Vận đen liên tục kéo đến: Kháng cáo án tù 5 năm, 'thái tử' Samsung bị các công tố viên đề nghị mức 12 năm!

27/12/2017 17:27 PM | Kinh doanh

Các công tố viên cũng đề nghị mức án 12 năm đói với thái tử Samsung và khẳng định rằng mức án này sẽ giúp "thiết lập lại luật pháp" tại đất nước vốn có mối liên hệ phức tạp giữa chính phủ và doanh nghiệp.

Các công tố viên đã yêu cầu Toà án Hàn Quốc nâng mức án tù cho Phó chủ tịch Samsung Electronics lên 12 năm trong kháng cáo cho bản án 5 năm được tuyên bố trước đó.

Ông Lee hiện 49 tuổi là cái tên quan trọng nhất dính dáng đến bê bối của tổng thống bị lật đổ Park Geun-hye. Tháng 8, toà án nhân ân quận Seoul đã buộc tội phó chủ tịch Samsung đã tặng cho bạn của bà Park một con ngựa thuần chủng với hy vọng bà Park sẽ tác động để chính phủ ủng hộ một thương vụ giúp củng cố quyền lực của ông tại công ty.

Thời điểm này, các công tố viên cũng đề nghị mức án 12 năm đói với ông Lee và khẳng định rằng mức án này sẽ giúp "thiết lập lại luật pháp" tại đất nước vốn có mối liên hệ phức tạp giữa chính phủ và doanh nghiệp.

Ông Lee đã kháng cáo đối với bản án được đưa ra ban đầu và tuyên bố mình vô tội. Ông khẳng định rằng mình không bao giờ muốn thay thế vị trí Chủ tịch Samsung mà cha mình đang nắm giữ.

"Tài sản và quyền lực của ông Lee tại Samsung chính là kết quả của hành động hối lộ. Người dân muốn chứng kiến các chaebol không còn duy trì được đặc ân từ chính phủ nữa", công tố viên Park Young-soo nói.

Phiên toà đầu tiên kéo dài 6 tháng tập trung vào thương vụ sáp nhập 2 chi nhánh của Samsung dễn ra vào năm 2015 khi ông Lee có cổ phần tại Samsung C&T - một cổ đông chính của Samsung Electronics. Các công tố viên buộc tội ông Lee biết được mối quan hệ bí mật giữ bà Park và bạn của bà này và sử dụng chiêu thức hối lộ để đảm bảo thương vụ diễn ra từ đó có thêm quyền lực tại Samsung Electronics mà không phải trả hàng tỷ USD thuế thừa kế.

Mặc cho những phản đối từ nhà đầu tư Paul Elliott Singer - thảo thuận này đã được thông qua sau khi họ nhận được sự đồng thuận từ cổ đông chính đồng thời là quỹ đầu tư trực thuộc chính phủ Hàn Quốc là National Pension Service. Moon Hyung-pyo - cựu chủ tịch quỹ này sau đó cũng bị tuyên án 2,5 năm tù giam với tội danh cố ý làm trái, buộc quỹ này đồng ý cho thương vụ của Samsung diễn ra.

Theo hệ thống tư pháp Hàn Quốc, các công tố viên được yêu cầu mức án tù trước khi phán quyết. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng; Luật sư của ông Lee thì nói rằng việc kháng cáo lần này là "bước cần thiết cuối cùng", ám chỉ rằng có thể họ sẽ không đưa vụ việc lên Toà án tối cao.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM