Việt Nam mất 24 người và 300 tỷ đồng mỗi ngày vì tai nạn giao thông

11/04/2016 10:31 AM | Kinh tế vĩ mô

Tính ra trung bình mỗi năm, Việt Nam mất khoảng 110.000 tỷ đồng vì tai nạn giao thông, chiếm gần 3% GDP.

Số liệu từ Tổng Cục thống kê về tình hình hoạt động kinh tế xã hội quý I/2015 đưa ra những con số báo động về cái chết của người Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, về tình hình giao thông: Tính chung 3 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4.985 vụ tai nạn giao thông, làm 2.193 người chết và hơn 4.000 người bị thương. Trong đó, có 40% người chết là thanh niên, người trẻ.

Bình quân cứ một ngày có 24 người Việt Nam "đi từ nhà ra nghĩa địa" và 50 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính hàng năm TNGT đã cướp đi 2,5 – 2,9% GDP, khoảng 250 – 300 tỷ đồng mỗi ngày. Nếu nhẩm tính, rõ ràng có thể thấy trung bình mỗi năm Việt Nam mất không 109.500 tỷ đồng vì tai nạn giao thông.

Thứ hai, về an toàn thực phẩm. Tính từ 17/12/2015 đến 17/3/2016, trên địa bàn cả nước xảy ra 17 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, làm 1.011 người bị ngộ độc, trong đó 2 trường hợp tử vong.

Thứ ba, về phòng chống cháy nổ. Tính chung 3 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 939 vụ cháy, nổ làm 13 người chết và 80 người bị thương. Thiệt hại ước tính khoảng 510 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung 3 tháng đầu năm, có khoảng 2.208 người Việt Nam chết oan vì những lý do trên.

Số tiền thiệt hại ước khoảng 110.000 tỷ đồng. Chưa kể còn nhiều lý do khác như đánh nhau, thiên tai, lũ lụt...

Mặc dù liên tiếp đưa ra chương trình, chính sách nhằm giảm tối đa số người chết vì tai nạn giao thông nhưng tình hình cải thiện vẫn chưa đáng kể.

Về vấn đề này, PGS-TS Phạm Bích San cho rằng uống rượu bia là nguyên nhân lớn nhất gây ra tai nạn giao thông (TNGT).

Tuy nhiên, người Việt Nam dường như đang quá coi thường tính mạng bản thân cũng như tính mạng của người khác.

"Cần có biện pháp giáo dục để tạo nên các chuẩn mực khi tham gia giao thông cho toàn dân và đây là việc làm cần phải có thời gian. Trong khi chờ đợi, dứt khoát phải có chế tài cực kỳ nghiêm khắc với những ai đã uống rượu bia mà tham gia giao thông” - ông San nhấn mạnh.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM