Tỷ phú Masayoshi Son lỗ 1,3 tỷ USD vì việc đầu tư cổ phiếu của SoftBank

09/11/2021 20:40 PM | Kinh doanh

Tỷ phú Nhật Bản cho biết khoản thua lỗ trên không ngăn cản ông tiếp tục đặt cược với khoản đầu tư cá nhân vào các quỹ Latin American và Vision Fund 2.

Tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son cho biết ông đã mất 1,3 tỷ USD vì chương trình đầu tư quyền chọn và cổ phiếu gây tranh cãi của công ty mình.

Khoản lỗ 150 tỷ yen của nhà sáng lập SoftBank đến từ 1/3 cổ phần trong SB Northstar của ông. SB Northstar được coi phương tiện đầu tư của SoftBank vào "các cổ phiếu niêm yết có tính thanh khoản cao", bao gồm Amazon, Microsoft và Zoom Video Communications.

SB Northstar nhằm đa dạng hóa các tài sản thanh khoản của SoftBank. Tuy nhiên, những khoản đầu tư vào các công cụ phái sinh vốn chủ sở hữu khiến nó được gọi là "cá voi Nasdaq" với các vụ đặt cược làm chao đảo thị trường.

Phản hồi về điều này, các giám đốc của SB Northstar cho biết những khoản đầu tư thậm chí không đến mức là "cá heo".

Tỷ phú Masayoshi Son lỗ 1,3 tỷ USD vì việc đầu tư cổ phiếu của SoftBank - Ảnh 1.

Tỷ phú Masayoshi Son, CEO của SoftBank. Ảnh: Getty Images.

Tháng 11 năm ngoái, Son phải đối mặt với các câu hỏi về khoản đầu tư cá nhân của mình vào Northstar, khi một số ý kiến lo ngại về quản trị công ty.

Trong cuộc họp báo tại Tokyo, tỷ phú Masayoshi Son cho biết khoản thua lỗ trên không ngăn cản ông tiếp tục đặt cược với khoản đầu tư cá nhân vào các quỹ Latin American và Vision Fund 2 của công ty. Dù vậy, Son cho biết ông vẫn chưa thuyết phục các nhà quản lý khác đầu tư tiền vào hai quỹ này.

“Tôi rất tự tin”, ông nói. "Tôi sẽ mạo hiểm một lần nữa”.

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM