Vẫn khó giảm lãi suất cho vay

18/09/2016 21:23 PM | Kinh tế vĩ mô

Tuần qua, nhiều ngân hàng cổ phần tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi từ 0,2-0,3%. Các chuyên gia kinh tế lo ngại, từ nay đến cuối năm có thể lãi suất cho vay sẽ tăng theo.

Kể từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9, một số ngân hàng thương mại quy mô nhỏ đã tăng lãi suất huy động, như Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng từ 7%/năm lên 7,1%/năm, kỳ hạn 13 tháng từ 7,5%/năm lên 7,8%/năm.

Hiện tượng lãi suất tiền gửi tăng ở một số ngân hàng thương mại có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn. (Ảnh minh họa: Internet)
Hiện tượng lãi suất tiền gửi tăng ở một số ngân hàng thương mại có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn. (Ảnh minh họa: Internet)

Từ ngày 1/9, VPBank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng từ 4,8%/năm lên 5%/năm, kỳ hạn 3 tháng từ 5,2%/năm lên 5,3%/năm. Tại Ngân hàng Eximbank, lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng đều ở mức 5%/năm, kỳ hạn 3 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng 6,1%/năm.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, hiện tượng lãi suất tiền gửi tăng ở một số ngân hàng thương mại nhỏ có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn và có tính chất tạm thời.

Sự dịch chuyển của các khách hàng gửi tiền trong thời gian qua đã trở thành một trong những nguyên nhân chính, khiến các ngân hàng nhỏ phải điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động.

Điều này bước đầu sẽ nâng cao được khả cạnh tranh với các ngân hàng lớn trong việc thu hút được lượng khách hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các ngân hàng chỉ tăng lãi suất phổ biến trong kỳ hạn ngắn 3- 6 tháng chứ hiếm khi tăng ở các kỳ hạn dài.

Nhận định về xu hướng lãi suất thị trường từ nay đến cuối năm, ông Hiếu cho rằng, lãi suất huy động có lẽ khó có thể giảm từ nay đến cuối năm vì càng ngày các ngân hàng càng cần vốn huy động hơn. Tuy nhiên lãi suất huy động tăng bao nhiêu thì rất khó có thể dự đoán được tại thời điểm này, khả năng tăng từ 0,5% trở lên. Nếu mức lãi suất huy động tăng như vậy thì lãi suất cho vay khó có thể duy trì được ở mức hiện tại chưa nói là có thể giảm.

“Nhu cầu tín dụng cuối năm sẽ tăng, nên tôi cho rằng lãi suất sẽ tăng nhẹ từ nay đến cuối năm. Và nếu lãi suất huy động tăng thì việc lãi suất giảm sẽ là rất khó, ngoại trừ một vài ngân hàng có thanh khoản rất tốt mới có thể làm được điều đó. Đặc biệt, các ngân hàng lớn không phải tăng lãi suất huy động để huy động mà tự uy tín của họ trên thị trường để huy động lãi suất và họ có khả năng giảm lãi suất. Còn các ngân hàng hạng trung và nhỏ vẫn cần tăng huy động nên lãi suất có thể tăng. Nhìn chung, các ngân hàng lớn sẽ giảm lãi suất, còn các ngân hàng nhỏ sẽ tăng”, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu phân tích.

Theo Chung Thủy

Cùng chuyên mục
XEM