Việt Nam đề nghị hoãn SEA Games vì Covid-19: Các quốc gia đồng loạt phản đối

09/06/2021 21:47 PM | Xã hội

Có vẻ lời đề nghị của chủ nhà Việt Nam không nhận được sự ủng hộ của các nước láng giềng, buộc chúng ta phải tìm ra giải pháp khác.

Hôm nay (9/6), BTC SEA Games 31 của Việt Nam và Văn phòng điều phối SEAGF đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về công tác tổ chức Đại hội thể thao ĐNÁ năm 2021. Lí do cuộc họp này xuất hiện là bởi trong những ngày qua tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và các nước ĐNÁ đang rất căng thẳng, khó đoán. Chính vì vậy, Việt Nam đề xuất hoãn kì SEA Games vốn sẽ diễn ra vào tháng 11/2021 sắp tới.

Sau một hồi thảo luận, kết quả bỏ phiếu cho đề xuất hoãn SEA Games từ 2021 sang 2022 của chủ nhà Việt Nam như sau:

•PHẢN ĐỐI (8): Philippines, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Timor Leste.

•ỦNG HỘ (1): Myanmar

•BỎ PHIẾU TRẮNG (1): Lào

Như vậy cuộc họp kết thúc mà chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Mọi quyền quyết định cao nhất sẽ thuộc về Chính phủ Việt Nam.

Việt Nam đề nghị hoãn SEA Games vì Covid-19: Các quốc gia đồng loạt phản đối - Ảnh 1.

ĐT bóng đá Việt Nam khó có cơ hội bảo vệ tấm HCV SEA Games trong năm 2021 vì Covid-19.

Dự kiến Việt Nam sẽ đón khoảng 25.000 người tham dự SEA Games tại Hà Nội (10.000 người đăng ký chính thức). Theo quy định của nước ta hiện nay khi nhập cảnh sẽ phải thực hiện cách ly 3 tuần. Đây là một bài toán khó về chi phí, cơ sở vật chất,.. cho các địa phương tổ chức. Với cá nhân các VĐV cũng khó đạt điểm rơi phong độ sau khi cách ly.

Dù đề đạt ý tưởng sẽ lui giải đấu sang tháng 3/2022 theo như một số nguồn tin tiết lộ, nhưng ngay cả phương án này cũng sẽ đối mặt với hàng loạt khó khăn. Cụ thể, 2022 là một năm có rất nhiều giải đấu thể thao đã được ấn định thời gian diễn ra: Đại hội thể thao toàn quốc, Á vận hội ở Hàng Châu (Trung Quốc), Olympic mùa Đông (Bắc Kinh, Trung Quốc), Đại hội thể thao trong nhà (Thái Lan), World Games (Birmingham, Hoa Kỳ), Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Birmingham, Anh),…

Ngoài ra, nếu lùi SEA Games sang năm sau sẽ ảnh hưởng tới công tác tổ chức, quyền lợi của nước chủ nhà kì Đại hội tiếp theo – Campuchia.

Theo Hoàng Nguyễn

Từ khóa:  sea games 31
Cùng chuyên mục
XEM