Tỷ phú Trần Đình Long kể chuyện dừng đầu tư ở Úc: Có lãnh đạo bán hết nhà cửa sang Úc sống giờ lại phải về Việt Nam, tôi phải bỏ tiền túi cho vay mua lại nhà

30/03/2023 14:21 PM | Kinh doanh

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát khẳng định việc dừng đầu tư ở Úc là quyết định đúng đắn bởi Hòa Phát cần tập trung nguồn lực cho dự án Dung Quất 2. Tuy nhiên, việc dừng đầu tư và cắt giảm hoạt động cũng "đau xót" và "tốn kém".

Tỷ phú Trần Đình Long kể chuyện dừng đầu tư ở Úc: Có lãnh đạo bán hết nhà cửa sang Úc sống giờ lại phải về Việt Nam, tôi phải bỏ tiền túi cho vay mua lại nhà - Ảnh 1.

Ngày 30/3, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại đại hội năm nay, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết Hòa Phát sẽ dừng tất cả các hoạt động đầu tư mới để tập trung cao độ, dồn toàn lực cho dự án Dung Quất 2, trong đó có dừng đầu tư vào các dự án mỏ ở Úc.

Theo ông Long, Hòa Phát trước đây đã có kế hoạch đầu tư vào mỏ quặng ở bắc Úc, nam Úc và còn tính đến việc mua mỏ than ở đông Úc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay tất cả việc này đều đã dừng lại.

Hòa Phát hiện đã làm văn bản gửi chính phủ Úc xin tạm dừng và ông Long khẳng định đây là một quyết định cực kỳ đúng đắn bởi Hòa Phát không đủ nguồn lực để dàn trải.

Mặc dù vậy, ông Long cũng chia sẻ, việc dừng đầu tư tại Úc cũng "đau xót".

"Nói thật là cũng đau xót lắm vì cắt đi là tốn kém. Hàng trăm cán bộ công nhân viên và cả gia đình người ta sang Úc xong bây giờ lại phải giải quyết cho người ta về. Hòa Phát là tình nghĩa, có trước, có sau, tôi lại phải đưa về đây lo cho mọi người.

Đặc biệt, có những đồng chí cán bộ lãnh đạo quyết tâm sang Úc, bán nhà bán cửa, đưa cả vợ con sang. Giờ về đây tôi phải bỏ tiền túi ra cho người ta vay để mua nhà lại. Tuy nhiên, có như thế mới có Hòa Phát như ngày hôm nay" , Chủ tịch Hòa Phát chia sẻ.

Tuy các hoạt động đầu tư mới sẽ tạm dừng toàn bộ, nhưng các hoạt động kinh doanh đang có của Hòa Phát như nông nghiệp, bất động sản vẫn sẽ được duy trì bình thường.

Nói thêm về việc dồn lực cho dự án Dung Quất, ông Long cho biết dự án này đã hoàn thành một bước rất quan trọng là ký hợp đồng với tất cả nhà thầu, đang bước vào giai đoạn thi công tích cực.

Đây là dự án có quy mô cực lớn, lên tới 75.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD. Ông Long ví von dự án này bằng 100 dự án lớn của các doanh nghiệp khác và bằng 1.000 dự án nhỏ. Quy mô của dự án cũng trải dài tới 4-5km, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2025 và mất khoảng 2 năm để chạy full công suất.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM