Việt Nam lần đầu có 2 trường ĐH lọt top 500 thế giới, ngôi trường xếp đầu gây bất ngờ

02/09/2021 20:40 PM | Xã hội

Năm nay, Việt Nam có 5 ngôi trường nằm trong bảng xếp hạng các trường ĐH trên thế giới.

Mới đây, tạp chí Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2022 cho hơn 1600 ngôi trường đến từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam có 5 đại diện tham gia xếp hạng, trong đó có 2 đại diện lọt top 500 thế giới. Đó là Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Đây là năm đầu tiên Việt Nam có được thành tích này.

Riêng về chỉ số trích dẫn chiếm 30% trọng số trong bảng xếp hạng, ĐH Duy Tân có 100 điểm (xếp thứ 1 thế giới), ĐH Tôn Đức Thắng có 99,3 điểm (xếp thứ 18).

Trong khi ĐH Quốc gia Hà Nội nằm trong top 1001 - 1200 thì 2 ngôi trường còn lại gồm ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Bách khoa Hà Nội đều nằm ở top 1201+.

 Việt Nam lần đầu có 2 trường ĐH lọt top 500 thế giới, ngôi trường xếp đầu gây bất ngờ - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng THE đánh giá dựa trên 5 tiêu chí:

1. Giảng dạy (môi trường học tập): trọng số 30%

2. Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng): trọng số 30%

3. Các trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu): trọng số 30%

4. Triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu): trọng số 7,5%

5. Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức): trọng số 2,5%

Theo những tiêu chí trên, trường ĐH đứng đầu là ĐH Oxford. Còn ĐH Harvard đứng đầu về chỉ số giảng dạy trong hơn 1600 trường.

ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa là 2 đại diện có xếp hạng cao nhất của Trung Quốc trong số 20 trường được đánh giá và đều đứng ở vị trí thứ 16. Mỹ là quốc gia có nhiều trường tham gia nhất với 183 trường, trong đó đến 57 trường lọt top 200.

VŨ TRỊNH

Cùng chuyên mục
XEM