Tỷ phú luôn nằm trong top người giàu nhất Singapore - Ron Sim: Gã khổng lồ về chăm sóc sức khỏe ở châu Á

24/06/2021 10:00 AM | Kinh doanh

Ron Sim được biết đến là một doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng và là cái tên quen thuộc trong giới tỷ phú Singapore.

Ông là nhà sáng lập hãng sản xuất ghế chăm sóc sức khỏe cao cấp OSIM International. Ron Sim đã tạo nên đế chế OSIM - gã khổng lồ về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở châu Á nhờ chiến lược riêng biệt.

Ron Sim - người đứng đằng sau đế chế chăm sóc sức khỏe Singapore

Năm 2019, Ron Sim là tỷ phú giàu nhất Singapore và nằm trong top 30 người giàu nhất Singapore năm 2020. Cho đến thời điểm hiện tại, tài sản ròng ước tính của ông lên tới 1,3 tỷ USD (theo Forbes). 

Hiện tại, ông đang sở hữu V3 Group, V3 Brands, V3 Capital và V3 Assets. Trong đó V3 Brands sở hữu các thương hiệu cao cấp như OSIM - thương hiệu ghế chăm sóc sức khỏe cao cấp hay TWG Tea - thương hiệu trà xa xỉ.

Ra đời từ năm 1980, đến nay, OSIM đã có lịch sử hơn 40 năm với tư cách luôn nằm trong top các thương hiệu dẫn đầu trong thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Để chạm tới ngôi vị này, không thể không kể tới hướng đi khác biệt trong việc định hướng phát triển sản phẩm, lấy chất lượng, thẩm mỹ làm trọng tâm của vị tỷ phú người Singapore.

Chiến lược kinh doanh khác biệt hoá của tỷ phú Ron Sim

Đứng sau các dòng sản phẩm OSIM là đội ngũ chuyên gia đáng nể:

OSIM là công ty hiếm hoi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chi ngân sách hàng năm lớn cho việc phát triển sản phẩm. Mỗi năm, OSIM chi tới 2% doanh thu để tập trung nghiên cứu, cải tiến sản phẩm với mong muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. 

Đội ngũ cố vấn cho thương hiệu này bao gồm các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm từ các lĩnh vực y tế, thần kinh học, ánh sáng và âm thanh. Bên cạnh đó, OSIM còn cộng tác với các viện nghiên cứu như Stanford Medicine, hãng Acer, công ty công nghệ cảm biến sinh học Neurosky tại thung lũng Silicon,… để cho ra đời những sản phẩm vượt trội.

Tỷ phú luôn nằm trong top người giàu nhất Singapore - Ron Sim: Gã khổng lồ về chăm sóc sức khỏe ở châu Á - Ảnh 1.

Tính năng của những sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra các bài tập hiệu quả so với các ghế massage thông thường. Thay vì chỉ có những bài tập có sẵn trong máy, công nghệ của OSIM cho phép người dùng tự download bài tập mới liên tục được cập nhật trên ứng dụng.

Một trong những sản phẩm được giới chuyên gia đánh giá cao của OSIM là uDream - chiếc ghế 5 giác quan giúp đo lường, theo dõi quản lý stress với công nghệ vượt trội, hiện đại hàng đầu. Chỉ riêng uDream đã sở hữu 14 bằng sáng chế công nghệ, được giới chuyên môn đánh giá cao để giúp trải nghiệm thư giãn hiệu quả, chân thực hơn.

Với bề dày hơn 40 năm, OSIM đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá tại nhiều quốc gia như Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… Đại sứ thương hiệu cho OSIM là sự góp mặt bởi nhiều gương mặt đình đám tại Châu Á và thế giới.

Tỷ phú luôn nằm trong top người giàu nhất Singapore - Ron Sim: Gã khổng lồ về chăm sóc sức khỏe ở châu Á - Ảnh 2.

Giải thưởng Cosmobody tại Hồng Kong

OSIM - Tập trung cả về tính thẩm mỹ mà hiếm những dòng ghế thông thường đạt được 

Bên cạnh chất lượng sản phẩm được đầu tư nghiêm túc, các sản phẩm của OSIM đều đạt tới đẳng cấp thẩm mỹ cao. Các sản phẩm được sản xuất bởi OSIM còn được xem như những món nội thất tinh xảo, nâng tầm không gian và phong cách sống. Gần đây nhất, vào đầu năm 2021, sản phẩm uDream đã chiến thắng hạng mục thiết kế trong hệ thống giải thưởng Red Dot - giải thưởng thiết kế uy tín cao quý của Đức với lịch sử 66 năm. Giải thưởng này đánh dấu lần thứ sáu thương hiệu được công nhận bởi cuộc thi thiết kế toàn cầu.

Tính thẩm mỹ nhất quán thể hiện ở hơn 430 cửa hàng OSIM trên hơn 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tất cả đều mang trải nghiệm cao cấp, gần gũi như nhau.

Tỷ phú luôn nằm trong top người giàu nhất Singapore - Ron Sim: Gã khổng lồ về chăm sóc sức khỏe ở châu Á - Ảnh 3.

Cửa hàng OSIM tại sân bay quốc tế Changi, Singapore

Đa dạng sản phẩm làm nên sự độc đáo của OSIM:

Thông thường nghĩ về massage là nghĩ về ghế massage nhưng OSIM còn mang tới nhiều câu chuyện hơn thế. OSIM cho ra đời kính bấm huyệt massage kèm liệu pháp ánh sáng và nghe nhạc, kết hợp với Acer để cho ra đời ghế massage gaming, súng massage cầm tay cho các gymer, bộ chăm sóc da 4 sản phẩm uGlow mới ra mắt cuối năm 2020 đã nhanh chóng cháy hàng tại Singapore.

Khách hàng của OSIM không chỉ bó hẹp ở những người có nhu cầu thư giãn mà còn đi sâu vào giải quyết các vấn đề về sức khoẻ.

Sự lớn mạnh của đế chế OSIM và điểm đến tiếp theo Việt Nam

Tới nay, OSIM đã có 430 cửa hàng tại 93 thành phố khắp 22 quốc gia tại Châu Á, Châu Đại Dương, Trung Đông, Châu Âu và Bắc Mỹ. 

Tháng 7 này, được biết thương hiệu ghế chăm sóc sức khỏe hàng đầu Singapore OSIM sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam với cửa hàng đầu tiên tại TTTM Times City. Văn phòng và trung tâm bảo hành có trụ sở tại 111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ được trải nghiệm, sở hữu những sản phẩm chất lượng chuẩn, giá trị xứng tầm. Giữa thị trường ghế massage "thượng vàng hạ cám" ở Việt Nam hiện nay, sự xuất hiện của ông lớn OSIM sẽ phần nào giúp định nghĩa lại sản phẩm ghế chăm sóc sức khỏe cao cấp. Giữa thị trường ghế massage "thượng vàng hạ cám" ở Việt Nam hiện nay, sự xuất hiện của ông lớn OSIM sẽ phần nào giúp định nghĩa lại sản phẩm ghế chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Tỷ phú luôn nằm trong top người giàu nhất Singapore - Ron Sim: Gã khổng lồ về chăm sóc sức khỏe ở châu Á - Ảnh 4.

Hình ảnh sự kiện khai trương cửa hàng OSIM tại trung tâm thương mại Sylvia Park Mall tại New Zealand ngày 21 tháng 5 vừa qua.

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM