Việt Nam chưa đấu với Malaysia, nhưng có một nhân vật bí ẩn đã "giành chiến thắng"

10/10/2019 09:44 AM | Xã hội

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người đại diện Lee Dong-jun.

Một ngày trước trận đấu tại Mỹ Đình, người đại diện Lee Dong-jun bất ngờ xuất hiện ở trụ sở VFF. Theo tiết lộ của một quan chức VFF, người đại diện này đến chỉ đơn thuần để lấy vé xem cuộc đọ sức trong khuôn khổ giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.

Trong bóng đá, chuyện người đại diện dự khán trận đấu của thân chủ là rất bình thường. Nhưng trên sân Mỹ Đình, 2 thân chủ của Lee Dong-jun lại đối đầu với nhau, đó là HLV Park Hang-seo và HLV Tan Cheng Hoe. Và dù kết quả trận đấu ra sao, người đại diện đến từ Hàn Quốc đều có thể xoa tay mỉm cười.

 Việt Nam chưa đấu với Malaysia, nhưng có một nhân vật bí ẩn đã giành chiến thắng - Ảnh 1.

Người đại diên Lee Dong-jun đóng vai trò quan trọng trong việc đưa HLV Park Hang-seo lên dẫn dắt ĐT Việt Nam

Từ đầu tháng 11, HLV Park Hang-seo sẽ bước vào giai đoạn vô cùng bận rộn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc phải chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 đầy khó khăn gặp UAE và Thái Lan. Sau đó, ông cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Kết thúc SEA Games, thầy Park tiếp tục chinh chiến ở VCK U23 châu Á vào tháng 1/2020.

Thời gian lý tưởng nhất để bàn về chuyện gia hạn hợp đồng chính là sau 2 trận gặp Malaysia và Indonesia. Nếu Việt Nam vượt qua Malaysia, việc đàm phán sẽ thuận lợi hơn cho người đại diện Lee Dong-jun. Bởi một trong các mục tiêu mà LĐBĐ Việt Nam muốn đặt cho HLV Park Hang-seo là lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 và giành vé dự Asian Cup 2023.

Trường hợp Malaysia giành kết quả tốt Mỹ Đình, người đại diện 34 tuổi cũng không phải quá lo lắng. Việc gia hạn hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và LĐBĐ Việt Nam đương nhiên vẫn được xúc tiến. Trong khi đó, uy tín của Lee Dong-jun tại Malaysia sẽ tăng đáng kể.

 Việt Nam chưa đấu với Malaysia, nhưng có một nhân vật bí ẩn đã giành chiến thắng - Ảnh 2.

Vị thế của HLV Tan Cheng Hoe tại Malaysia không kém gì HLV Park Hang-seo ở Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe có thể coi là người hồi sinh ĐT Malaysia kể từ khi nắm quyền vào cuối năm 2017. Từ chỗ không được đánh giá cao, Những chú hổ vượt qua cả Thái Lan và chỉ chịu thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018. Hồi tháng 1 vừa qua, HLV Tan Cheng Hoe đã gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Malaysia đến tháng hết tháng 12/2020.

Hiện tại, Malaysia đang có 3 điểm trong tay và tràn đầy tự tin với mục tiêu tiến xa ở vòng loại World Cup 2022. HLV Tan Cheng Hoe càng thành công, cơ hội để người đại diện Lee Dong-jun giới thiệu các thương vụ khác tại Malaysia càng lớn.

Ngoài 2 nhà cầm quân, người đại diện đến từ Hàn Quốc cũng sẽ chờ đợi Công Phượng - một thân chủ khác - tỏa sáng. Lee Dong-jun chính là nhân vật làm cầu nối trong việc đưa Công Phượng sang Incheon United rồi Sint Truidense.

 Việt Nam chưa đấu với Malaysia, nhưng có một nhân vật bí ẩn đã giành chiến thắng - Ảnh 3.

Lee Dong-jun và Công Phượng trong buổi lễ Công Phượng ký hợp đồng với Sint Truidense.

Thời gian qua, tiền đạo xứ Nghệ thường xuyên phải ngồi dự bị tại Bỉ. Nhưng nếu tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam, Công Phượng có thể được Sint Truidense trao nhiều cơ hội ra sân hơn.

Và không loại trừ khả năng sau cuộc thư hùng giữa Việt Nam và Malaysia, người đại diện Lee Dong-jun sẽ chấm được một vài cái tên đưa vào kế hoạch "xuất ngoại" trong tương lai.

Theo Domino

Cùng chuyên mục
XEM