Việt Nam lọt top 16 quốc gia giàu nhất châu Á

07/06/2023 09:05 AM | Kinh tế vĩ mô

Insider Monkey nhận định Việt Nam là quốc gia đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế kỷ 21.

Theo Yahoo Finance , Việt Nam đứng thứ 16/21 quốc gia giàu nhất châu Á theo thống kê của trang Insider Monkey. Chuyên trang đánh giá dựa trên kết quả phân tích dữ liệu về sự giàu có toàn cầu của các quốc gia.

Với tổng tài sản 985 tỷ USD, Việt Nam đứng thứ 16. Insider Monkey nhận định Việt Nam là quốc gia đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế kỷ 21.

Kết quả dựa trên tài sản tài chính, phi tài chính và trừ mức nợ, không tính toán yếu tố như tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, nhân lực và tiềm năng kinh tế - các yếu tố góp phần tạo nên sự giàu có của quốc gia.

Việt Nam lọt top 16 quốc gia giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

Việt Nam được nhận định là quốc gia đang phát triển có mức tăng trưởng kinh tế tốt.

Tổ chức hợp tác và phát triển Kinh tế (OECD) nhận định châu Á có khả năng phục hồi kinh tế tương đối tốt sau đại dịch, dù trong giai đoạn kinh tế toàn cầu bất ổn. Các quốc gia thuộc khối ASEAN (bao gồm Việt Nam), Trung Quốc và Ấn Độ vượt qua thách thức suy thoái toàn cầu hiệu quả.

OECD đánh giá nguyên nhân các quốc gia kể trên vượt qua khó khăn do chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô phù hợp, tình hình xuất khẩu và nhu cầu nội địa ổn định.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình các quốc gia châu Á dự đoán tăng lên đến 5,4% năm 2024. Khối ASEAN có mức tăng trưởng GDP trung bình đạt 4,6% trong năm 2023 và 4,8% trong năm 2024, thể hiện khả năng phục hồi ổn định.

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), lạm phát tại khu vực châu Á hạ nhiệt trong năm tới, dần đạt đến mức trước đại dịch. Con số sẽ giảm xuống còn 4,2% trong năm 2023 và xuống còn 3,3% trong năm 2024. Song, lạm phát ở châu Á sẽ bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao hơn và giá hàng hóa liên tục tăng cao.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lại nhận định khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn nhờ một số động lực chính như sự phục hồi của Trung Quốc sau đại dịch và sự tăng trưởng tốt của Ấn Độ.

Ngoài ra, trong số 16 quốc gia được nhận định phát triển nhất châu Á, bốn quốc gia đứng đầu danh sách gồm Trung Quốc (85.107 tỷ USD), Nhật Bản (25.692 tỷ USD), Ấn Độ (14.225 tỷ USD) và Hàn Quốc (10.149 tỷ USD).

Theo Trạch Dương

Cùng chuyên mục
XEM