngày 19/12, Vingroup đồng loạt khởi công và khánh thành 11 dự án. Trong đó, Khu đô thị thể thao Olympic tại khu vực phía Nam Hà Nội là dự án lớn nhất với tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng. Dự án trải rộng trên 11 xã thuộc các huyện Thanh Trì, Thường Tín và Hoài Đức với tổng diện tích hơn 9.000 hecta.

Công trình chính của dự án là Sân vận động Trống Đồng (Lạc Việt) với sức chứa 135.000 người, diện tích 73,3 hecta, và mái che đóng mở tự động. Sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Khu B của dự án bao gồm Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam, và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2035.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Cùng ngày 19/12, VinSpeed đã chính thức động thổ tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ tại TP.HCM. Tuyến đường sắt dài 54 km, vận tốc thiết kế 350 km/h, có tổng vốn đầu tư 102.430 tỷ đồng (4 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 12.784 tỷ đồng do ngân sách nhà nước đảm nhiệm.

Tuyến đường sắt khởi đầu từ khu vực phường Bến Thành (quận 1) và kết thúc tại khu vực dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trên khu đất rộng 39 hecta. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ đường ray 1.435 mm (khổ tiêu chuẩn quốc tế), điện khí hóa toàn tuyến. Với vận tốc 350 km/h, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ rút ngắn xuống còn 13 phút, so với 1,5-2 giờ hiện nay.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Vingroup ngày 19/12 cũng đã khởi công Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh với tổng diện tích hơn 4.100 hecta, bao gồm gần 1.000 hecta tại phường Tuần Châu và hơn 3.100 hecta tại phường Hà An. Tổng vốn đầu tư dự án đạt 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp hơn 55.000 sản phẩm bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Đây là một trong những dự án đô thị lớn nhất cả nước, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Các dự án khác cùng ngày 19/12

Cùng với các dự án kể trên, tại Quảng Ninh, Vingroup khởi công Công viên công cộng Tuần Châu.

Tại Nghệ An, Vingroup khởi công Vincom Plaza Vinh.

Tại Hà Tĩnh, Vingroup khởi công một loạt dự án gồm Khu đô thị sinh thái phường Sông Trí (84,12 hecta), Nhà máy thép VinMetal Vũng Áng, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh (công suất 498 MW), Nhà máy điện gió Kỳ Anh (công suất 400 MW), và Khu bến cảng và Trung tâm logistics Vũng Áng. Tổng công suất của hai nhà máy điện gió là 898 MW.

Tại Hưng Yên, Vingroup khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến.

Tại Khánh Hòa, Vingroup khởi công Vinhomes Cam Ranh với vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng.

Rút đăng ký đầu tư đường sắt Bắc-Nam và tăng vốn VinSpeed

Ngày 25/12, Vingroup gây bất ngờ khi gửi văn bản đến Chính phủ, đề nghị rút đăng ký đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với lý do là để 'tập trung nguồn lực tài chính và nhân lực cho các dự án ưu tiên'.

Cùng ngày 25/12/2025, VinSpeed tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng để đẩy mạnh triển khai 2 tuyến đường sắt cao tốc: Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh. VinSpeed đang tích cực tuyển dụng nhân lực để triển khai hai dự án đường sắt cao tốc này.

Ngay phiên giao dịch ngày 25/12/2025, cổ phiếu VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes), và VRE (Vincom Retail) đồng loạt giảm sàn 7%.



Bài: Minh Quân