VinFast Klara chuẩn bị chạm trán đối thủ đáng gờm bậc nhất hiện nay: Top 1 thị trường xe điện toàn cầu, có Vin Diesel là đại sứ thương hiệu

21/11/2019 07:01 AM | Kinh doanh

Sự xuất hiện của hãng xe máy điện Yadea sẽ mang đến cho người Việt thêm một lựa chọn khi tiêu dùng, nhưng đồng thời cũng làm nóng thêm cuộc chiến vốn đã bắt đầu bỏng rát tại thị trường 100 triệu dân.

2019 chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt thương hiệu xe điện ngoại vào Việt Nam, và mới đây nhất là một cái tên đến từ Hồng Kông, Yadea.

Được thành lập vào năm 2001, sau 19 năm phát triển, đến nay các sản phẩm của Yadea đã có mặt tại 77 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm những thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và từng bước tạo dựng thương hiệu tại Đông Nam Á.

Theo thống kê của Reuters, trong năm 2017, Yadea chiếm tới 11,7% thị phần xe máy điện trên toàn thế giới và sang tới 2018, hãng vươn lên vị thế dẫn đầu. Tính đến cuối năm 2018, Yadea đã có hơn 30 triệu người dùng và 20.750 cửa hàng trên toàn cầu. Ước tính trong năm 2019, Yadea sẽ đạt doanh số 6 triệu xe bán ra trên toàn thế giới, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu về doanh số xe máy điện cao cấp trong 14 năm qua.

Đáng chú ý, trong năm 2020, đại sứ thương hiệu của hãng xe máy điện này chính là ngôi sao, diễn viên hàng đầu Hollywood Vin Diesel, cái tên gắn liền với series phim hành động kịch tính Fast & Furious.

VinFast Klara chuẩn bị chạm trán đối thủ đáng gờm bậc nhất hiện nay: Top 1 thị trường xe điện toàn cầu, có Vin Diesel là đại sứ thương hiệu - Ảnh 1.

Trong lần ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam tối 20/11, CEO Nguyễn Thế Hiệp của Yadea Việt Nam tiết lộ sẽ cung cấp cho khách hàng 3 mẫu xe trải dài từ phân khúc phổ thông tới cao cấp, với giá bán lần lượt là 15,99; 18,99 và 39,99 triệu đồng.

Mẫu xe điện G5 với giá bán 39,99 triệu đồng là nhân vật chính trong sự kiện ra mắt này. Xe từng được hãng công bố trong triển lãm EICMA Motorcycle Show 2018 tại Milan, Italy.

Theo chia sẻ, Yadea G5 sở hữu thiết kế cá tính, bắt mắt cùng hàng nhiều công nghệ tiên tiến như màn hình LCD 7 inch, hệ thống đèn LED toàn xe, mở khóa cảm ứng một chạm, khả năng chống nước đồng bộ, kết nối ứng dụng riêng trên smartphone,…

Xe được trang bị pin Lithium 18650 do Panasonic sản xuất, đây cũng chính là cell pin được dùng trên những chiếc xe hơi điện Tesla. Ngoài ra còn có một cổng USB trong trường hợp người dùng cần sạc điện thoại và dung tích cốp xe lên tới 26 lít, phù hợp với thị hiếu của đa phần khách hàng Việt.

VinFast Klara chuẩn bị chạm trán đối thủ đáng gờm bậc nhất hiện nay: Top 1 thị trường xe điện toàn cầu, có Vin Diesel là đại sứ thương hiệu - Ảnh 2.

Mẫu xe Yadea G5 tại Châu Âu.

Trong sự kiện ra mắt thị trường Việt Nam, ngoài mẫu G5 kể trên, Yadea còn mang tới hai mẫu xe khác là E3 và Ulike hướng đến phân khúc giới trẻ, học sinh và sinh viên. Đặc biệt mẫu xe Ulike có thể di chuyển tối đa hơn 109km trong một lần sạc pin.

Hiện thị trường Việt Nam đang rất sôi động với sự đầu tư của nhiều thương hiệu xe máy điện trong và ngoài nước. Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy: Trung bình một năm người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 3 triệu chiếc xe máy, trong đó số lượng xe máy, xe đạp điện khoảng 500.000 xe. Không chỉ tăng trưởng về số lượng, thị trường còn chứng kiến sự dịch chuyển trong nhu cầu của người dùng, từ xe đạp điện truyền thống và xe máy điện công suất thấp sang các sản phẩm có thiết kế, hiệu năng tương đồng với xe xăng.

Như vậy, sự xuất hiện của ba mẫu xe đến từ Yadea sẽ nung nóng thêm thị trường xe máy điện Việt Nam, nơi đang có sự cạnh tranh của rất nhiều sản phẩm như VinFast Klara, Impes và Ludo, Mbigo, Pega New Tech,…

Hồng Lam

Cùng chuyên mục
XEM