Văn Lâm ra mắt CLB tại Thái Lan đúng mùng 2 Tết Nguyên đán

28/01/2019 19:14 PM | Sống

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ tới Thái Lan vào đầu tháng 2 để chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc ký kết bản hợp đồng với CLB Muangthong United vào ngày 6/2, tức mùng 2 Tết âm lịch.

Ngày 4/2, Đặng Văn Lâm sẽ tới Thái Lan gặp gỡ lãnh đạo CLB Muangthong United và tiến hành kiểm tra y tế. Đến ngày 6/2 (mùng 2 Tết Kỷ Hợi), lễ họp báo ra mắt Đặng Văn Lâm của Muangthong United sẽ được diễn ra tại Bangkok.

Như vậy, Đặng Văn Lâm vẫn kịp đón giao thừa tại Việt Nam cùng họ hàng. Tuy nhiên, anh sẽ không đủ thời gian để trở về Nga đoàn tụ cùng bố, mẹ và hai em. Đây là năm thứ hai liên tiếp Đặng Văn Lâm không ăn Tết cùng với gia đình.

Ngay sau lễ ký kết, Đặng Văn Lâm sẽ bước vào tập luyện cùng các đồng đội mới tại Muangthong United. Trận đấu mở màn Thai League 2019 của đội bóng sẽ diễn ra vào ngày 22/2.

Từ đầu tháng 1, thông tin Văn Lâm về Muangthong United đã tràn ngập trên các mặt báo Việt Nam. Đến giữa tháng 1, người đại diện Andrey Grushin xác nhận Văn Lâm sẽ đến Thai League, gia nhập CLB Muangthong United. Trong khi đó, thủ môn sinh năm 1993 đang cùng đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 .

Văn Lâm ra mắt CLB tại Thái Lan đúng mùng 2 Tết Nguyên đán  - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm ký kết bản hợp đồng 3 năm với mức lương khoảng 10.000 USD/tháng với CLB Muangthong United, đại gia ở Thai League.

Ở giải đấu số 1 châu lục, Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ tranh cãi nhiều ở bàn thua thứ 3 trước Iraq trong trận ra quân vòng bảng. Thủ môn 25 tuổi tạo được dấu ấn khi cản phá thành công 1 cú sút 11m ở loạt luân lưu với Jordan tại vòng 1/8. Ở tứ kết, anh được bầu chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất trận khi làm nản lòng nhiều chân sút của Nhật Bản.

Sau khi trở về Việt Nam, Văn Lâm có khoảng thời gian 1 tuần ở bên người thân. Chiều 27/1, anh trở về CLB Hải Phòng chia tay BHL và các đồng đội. Trên trang Facebook cá nhân, Văn Lâm viết tâm thư cảm ơn CLB và người hâm mộ đã giúp anh có được ngày hôm nay.

"4 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không là ngắn đối với sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp, Lâm biết rõ điều ấy. Hải Phòng chính là nơi giúp Lâm thực hiện được ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp cũng là cây cầu nối đưa Lâm đến với đội tuyển quốc gia để có được những thành công và vị trí như ngày hôm nay.

Xin cảm ơn lãnh đạo CLB bóng đá Hải Phòng, HLV trưởng Trương Việt Hoàng, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, các thành viên trong BHL cùng tập thể anh em cầu thủ đội bóng", Văn Lâm viết.

Theo Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
XEM