Tỷ phú Nga tự sát tại nhà riêng sau nhiều bê bối kinh doanh

08/05/2020 08:29 AM | Kinh doanh

Thi thể ông Bosov có vết thương trên đầu do đạn bắn, bên cạnh là một khẩu súng lục Glock.

Rạng sáng ngày 6/5 vừa qua, tỷ phú người Nga Dmitry Bosov – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của Alltech Group được phát hiện đã tự sát tại biệt thự riêng ở làng Usovo, ngoại ô Moscow.

Điều tra ban đầu cho biết tối 5/5, ông Bosov đã ngừng trả lời mọi cuộc gọi và tin nhắn. Đến sáng hôm sau, khi đến biệt thự riêng, vợ của ông phát hiện chồng mình đã tử vong trong một căn phòng gym bị khóa từ bên trong. Thi thể ông có vết thương trên đầu do đạn bắn, bên cạnh là một khẩu súng lục Glock. Một nguồn tin khác nói rằng ông không để lại thư tuyệt mệnh.

Ông Bosov xếp thứ 86 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất nước Nga với khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD. Ông là cổ đông lớn và chủ tịch hội đồng quản trị của Alltech Group, tập đoàn đầu tư quản lý hoạt động của các công ty khai thác than antraxit, than đá cùng một số công ty năng lượng và bất động sản khác.

Siberian Anthracite, nhà xuất khẩu than antraxit hàng đầu thế giới (thuộc quản lý của Alltech) là nhà tài trợ chung của giải khúc côn cầu ban đêm Night Hockey League, được thành lập bởi Tổng thống Nga, Vladimir Putin. Ông Bosov là một nhân vật quan trọng và từng có lần chơi khúc côn cầu trên băng cùng ông Putin.

Sau sự ra đi đột ngột của ông Bosov, Alltech đã bày tỏ sự tiếc thương với gia đình và những người thân thiết với vị tỷ phú. Trong thông báo của Alltech có đoạn: "Bosov là một doanh nhân xuất sắc, một nhà lãnh đạo dũng cảm và quyết đoán, một đối tác đáng tin cậy và một người bạn tận tâm. Sự ra đi của ông là mất mát lớn cho tất cả mọi người".

Một tờ báo dẫn nguồn tin từ gia đình ông Bosov: "Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Nga, vị tỷ phú đã luôn giữ một khẩu súng bên mình vì ông tin rằng tình trạng thất nghiệp trên diện rộng và khủng hoảng tài chính có thể dẫn đến sự gia tăng của tội phạm. Ông ấy muốn chuẩn bị cho mọi tình huống, ví dụ như một cuộc đột nhập".

Tờ RBC dẫn một nguồn giấu tên có quan hệ khá thân thiết với ông Bosov rằng trong thời gian gần đây, vị tỷ phú thường xuyên cảm thấy lo lắng, suy nhược và hay cãi vã với các thành viên trong gia đình.

Người này cho biết thêm từ đầu năm nay, ông Bosov đã bắt đầu chuyển giao tài sản cho chính mình và sa thải nhân viên. Tình hình dường như trở nên tồi tệ hơn vào tháng 5 và mọi người đều nghĩ rằng ông ấy đang chuẩn bị bán hết mọi thứ.

Theo trang web tin tức Radio Free Europe, trước đó, vào tháng 4, ông Bosov phải đối mặt với vụ kiện vì hành vi phỉ báng sau khi xua đuổi đối tác kinh doanh của mình là Alexander Isayev.

Một vụ kiện khác chống lại tỷ phú người Nga cũng được đệ trình tại Mỹ bởi nhân viên của một công ty đầu tư do ông kiểm soát, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cần sa hợp pháp. Theo đó, ông Bosov bị cáo buộc vi phạm hợp đồng giữa hai bên và bị đòi bồi thường số tiền 1,35 triệu USD.

Dmitry Bosov sinh năm1968, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moskva Bauman. Sau đó ông cùng một vài người bạn cùng lớp thành lập Alltech Group, hoạt động như một công ty đầu từ vào lĩnh vực công nghiệp và bất động sản.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM