Vì sao các vụ sốc thuốc lại dễ xảy ra tại những đại nhạc hội?

17/09/2018 14:13 PM | Xã hội

Trong năm 2016, những thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 ca chấn thương do sốc thuốc và 17 ca tử vong liên quan đến ma túy đã diễn ra tại các đại nhạc hội ở Mỹ.

Trong những năm vừa qua, các Đại nhạc hội thường xuyên được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới và trở thành một trào lưu mới tại nhiều thành phổ. Tuy nhiên, trong khi phần lớn các lễ hội chỉ có người ngất xỉu do quá nóng, thiếu không khí hay do quá đông thì những Đại nhạc hội lại tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn: ma túy.

Theo tờ The Guardian, trong hơn 10 năm qua tính đến năm 2016, khoảng 25 trường hợp tử vong do sốc thuốc liên quan đến những Đại nhạc hội ở thành phố Los Angeles nói riêng đã được phát hiện. Không chịu kém cạnh, những đại nhạc hội như "Electric Daisy Carnival" tại Las Vegas cũng trở thành tâm điểm cho bọn buôn ma túy khi hàng năm đều có người thiệt mạng do sốc thuốc.

Vì sao các vụ sốc thuốc lại dễ xảy ra tại những đại nhạc hội? - Ảnh 1.

Đại nhạc hội Hard Summer năm 2015 đã khiến 2 người chết do sốc thuốc

Năm 2016, đại nhạc hội "Hard Summer" tại thành phố này cũng khiến 3 người thiệt mạng. Năm 2015, 2 cô gái tuổi vị thành niên cũng đã "qua đời" do sốc thuốc tại chính đại nhạc hội này. Trước sức ép cực lớn từ công chúng, đại nhạc hội "Day of the Dead" dự kiến tổ chức ở Los Angeles năm 2016 đã bị hủy bỏ do lo ngại vấn đề ma túy.

Không riêng gì những thành phố lớn tại Mỹ, bất kỳ nơi nào tổ chức đại nhạc hội cũng lo ngại vấn đề sốc thuốc và hầu như bất cứ trường hợp nào phải nhập viện từ những buổi tiệc như vậy cũng có triệu chứng sử dụng ma túy.

Năm 2014, 6 ca tử vong đã diễn ra tại nhạc hội "Future Music Festival Asia" và 5 ca khác diễn ra ở "Time Warp 2016" tại Buenos Aires-Brazil. Trong năm 2016, những thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 ca chấn thương do sốc thuốc và 17 ca tử vong liên quan đến ma túy đã diễn ra tại các đại nhạc hội ở Mỹ.

Trước tình hình trên, nhiều thành phố như Buenos Aires hay bang California đã xem xét cấm các hoạt động nhạc hội điện tử có tỷ lệ rủi ro 'cắn thuốc' cao.

Trớ trêu thay, hầu hết mọi người đều chỉ trích cách quản lý, điều hành các đại nhạc hội cũng như những kẻ buôn bán ma túy mà không hướng sự chỉ trích vào bản thân những buổi tiệc âm nhạc này.

Lễ hội hay tử hội?

Quay ngược dòng lịch sử, các đại nhạc hội đã bị vấy bẩn từ cuối thập niên 1990 khi nhiều nhóm nhạc Anh tổ chức các chương trình ca nhạc ở Mỹ, kéo theo vô vàn hệ lụy. Năm 1999, 5 thi thể thanh niên được phát hiện tử vong trong một chiếc xe sau khi tham dự một đại nhạc hội và nguyên nhân là do lao khỏi vách núi. Tại hiện trường, những viên ma túy đá rơi vãi quanh xác các nạn nhân như để cười vào mặt những nhà tổ chức.

Kể từ đó đến nay, các nhà chức trách cũng như ban quản lý đại nhạc hội đã nâng cao chất lượng của lễ hội mà họ tổ chức. Những chu trình kiểm tra sử dụng thuốc, cung cấp nước uống miễn phí hay giới hạn độ tuổi tham dự nhưng chúng chẳng đem lại hiệu quả bao nhiêu. Giới trẻ vẫn thích "cắn thuốc" khi đến những lễ hội âm nhạc như thế này.

Vì sao các vụ sốc thuốc lại dễ xảy ra tại những đại nhạc hội? - Ảnh 2.

Hard Summer đã chứng kiến 5 người chết trong 2 năm tính đến năm 2016 do sốc thuốc nhưng vẫn chưa bị đóng cửa

Cuối thập niên 2000, đại nhạc hội Cow Palace tại San Francisco đã thực hiện hàng loạt các biện pháp chống cắn thuốc nhưng chúng chẳng đem lại cải thiện, hàng loạt trường hợp vẫn phải rời cuộc chơi bằng cáng cứu thương để đưa thẳng tới bệnh viện.

Việc sử dụng ma túy không những khiến các thanh thiếu niên bị ảo giác, qua đó quậy hơn mà còn khiến họ bị thiếu nước nhanh chóng cùng với khả năng sốc nhiệt, khó thở cao trong môi trường đông người.

Rất rõ ràng, trong một môi trường sôi động không kém gì sàn nhảy, với rượu và những cô gái nóng bỏng, hiện tượng chơi ma túy sẽ không thuyên giảm bất chấp nỗ lực của ban tổ chức và hệ thống an ninh. Cho dù ý thức của những người tham gia có cao đến đâu thì những tay buôn ma túy cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội làm ăn béo bở như vậy.

Tại những nhạc hội không có kiểm soát chặt chẽ, hàng loạt những tay buôn ma túy đá công khai bán hàng cho những người tham dự. Đối với những lễ hội kiểm tra chặt hơn với chó nghiệp vụ và cảnh sát, những tay buôn ma túy này che đậy việc kinh doanh với tư cách là những người tham gia nghe nhạc bình thường. Thậm chí, nhiều trường hợp sử dụng ma túy ngay trước khi tham gia lễ hội, gây khó khăn cho ban quản lý.

Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu các đại nhạc hội có nên cử hành với lượng lớn người tham gia và khó kiểm soát như vậy nữa không hay đã đến lúc các nhà chức trách nên ban hành các quy định chặt chẽ giới hạn độ tuổi, danh tính của người tham gia nhằm hạn chế những trường hợp thương tâm.

Số liệu của Hiệp hội âm nhạc điện tử (Asociation for Electronic Music) cho thấy ngành công nghiệp nhạc điện tử (EDM) trị giá tới 6,2 tỷ USD và riêng các đại nhạc hội thế này đã đóng góp tới 1 tỷ USD lợi nhuận. Với nguồn tiền khổng lồ này, không dễ gì nhà tổ chức muốn ngừng kinh doanh các đại nhạc hội, chỉ có điều họ chưa biết làm thế nào để đảm bảo 100% rằng những người tham gia sẽ không rời lễ hộ bằng cáng cứu thương đến thẳng nghĩa địa.

AB

Cùng chuyên mục
XEM