Việt Nam - điểm chung bất ngờ của 3 tỉ phú giàu nhất Thái Lan

03/06/2016 10:09 AM | Kinh doanh

Điểm chung dễ dàng nhận thấy giữa 3 tỉ phú giàu nhất Thái Lan kể trên là họ đều đã và đang mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tạp chí Forbes mới công bố danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan. Theo đó, anh em nhà tỉ phú Chearavanont - những người sở hữu tập đoàn CP Group đang dẫn đầu danh sách với tổng tài sản 18,5 tỉ USD.

CP Group vốn gia nhập Việt Nam từ 20 năm trước và hiện họ đang là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi tại đây.

Đứng vị trí thứ 2 là tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi - ông chủ tập đoàn TCC Holdings. Ông đang nắm giữ khối tài sản trị giá khoảng 13,7 tỉ USD. Thực tế tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi không còn xa lại với người Việt Nam khi cuối năm 2015, TCC đã hoàn tất thỏa thuận mua lại siêu thị Metro Việt Nam với giá hơn 710 triệu USD.

Người giàu thứ 3 chính là gia đình tỉ phú Chirathivat - ông chủ của Central Group và cũng là người vừa thâu tóm Big C Việt Nam với khối tài sản 13 tỉ USD.

Tài sản của tập đoàn này bao gồm nhiều trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng quốc gia, với số lượng nhân viên lên đến hơn 70.000 người.

Điểm chung dễ dàng nhận thấy giữa 3 tỉ phú giàu nhất Thái Lan kể trên là họ đều đã và đang mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Nếu như CP Group đang thống trị trong lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thì những thương vụ thâu tóm liên tiếp mới đây gồm Metro và BigC khiến người Thái hiện nắm quyền kiểm soát tới 50% thị phần bán lẻ Việt Nam.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM