Tỷ phú thế giới có thêm 1.600 tỷ USD

14/12/2021 21:20 PM | Kinh doanh

Tiếp nối năm 2020, 2021 tiếp tục là năm đại thắng với các tỷ phú trên thế giới.

Báo cáo của Forbes cho biết, năm 2021, tài sản của 2.600 tỷ phú trên thế giới đã tăng thêm 1.600 tỷ USD. Con số này thấp hơn một chút so với năm ngoái khi các tỷ phú giàu thêm 1.900 tỷ USD.

Ước tính vào thời điểm đóng cửa thị trường chứng khoán vào thứ Sáu tuần trước, tổng tài sản của các tỷ phú vào khoảng 13.600 tỷ USD.

Các tỷ phú Mỹ dẫn đầu thế giới về mức tăng tài sản khi hưởng lợi lớn từ thị trường chứng khoán. Trong năm nay, chỉ số S&P 500 đã tăng 21%, trong khi Nasdaq tăng 50%. Với việc tăng thêm 945 tỷ USD, tổng tài sản của các tỷ phú Mỹ trong năm 2021 ước tính khoảng 5.000 tỷ USD.

Elon Musk là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2021. Năm 2020, tài sản ròng của Elon Musk tăng thêm 110 tỷ USD. Tỷ phú này đã tiếp tục làm được điều đó trong năm 2021.  Đầu năm 2021, tài sản ròng của Elon Musk ước tính khoảng 156 tỷ USD. Và hiện theo Forbes, tỷ phú này đang có khoảng 266 tỷ USD. Tháng trước, Elon Musk đã thiết lập đỉnh cao mới về giàu có khi là người đầu tiên có tài sản vượt 300 tỷ USD.

Tỷ phú thế giới có thêm 1.600 tỷ USD - Ảnh 1.

Tạp chí Time đã chọn Elon Musk là Nhân vật của năm 2021

Đáng chú ý, tạp chí Time đã vừa chọn Elon Musk là Nhân vật của năm 2021. Elon Musk sinh năm 1971 tại Nam Phi. Ngoài việc điều hành Tesla, ông còn là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, công ty phát triển chip Neuralink và công ty dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng The Boring Company.

Trái với Elon Musk, người giàu thứ 2 thế giới Jeff Bezos (170 tỷ USD) đã có một năm 2021 khá "thất bát" khi tài sản chỉ tăng thêm có… 6 tỷ USD tính từ đầu năm.

Những tỷ phú chung "niềm vui" với Elon Musk năm nay còn có: Larry Page (tài sản tăng thêm 44 tỷ USD), Sergey Brin (tăng 42 tỷ USD), Larry Ellison (tăng 32 tỷ USD)…

Sau Mỹ, các tỷ phú tại Ấn Độ có mức tăng tài sản đứng thứ 2 khi có thêm 210 tỷ USD trong năm 2021. Chỉ số BSE SENSEX tăng đến 21% là một trong các lý do chính giúp các tỷ phú Ấn Độ có một năm bội thu.

Đứng thứ 3 về mức tài sản là các tỷ phú của Nga. Ước tính các tỷ phú của Nga đã có thêm 145 tỷ USD trong năm 2021.

Tỷ phú thế giới có thêm 1.600 tỷ USD - Ảnh 2.

Theo Forbes, tài sản của Jack Ma đã giảm 23 tỷ USD trong năm 2021

Trong chiều ngược lại, Trung Quốc – quốc gia có tỷ phú dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng tài sản năm 2020 đã tụt xuống vị trí số 4 trong năm 2021. Theo Forbes, tài sản các tỷ phú của Trung Quốc trong năm 2021 chỉ tăng thêm có 80 tỷ USD.

Nhiều tỷ phú tại Trung Quốc đã mất đi vài chục tỷ USD trong năm nay: Jack Ma (tài sản giảm 23 tỷ USD), Colin Zheng Huang (giảm 43 tỷ USD).

Theo Thùy An

Cùng chuyên mục
XEM