Việt Nam làm điều hiếm có trong lịch sử SEA Games: "Các nước ĐNÁ khác thích lắm!"

13/05/2022 12:20 PM | Xã hội

Phó Chủ tịch tài chính VFF, Lê Văn Thành cho biết các nước Đông Nam Á khác đang rất phục và yêu thích sự cổ vũ của NHM Việt Nam tại SEA Games 31.

LỜI CẢM ƠN CỦA ĐÔNG NAM Á

"Tôi vui mừng khi thấy người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở trong sân với sự nhiệt huyết. Tôi đã ở trong môi trường bóng đá 16 năm rồi và cảm thấy bất ngờ về sự nhiệt huyết này. Tôi thích cảm giác của bầu không khí này, rất thân thiện và cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam" - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 31, nữ đại gia Nualphan đã phải thốt lên như vậy, sau trận mở màn bảng B đụng độ U23 Malaysia tối 7/5 vừa rồi.

Đây là trận đấu U23 Thái Lan thi đấu thất vọng, thua 0-1. Dù vậy, sau trận bà Nualphan vẫn cùng các cầu thủ đi vòng quanh SVĐ Thiên Trường, cảm ơn NHM chủ nhà đã cổ vũ cực kì cuồng nhiệt cho cả hai đội.

Việt Nam làm điều hiếm có trong lịch sử SEA Games: Các nước ĐNÁ khác thích lắm! - Ảnh 1.

Ngược về sáng 7/5, NHM Nam Định đã kéo tới rất đông trước khách sạn của U23 Lào, cổ vũ đội bóng này thi đấu trước U23 Singapore vào buổi chiều. Ấm áp trước tình cảm của NHM nước chủ nhà, toàn đội U23 Lào đã xuống gặp và cảm ơn.

Việt Nam làm điều hiếm có trong lịch sử SEA Games: Các nước ĐNÁ khác thích lắm! - Ảnh 2.

NHM Nam Định diễu hành, cổ vũ U23 Lào.

Chiều hôm ấy, U23 Lào chơi tuyệt hay, dẫn trước U23 Singapore tới 2-0. Gần cuối trận, Singapore mới nỗ lực tìm được trận hòa chung cuộc 2-2.

Trên mạng xã hội những ngày qua, NHM Lào thi nhau gửi lời cảm ơn tới CĐV Việt Nam đã ủng hộ đội U23 của họ.

"Thay mặt người dân Lào, tôi xin cảm ơn các anh, chị Việt Nam đã ủng hộ và cổ vũ đội tuyển Lào, hy vọng các cầu thủ sẽ vui vẻ và thi đấu hết mình trong trận đấu".

"Tôi rất cảm kích vì sự chào đón nồng nhiệt của các bạn và tất cả người Lào ở đó cổ vũ như quê hương của họ... Cảm ơn Việt Nam"...

TỰ HÀO NHM VIỆT NAM

Lúc 16h00 ngày 9/5 (thứ Hai), U23 Lào vs U23 Campuchia. Thật đáng kinh ngạc. SVĐ Thiên Trường tiếp tục đón một lượng NHM chủ nhà rất đông tới để cổ vũ đôi bên. NHM Nam Định đã cố gắng thu xếp công việc của họ để tới cổ vũ cho hai đội bóng ít tên tuổi của khu vực ĐNÁ.

Trong các kỳ SEA Games khác, cặp đấu giữa Lào vs Campuchia, nếu có, thì dù diễn ra ở "giờ vàng" mà không có bên nào làm chủ nhà, cũng thu hút rất ít NHM tới xem. Vậy nên, hình ảnh hàng nghìn NHM Nam Định đến cổ vũ U23 Lào vs U23 Campuchia là cực kỳ ấn tượng và đáng trân trọng.

Nói không ngoa, đấy là hình ảnh cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử SEA Games, thể hiện tinh thần hiếu khách, yêu thể thao của CĐV Việt Nam.

U23 Lào 1-4 U23 Campuchia | Bóng đá nam SEA Games 31

Chia sẻ về việc những ngày qua, NHM Việt Nam tới các SVĐ rất đông để cổ vũ bóng đá, bất kể có chủ nhà thi đấu hay không, Phó chủ tịch tài chính VFF, Lê Văn Thành (phụ trách tổ chức các môn bóng đá tại SEA Games 31), cho biết:

"Bóng đá nữ chưa có đội Việt Nam thi đấu cũng có tới 5000 NHM vào cổ vũ (ở SVĐ Cẩm Phả). Các SVĐ Phú Thọ hay Thiên Trường thì mỗi khi có bóng đá, gần như đều kín hết. NHM Việt Nam chúng ta cổ vũ rất vô tư, cứ đội nào đá hay thì cổ vũ.

Bản thân cầu thủ các đội nước ngoài cũng rất cảm xúc, ấn tượng với sự cổ vũ của NHM Việt Nam. Họ thi đấu với khí thế khác hẳn.

Ở các SVĐ, BTC cũng bố trí các biển hướng dẫn NHM cổ vũ, và quả thật NHM Việt Nam mình cũng hô khẩu hiệu, cổ vũ rất văn minh, lịch sự. Mà NHM mình hát thì toàn bài Việt Nam thôi, các đội khác có khi nghe không hiểu gì. Nhưng họ thấy sôi động thì rất sướng.

Tôi cũng có nhờ lãnh đạo các địa phương có tổ chức bóng đá SEA Games 31, cố gắng tạo điều kiện tối đa để NHM tới xem, cổ vũ".

Việt Nam làm điều hiếm có trong lịch sử SEA Games: Các nước ĐNÁ khác thích lắm! - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch tài chính VFF - Lê Văn Thành

Hết lời khen ngợi tinh thần cổ vũ văn minh, lịch sự của NHM Việt Nam, tuy nhiên Phó chủ tịch VFF Lê Văn Thành cũng chia sẻ nhẹ nhàng rằng vấn đề an ninh là chuyện BTC luôn lo lắng, cảnh giác, khi không khí bóng đá quá sôi động. May mắn một điều là cho tới hiện tại, chưa có vấn đề gì nổi cộm xảy ra.

"Vấn đề an ninh cũng rất đáng chú ý đấy. Hôm vừa rồi ở một vài trận, chúng tôi cũng phải đóng bớt cửa vào ở một số SVĐ. Tới đây ở các trận vào sâu của các môn bóng đá, có thể chúng tôi sẽ in giấy mời, phát miễn phí cho NHM. Khi NHM tới sân thì sẽ kiểm soát cho vào dựa theo giấy mời đó chẳng hạn, sẽ tiện quản lý hơn. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ cần tính toán.

Nói chung lực lượng CĐV Việt Nam mình, quốc tế họ nhìn vào và thích lắm. Các nước khác trong khu vực ĐNÁ mình, họ nhìn vào thấy chúng ta cổ vũ như thế cũng thích lắm!".

Những ngày sau đây, SEA Games 31 sẽ ngày càng diễn ra hấp dẫn hơn nữa không chỉ với các môn bóng đá mà còn là các môn thể thao khác. Tin rằng NHM Việt Nam sẽ luôn cổ vũ thể thao cực kỳ sôi động, nhiệt tình và văn minh!

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM