Vì sao chuyện tình duyên của tỷ phú thường lận đận, dễ ly hôn: Nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân lớn nhất vì chữ “tiền”

28/05/2023 11:10 AM | Sống

Người đi trước cho rằng không có chuyện "túp lều tranh và hai trái tim vàng". Trên thực tế, đến cả các tỷ phú dù có đủ đầy chưa chắc đã có hôn nhân viên mãn.

Vì sao chuyện tình duyên của tỷ phú thường lận đận, dễ ly hôn: Nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân lớn nhất vì chữ “tiền” - Ảnh 1.

Những cuộc tình tan vỡ của các tỷ phú, người nổi tiếng khiến nhiều người hoài nghi về hôn nhân của giới thượng lưu. Hàng loạt vụ ly hôn của các cặp đôi giàu có và nổi tiếng đã đặt ra những câu hỏi mới cho giới luật sư và công chúng.

Trong những năm gần đây, công chúng chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ như nhà Bill Gates - Melinda French, vợ chồng siêu sao Kim Kardashian - Kanye West hay MacKenzie Scott và người chồng giáo viên của mình.

Những vụ ly hôn này thường thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi ai cũng tò mò về lý do đổ vỡ hôn nhân của những cặp đôi giàu có và vô cùng nổi tiếng. Như mọi khi, mỗi câu hỏi đều mang tính chất suy đoán.

Có rất nhiều giả thuyết xoay quanh nguyên nhân rạn nứt của những cặp đôi quyền lực này. Thế nhưng, lý do người giàu chia tay đôi khi cũng chỉ bình thường như bao người bình thường khác.

Tiền bạc ảnh hưởng đến hôn nhân

Theo một cuộc khảo sát trên 2.000 người trưởng thành của SunTrust Bank, tiền bạc là nguyên nhân hàng đầu gây ra căng thẳng trong một mối quan hệ. Nghiên cứu cho thấy 35% số người cho rằng tài chính là điều gây ra bất hòa trong gia đình.

Theo nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, sự chênh lệch giữa điểm tín dụng của một cặp vợ chồng càng lớn thì họ càng có nhiều khả năng tách biệt trong vòng 5 năm đầu tiên.

Emily Pollock, một đối tác của công ty luật Kasowitz Benson Torres, cho biết, ngoài việc duy trì lối sống xa hoa, các cặp vợ chồng giàu có còn để ý đến sự chênh lệch về các vấn đề tài chính.

Vì sao chuyện tình duyên của tỷ phú thường lận đận, dễ ly hôn: Nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân lớn nhất vì chữ “tiền” - Ảnh 2.

Pollock nói: "Thông thường, khi có một người có thu nhập rất cao, thì người còn lại sẽ ở nhà. Sự chênh lệch kinh tế cơ bản đó là một vấn đề".

Jacqueline Newman, nhân viên tại Berkman Bottger Newman & Rodd tại New York, cho biết thêm, những người có thu nhập cao thường phải đánh đổi bằng thời gian dành cho gia đình.

"Sau đó, họ dành nhiều thời gian cho nhau," cô nói. ″Điều đó gây ra rất nhiều căng thẳng cho một cuộc hôn nhân."

Theo Học viện Luật sư Hôn nhân Hoa Kỳ, khi thu nhập tăng lên, nhiều cặp vợ chồng có thể gặp rắc rối hơn. Tổ chức này cho biết, các cuộc ly hôn có xu hướng tăng lên thay vì giảm trong thời kỳ bùng nổ kinh tế.

Tư tưởng về hạnh phúc thay đổi

Laura Wasser - một luật sư nổi tiếng tại Los Angeles (Mỹ) từng đại diện cho Angelina Jolie và Kim Kardashian - đã miêu tả ly hôn là một "sự cân bằng tuyệt vời".

"Chúng tôi phải giải quyết một cách thận trọng để đảm bảo khách hàng không bị hủy hoại về cả tài chính lẫn tinh thần trong quá trình ly hôn", bà nói.

Theo Wasser, ly hôn đang là một hiện tượng có xu hướng gia tăng ở những cặp đôi lớn tuổi, chứ không chỉ riêng giới giàu có. "Thế hệ baby-boomer không cảm thấy ly hôn là điều cấm kỵ nữa, bởi cha mẹ họ cũng đang làm điều tương tự", bà nói.

"Vào thời kỳ mà tuổi thọ trung bình chỉ xấp xỉ 40, việc sống cùng nhau đến 'đầu bạc răng long' dễ thực hiện hơn rất nhiều. Giờ đây, con người sống thọ hơn, khỏe hơn, làm việc nhiều hơn. Họ không còn muốn ở bên nhau mãi nữa, thậm chí sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới ở tuổi 70".

Raoul Felder là một luật sư nổi tiếng ở New York (Mỹ), được mệnh danh là "Trưởng khoa Ly hôn", chuyên gia về hòa giải các cặp đôi. Ông tin rằng tỷ lệ ly hôn đang có xu hướng gia tăng khi làn sóng Covid-19 giảm dần, bởi mọi người muốn bắt đầu một chương mới trong cuộc đời bằng việc sống độc thân.

"Đó là nguồn năng lượng bị dồn nén suốt thời gian qua. Phép màu đã kết thúc và thiên đường mở ra trước mắt bạn", ông miêu tả. "Liệu bạn có thể tưởng tượng việc bị mắc kẹt trong nhà suốt một năm với người mà ngay từ đầu bạn đã không muốn ở cùng? Đây là giọt nước tràn ly. Các phòng xử án đã mở cửa trở lại. Không chỉ giới nhà giàu mà ngay cả những người bình thường cũng muốn ly hôn".

Theo Felder, số vụ ly hôn cần giải quyết đã tăng gấp 20 lần trong thời gian gần đây. Dù giúp các luật sư ăn nên làm ra, xu hướng này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Tỷ lệ ly hôn cũng giống như lực hấp dẫn: cái gì đi lên thì sẽ đi xuống.

Wasser cho biết, những vụ ly hôn đình đám sẽ không có khả năng phải đưa ra tòa và trở thành tâm điểm của truyền thống.

Vì sao chuyện tình duyên của tỷ phú thường lận đận, dễ ly hôn: Nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân lớn nhất vì chữ “tiền” - Ảnh 3.

Hôn nhân cũng giống như kinh doanh

"Họ đã sớm thỏa thuận với nhau, nên những gì cần làm lúc này là chỉnh sửa lại các điều khoản sao cho phù hợp và giảm thiểu thiệt hại. Người giàu ly hôn giống như hai tập đoàn lớn ngừng hợp tác; việc này đòi hỏi khá nhiều thủ tục. Ngôi sao nổi tiếng ly hôn cũng vậy", bà chia sẻ.

"Không ai biết tại sao vợ chồng Bill Gates lại chia tay, nhưng tôi có thể chắc chắn là vì lý do cá nhân, giống như mọi cuộc ly hôn khác", Kelly Chang Rickert - luật sư chuyên về ly hôn tại Los Angeles (Mỹ) - cho biết.

"Những người giàu có thường chơi theo luật của riêng mình. Càng có nhiều tiền, bạn càng không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân".

Theo Rickett, không ít cặp đôi ly hôn vì bị ảnh hưởng từ những trường hợp xung quanh.

So với số đông, người giàu có nhiều lựa chọn thoải mái hơn khi kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Theo tờ Wall Street Journal, sau khi tuyên bố ly hôn với bà Melinda, tỷ phú Bill Gates đã đi chơi golf ở một resort cao cấp - nơi ông chia sẻ với bạn bè rằng cuộc hôn nhân suốt 27 năm qua hoàn toàn không có tình yêu.

Ông chủ Amazon Jeff Bezos - người chia tay vợ để đến với Lauren Sanchez - đã chi tiêu khá mạnh tay sau khi ly hôn. Tỷ phú này bỏ ra hơn 500 triệu USD để tậu một chiếc siêu du thuyền hạng sang nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của mình và người tình.

Theo The Guardian, CNBC

Theo Thuỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM