Tỷ phú 'sáng lập' Google tạo trang web bêu xấu vợ gốc Việt để khỏi chia khối tài sản tỷ USD, giở đủ thủ đoạn để giảm trợ cấp nuôi 3 con

01/12/2021 07:39 AM | Kinh doanh

Allison Huynh – vợ cũ của tỷ phú công nghệ là người trả tiền cho tiệc đính hôn và hỗ trợ tài chính cho gia đình nhỏ khi còn khó khăn.

Scott Hassan (51 tuổi) là thiên tài công nghệ từng viết phần lớn mã gốc ban đầu cho Google. Hassan được mệnh danh là "nhà sáng lập" thứ ba không chính thức của gã khổng lồ tìm kiếm. Ngoài ra, Hassan còn được biết đến với vụ ly hôn ồn ào với vợ cũ là người gốc Việt.

Năm 2014, Hassan nhắn tin cho Allison Huynh rằng ông muốn ly hôn. Kể từ đó, suốt 7 năm qua, cả hai đã vướng vào cuộc chiến ly hôn liên quan đến việc phân chia khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD.

Allison là người Mỹ nhập cư gốc Việt. Cô từng nhận học bổng toàn phần của Đại học Stanford và hiện là một nhà nghiên cứu cấp cao tại Phòng thí nghiệm người máy của trường. Sau chia tay, cô tuyên bố Hassan đang chiếm giữ một phần tài sản mà luật sư của cô nói rằng cô có quyền thừa hưởng hợp pháp.

Tỷ phú sáng lập Google tạo trang web bêu xấu vợ gốc Việt để khỏi chia khối tài sản tỷ USD, giở đủ thủ đoạn để giảm trợ cấp nuôi 3 con - Ảnh 1.

Scott Hassan được mệnh danh là "nhà sáng lập thứ 3" của Google (Ảnh: Internet).

Pierce O’Donnell – luật sư của Allison nói với New York Post: "Năm 2018, tài sản của cặp đôi được định giá 1,8 tỷ USD nhưng Hassan chỉ muốn chia cho cô ấy một phần rất nhỏ trong khi Allison phải được hưởng một nửa con số đó. Mỗi lần dàn xếp, ông ta lại giảm bớt những thứ sẽ chia. Tôi chưa từng thấy điều đó trong sự nghiệp 45 năm của mình. Ông ta cố giở thủ đoạn bẩn thỉu đối với vợ cũ và 3 đứa con".

Về phần mình, Hassan nói rằng những thông tin trên là không chính xác.

Kế hoạch bôi nhọ vợ cũ

Là một thiên tài về chế tạo người máy, Hassan được mệnh danh là người có thể nói chuyện với máy tính. Dù Hassan chưa từng là nhân viên của Google nhưng những đóng góp quan trọng ban đầu ông đã giúp ông được biết đến với tư cách là người sáng lập thứ 3 không chính thức của công ty, cùng với Sergey Brin và Larry Page. Trước khi kết hôn với Allison năm 2001, Hassan đã có được quyền mua cổ phiếu công ty với giá rẻ. Ước tính, hiện nay số cổ phiếu này trị giá hàng tỷ USD.

Tháng 8 vừa qua, một thông tin gây sốc mới đã được tiết lộ về kế hoạch trả thù trực tuyến của vị tỷ phú công nghệ. Cụ thể, sau khi bị Allison tố cáo, Hassan thừa nhận đã tạo ra trang web AllisonHuynh.com vào đầu năm nay.

Tại đây, Hassan đăng các liên kết đến bài báo viết tích cực về Allison nhưng đồng thời "cài cắm" một số đường link đến các tài liệu tòa án về 3 vụ kiện liên quan đến Allison.

"Tôi đã làm như vậy nhưng sau đó đã gỡ trang web. Khi tạo nó, tôi đang tức giận khi cảm thấy Allison và luật sư của cô ấy đã kể những câu chuyện phiến diện với báo chí".

Tỷ phú sáng lập Google tạo trang web bêu xấu vợ gốc Việt để khỏi chia khối tài sản tỷ USD, giở đủ thủ đoạn để giảm trợ cấp nuôi 3 con - Ảnh 2.

Một trong các tài liệu bôi nhọ mà Hassan đăng tải là cáo buộc tình dục của Allison để chống lại ông chủ cũ là Samuel Ockman. Tài liệu có thông tin "Allison đe dọa giết Ockman rồi tự sát nếu ông rời bỏ cô" và "theo dõi khi Ockman đi chơi với bạn gái mới". Sau đó, vụ việc đã được giải quyết theo hướng có lợi cho Allison.

Chia sẻ về việc phát hiện ra trang web bôi nhọ, Allison nói: "Tôi phát hiện ra vào ngày 5/8 và nhận thấy mục đích của nó là làm tôi xấu hổ và khiến thế giới chống lại tôi. Tôi ngay lập tức nghi ngờ chồng cũ đứng sau tất cả".

Chuyện tình Stanford

Khi cặp đôi gặp nhau năm 2000, Hassan đã là một lập trình viên nổi tiếng vì đã giúp xây dựng công cụ tìm kiếm mà hàng tỷ người sử dụng mỗi ngày.

Adam Fisher, tác giả của cuốn "Thung lũng thiên tài", nói với New York Post: "Nếu không có Hassan, sẽ không có Google. Anh ấy ở Stanford và được tuyển dụng để viết mã cho những người có tư tưởng lớn. Anh ấy làm quen với Sergey và Larry, viết mã cho họ và thuyết phục họ đây là một sản phẩm. Họ bán cổ phiếu của những nhà sáng lập cho Hassan. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ".

Tài liệu của tòa án cho thấy nhờ việc viết mã, Hassan đã có cơ hội mua 160.000 cổ phiếu của Google, lúc đó chưa có nhiều giá trị, với giá 800 USD.

Hassan và Allison đều cùng học Stanford và quen biết qua một số người bạn chung ở Thung lũng Silicon. Hassan xuất thân trong một gia đình quân nhân còn Allison là người nhập cư gốc Việt có thành tích học tập "khủng".

"Hassan cực kỳ thông minh và rất chú ý đến tôi. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Anh ấy tôn trọng tôi", Allison kể lại.

Tỷ phú sáng lập Google tạo trang web bêu xấu vợ gốc Việt để khỏi chia khối tài sản tỷ USD, giở đủ thủ đoạn để giảm trợ cấp nuôi 3 con - Ảnh 3.

Allison và Hassan khi còn bên nhau (Ảnh: Internet).

Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại Nhà nguyện Little White ở Vegas và Allison là người chi trả cho các chi phi của bữa tiệc đính hôn. "Anh ấy lập trình từ năm 5 tuổi, mắc hội chứng ống cổ tay và bắt đầu kiệt sức. Thêm vào đó là khoản nợ sinh viên. Tôi đã giúp anh ấy khỏe lại và hỗ trợ tài chính cho gia đình nhỏ trong thời gian đầu. Hassan nói ràng anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình", Allison chia sẻ.

Theo một bản tóm tắt, năm 2003, số cổ phiếu Google của Hassam đã tăng lên 2,56 triệu USD. 1 năm sau, Google lên sàn chứng khoán và con số đó tăng lên hàng trăm triệu USD.

Hassan có kế hoạch dùng 50 triệu USD để tài trợ cho một công ty tạo ra công nghệ mã nguồn mở. Ngoài ra, ông còn thành lập 2 công ty khác, đem về tổng doanh thu 20 triệu USD trong suốt cuộc hôn nhân của Hassan và Allison.

Khi có tiền, Hassan đổi ngôi nhà 3 phòng ngủ ở San Francisco thành một căn nhà lớn hơn ở Paolo Alto. Ngoài ra, ông còn mua hẳn một tòa nhà thương mại ở Menlo Park.

Mùa xuân năm 2005, Hassan đã gặp một nhà quản lý tài sản để tìm lời khuyên và sau đó đưa ra đề xuất bất ngờ cho Allison. Có thông tin cho rằng đề xuất đó là nếu họ ly hôn, Allison sẽ nhận được 3 bất động sản và 20 triệu USD cổ phiếu của Google.

Allison đã rất sốc và đưa ra lựa chọn cho Hassan: "Tôi và gia đình hoặc tiền của anh và một cuộc ly hôn". Sau đó, Hassan chọn gia đình. Họ có với nhau 3 người con, hiện 13, 15 và 18 tuổi. "Mục đích của tôi chỉ là làm cho cô ấy cảm thấy an toàn về mặt tài chính còn cô ấy nghĩ rằng đó là vì tôi muốn ly hôn", Hassan cho biết.

Sau sự việc trên, mọi thứ trở lại bình thường. Hassan tiếp tục thành lập công ty, đầu tư hàng trăm triệu USd vào bất động sản và startup công nghệ. Năm 2014, Hassan và Allison còn có một chuyến du lịch lãng mạn đến đảo quốc Fiji, nơi Hassan viết chữ "Scott + Alli" bên trong hình trái tim lên bê tông ướt để nó không thể bị xóa đi.

Cuộc chiến ly hôn 

Chỉ 1 tháng sau chuyến đi, thế giới của Allison sụp đổ khi Hassan nhắn tin: "Tôi sẽ rời đi và cuộc hôn nhân này đã kết thúc". Lý do Hassan đưa ra là một cuộc tranh cãi trong đó Allison buộc tội ông không chung thủy trước mặt lũ trẻ. Bên cạnh đó là nhiều bất đồng khác.

Cuộc chiến pháp lý của cặp đôi diễn ra trong gần 7 năm qua mà vẫn chưa đi đến hồi kết. Allison nói rằng cô không yêu cầu gì về cổ phiếu Google nhưng tin rằng cô đáng được hưởng phần tiền của mình trong cuộc hôn nhân.

Tỷ phú sáng lập Google tạo trang web bêu xấu vợ gốc Việt để khỏi chia khối tài sản tỷ USD, giở đủ thủ đoạn để giảm trợ cấp nuôi 3 con - Ảnh 4.

Trong quá trình đấu tố, Hassan thừa nhận đã thành lập một công ty trị giá 1 tỷ USD năm 2015 với tư cách là công ty riêng để giữ một phần tài sản nhất định tách biệt với Allison.

O’Donnell nói: "Điểm mấu chốt là Hassan muốn vợ con không nhận được gì nhiều, kể cả ngôi nhà của gia đình. Trước khi Hassan rời đi, từng có một quỹ ủy thác trị giá 20 triệu USD dành cho lũ trẻ nhưng ông ta đã giảm xuống còn 500.000 USD cho cả 3 đứa trẻ. Quỹ này không trả học phí đại học cho chúng".

Allison nói với New York Post: "Sự keo kiệt này thật lố bịch. Hassan đường đường là một tỷ phú công nghệ. Anh ta sẽ không thể thành công với âm mưu lừa dối mẹ con chúng tôi và bỏ đi với tất cả mọi thứ".

Nguồn: NY Post, NA

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM