Uống nước để dịu cơn khát bé trai bất ngờ tử vong, chân tướng sự việc gây sững sờ

26/04/2022 21:21 PM | Sống

Trường hợp thương tâm của bé trai 6 tuổi dưới đây là lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh có con nhỏ.

Vào thứ Bảy, ngày 16/4 vừa qua, bé trai Francisco Cervantes, 6 tuổi đến chơi nhà bà ngoại của mình ở thành phố Matamoros thuộc phía Đông Bắc Mexico. Ở đây, 1 vụ việc thương tâm xảy ra khi em đã tử vong do uống 1 thứ chất lỏng đặt trên bàn.

Theo báo cáo, Francisco Cervantes nhìn thấy 1 chiếc ly đầy nước tăng lực hãng Monster Energy để trên bàn. Bé trai đã nhanh chóng uống ca nước này với mong muốn làm dịu cơn khát của mình.

Ngay sau đó, Cervantes cảm thấy khó chịu và được người thân đưa tới bệnh viện Alfredo Pumarejo trong khu vực. Cậu bé phải nhập viện và được chẩn đoán bị say và chết não.

Uống nước để dịu cơn khát bé trai bất ngờ tử vong, chân tướng sự việc gây sững sờ - Ảnh 1.

Chân dung bé trai xấu số Francisco Cervantes, 6 tuổi

Chứng kiến cảnh con dần xa rời mình, mẹ bé, chị Jessica ban đầu từ chối cho Cervantes ngắt kết nối với máy hỗ trợ sự sống nhân tạo vì những cơ quan chính trong cơ thể con đã không còn hoạt động. Cervantes nằm viện 6 ngày trong tình trạng hôn mê và qua đời.

Gia đình Cervantes bày tỏ sự cảm ơn vì mọi người đã đến san sẻ nỗi mất mát cùng gia quyến và chuẩn bị hậu sự cho con: "Thật buồn, con trai tôi không cầm cự được nữa. Bây giờ, gia đình sẽ xem xét chi phí tang lễ để chôn cất con theo nghi thức của đạo Cơ Đốc giáo."

Uống nước để dịu cơn khát bé trai bất ngờ tử vong, chân tướng sự việc gây sững sờ - Ảnh 2.

Vụ việc thương tâm xảy ra khi cậu bé đến thăm nhà bà ngoại của mình ở thành phố Matamoros, đông bắc Mexico

Rất nhiều chuyên gia sức khoẻ, bao gồm cả Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cũng cảnh báo trẻ con không nên uống nước tăng lực vì những đồ uống này thường có hàm lượng cao đường và caffeine (chất kích thích tự nhiên giúp kích thích não bộ, hệ thần kinh trung ương, giúp con người tỉnh táo và ngăn ngừa sự mệt mỏi).

Trong 1 nghiên cứu năm 2019 của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đã có 34 trường hợp tử vong do uống nước tăng lực, vì vậy cần điều tra về độ an toàn của những đồ uống này.

Uống nước để dịu cơn khát bé trai bất ngờ tử vong, chân tướng sự việc gây sững sờ - Ảnh 3.

Nước tăng lực chứa nhiều hàm lượng đường và caffeine

Nghiên cứu có tiêu đề "Ảnh hưởng của tiêu thụ nhiều nước uống tăng lực lên thông số điện tim và huyết áp: Thử nghiệm ngẫu nhiên" đã chỉ ra: "uống nước tăng lực có liên quan đến ngừng tim, nhồi máu cơ tim, bóc tách mạch vành tự phát và co thắt mạch vành."

Trang tin Mirror đã liên hệ với hãng nước uống Monster Energy để nhận phản hồi về trường hợp của bé trai Francisco Cervantes song câu trả lời chưa được công bố.

Theo Mirror

Theo Trần Hải Hà

Cùng chuyên mục
XEM