Vi phạm luật dữ liệu ở Nga, Facebook nộp phạt gần 53.000 USD

28/11/2020 11:28 AM | Công nghệ

Công ty sở hữu mạng xã hội Facebook của Mỹ phải nộp phạt 4 triệu Rubble, tương đương gần 53.000 USD ở Nga, do không tuân thủ luật dữ liệu của nước này.

Đây là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay mà Nga áp đặt cho các hãng công nghệ nước ngoài theo luật sử dụng Internet.

Theo phán quyết của Tòa án Tagansky ở Moscow vào tháng 2/2020, Facebook và Twitter, công ty truyền thông xã hội của Mỹ, đã phải nhận mức phạt 4 triệu Rubble do không lưu giữ dữ liệu của người dùng Nga trên lãnh thổ Nga.

Theo Luật Dữ liệu cá nhân của Nga có hiệu lực từ năm 2015, tất cả thông tin về người dùng Nga của bất kỳ dịch vụ nào, kể cả dịch vụ quốc tế, đều phải được lưu trữ tại Nga.

Vi phạm luật dữ liệu ở Nga, Facebook nộp phạt gần 53.000 USD - Ảnh 1.

Tòa án ở Nga phạt Facebook và Twitter do không lưu giữ dữ liệu của người dùng Nga trên lãnh thổ Nga. (Ảnh: TASS)

Vào năm 2016, trên cơ sở luật này, mạng xã hội LinkedIn, thuộc sở hữu của Microsoft, đã bị chặn vì từ chối chuyển dữ liệu của người Nga sang lãnh thổ Nga.

Đến nay, Facebook đã nộp đủ số tiền phạt theo phán quyết của Tòa án Nga. Trong khi Twitter hiện vẫn đang kháng án.

Cơ quan giám sát viễn thông, công nghệ thông tin và thông tin đại chúng Liên bang Nga (Roskomnadzor) đang có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với các công ty công nghệ không tuân thủ luật pháp Nga.

Nhật Linh

Cùng chuyên mục
XEM