Văn phòng xe kéo, diện tích gần 2m2 "đắt khách"

16/12/2020 15:00 PM | Xã hội

Cho thuê văn phòng làm việc cá nhân đang trở thành trở thành một xu hướng kinh doanh phát triển tại Nhật Bản.

Nhật Bản đang triển khai nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Một số doanh nghiệp đã cải tiến dịch vụ kinh doanh của mình, vì vậy vẫn tạo ra được lợi nhuận ổn định. Một trong số đó là dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc cá nhân của các công ty bất động sản tại Nhật Bản.

Các doanh nghiệp bất động sản tại Nhật Bản thường lắp đặt văn phòng làm việc dạng xe kéo, có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt trong thời gian ngắn.

Với giá cho thuê khá rẻ, chỉ với khoảng 100.000 đồng/1 giờ, các căn phòng khoảng gần 2m2 được thiết kế khép kín với đầy đủ bàn ghế và thiết bị kết nối Internet, tách biệt hoàn toàn với xung quanh, sẽ tạo ra không gian phù hợp cho những người có nhu cầu làm việc độc lập.

So với trước khi dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu về văn phòng làm việc cá nhân đã tăng lên 2,5 lần, khách hàng chủ yếu là những người làm việc online và có nhu cầu không gian làm việc riêng tư, an toàn.

Văn phòng xe kéo, diện tích gần 2m2 đắt khách - Ảnh 1.

Các căn phòng khoảng gần 2m2 được thiết kế khép kín với đầy đủ bàn ghế và thiết bị kết nối Internet.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, các công ty bất động sản của Nhật Bản như Mitsui hay Mitsubishi đều có kế hoạch mở thêm hơn 200 điểm cho thuê tại nhà ga, trung tâm và cả ngoại ô thành phố để phục vụ những người có nhu cầu làm việc từ xa.

Cho thuê văn phòng làm việc cá nhân đang trở thành trở thành một xu hướng kinh doanh phát triển tại Nhật Bản. Dịch vụ này đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa của thị trường hiện nay và hứa hẹn là một kênh đầu tư hiệu quả cho các doanh nghiệp bất động sản tại đây.

Long Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM