Công nghiệp phụ trợ vẫn là ngành hút đầu tư trong tương lai

27/02/2012 13:41 PM |

Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam cũng nên có chính sách và cân nhắc xem nên phát triển theo hướng nào và yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực đấy.

Ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam vẫn là địa chỉ hấp dẫn đầu tư đối với các nhà đầu tư thế giới. Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản như kết quả điều tra đầu tư hải ngoại của JETRO đối với các doanh nghiệp công nghiệp chế biến.

Kết quả điều tra trực tuyến của Thời báo kinh tế Nhật Bản Nikkei, Việt Nam được lựa chọn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất để mở cơ sở sản xuất trên cả Ấn Độ và Thái Lan. Với tư cách là thị trường tiêu thụ, Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn thứ 3 sau Ấn Độ và Indonesia.

Nhật Bản hiện là quốc gia đứng thứ 4/92 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với 1.667 dự án còn hiệu lực, vốn đăng ký hơn 23,6 tỷ USD. Phần lớn những dự án này đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao.

Tuy Nhật Bản là một trong các đối tác đầu tư lớn sang Việt Nam nhưng chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản hiện vẫn còn e ngại khi quyết định lựa chọn đầu tư tại đây do thiếu thông tin về cơ hội đầu tư, môi trường đầu tư, các thông tin liên quan tới chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư, đặt biệt là tại các khu công nghiệp Việt Nam.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích phát triển vào các ngành công nghiệp hỗ trợ để tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài được xác định theo hướng chọn lọc, định hướng vào những lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp "xanh", thân thiện với môi trường, lĩnh vực tạo liên kết với các khu vực kinh tế khác và liên kết vùng; công nghiệp hỗ trợ, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh; công nghệ cao...

Trao đổi về vấn đề này, ông Hideo Ohkubo, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Forval Nhật BảnForval kiêm Chủ tịch ủy ban cộng đồng Ủy ban đặc biệt hỗ trợ toàn cầu công ty vừa và nhỏ Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cho biết, hiện nay đang có xu hướng là Việt Nam đang bắt đầu có các nhà máy lớn của doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy vào Việt Nam vì vậy công nghiệp phụ trợ đi kèm như linh kiện, linh kiện điện tử vẫn là ngành thu hút được đầu tư. 

Tuy nhiên, ông Hideo Ohkubo cũng cho rằng chính sách thu hút đầu tư cũng không nên chỉ nên một chiều như vậy và Chính phủ Việt Nam cũng nên có chính sách và cân nhắc xem nên phát triển theo hướng nào và yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực đấy. Như vậy sẽ phát triển theo hướng song phương, cả hai bên đều có lợi. 

Phương Dung

dungdp

Cùng chuyên mục
XEM