Vì sao vợ cũ Jeff Bezos quyên góp gần 6 tỷ USD làm từ thiện nhưng vẫn ngày một giàu hơn?

24/05/2021 13:48 PM | Xã hội

Mackenzie Scott đã cam kết sẽ cho đi nửa tài sản của mình trước hoặc sau khi qua đời để làm từ thiện.

Vào năm 2019, cuộc ly hôn của bà Mackenzie Scott với chồng Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon đã khiến người phụ nữ này trở thành tỷ phú và lần đầu tiên lọt vào danh sách những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Tại thời điểm đó, tổng giá trị tài sản của bà Scott vào khoảng 36 tỷ USD, đưa nữ tỷ phú này thành người giàu thứ 22 trên thế giới và xếp thứ 4 trong danh sách dành cho những nữ nhân giàu nhất hành tinh. Năm nay, bà Scott vẫn xếp thứ 22 trên thế giới nhưng tổng tài sản đã tăng lên đến 53 tỷ USD, mức tăng trưởng gần 50%.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong suốt thời gian qua, người vợ cũ của Jeff Bezos đã liên tục làm từ thiện cũng như tham gia các hoạt động xã hội. Tính toán của tạp chí Forbes cho thấy vị nữ tỷ phú này đã cho đi gần 6 tỷ USD trong 1 năm qua.

Vì sao vợ cũ Jeff Bezos quyên góp gần 6 tỷ USD làm từ thiện nhưng vẫn ngày một giàu hơn? - Ảnh 1.

Vào tháng 12/2020, một bài đăng của nữ tỷ phú Scott cho biết bà đã quyên góp tới 4,2 tỷ USD cho 384 tổ chức từ thiện trong vòng 4 tháng trước đó.

Nguyên nhân chính của sự việc là do giá cổ phiếu hãng Amazon, vốn chiếm phần lớn trong tổng tài sản của bà Scoot đã tăng tới 64% trong mùa dịch, giúp vị nữ tỷ phú này ngày càng giàu bất chấp cho đi lượng lớn tiền làm từ thiện.

"Đại dịch Covid-19 đang tàn phá cuộc sống của những dân Mỹ vốn đang gặp khó khăn... Mất thu nhập và rủi ro về sức khỏe đang đe dọa đến nữ giới, những người da màu và cả tầng lớp người nghèo trong xã hội. Thế nhưng, tình hình này lại đang làm gia tăng tài sản cho giới tỷ phú", nữ tỷ phú Scott nhấn mạnh.

Những đồng tiền quyên góp của bà Scott đã giúp cho khoảng 500 tổ chức từ thiện khắp Mỹ và Puerto Rico có đủ nguồn lực để vận hành giúp đỡ người dân trong mùa dịch, từ những trường học cho người da màu đến các ngân hàng lương thực phi lợi nhuận.

Bên cạnh đó, bà Scott cũng tham gia quỹ The Giving Pledge, qua đó cam kết sẽ cho đi nửa số tài sản của mình để làm từ thiện trước hoặc sau khi qua đời.

Dù thứ tự trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của bà Scott vẫn giữ nguyên nhưng người vợ cũ của Jeff Bezos này đã tăng lên 1 bậc, xếp thứ 3 trong danh sách những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM