Tỷ phú lắp ráp iPhone tính ra tranh cử ở Đài Loan

18/04/2019 09:45 AM | Kinh doanh

Tỷ phú Terry Gou, nhà sáng lập tập đoàn lắp ráp điện tử lớn nhất thế giới Foxconn, tuyên bố có thể ra tranh cử...

Tỷ phú Terry Gou, nhà sáng lập tập đoàn lắp ráp điện tử lớn nhất thế giới Foxconn, tuyên bố có thể chạy đua giành ghế đại diện cho Quốc Dân Đảng (KMT) trong cuộc bầu cử lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan vào năm tới.

Theo hãng tin Bloomberg, tuyên bố trên được ông Gou, 68 tuổi, đưa ra bên lề một diễn đàn ngày 16/4 tại Đài Bắc. Nếu được Quốc Dân Đảng chọn làm ứng cử viên, ông Gou sẽ đối đầu với đương kim lãnh đạo Thái Anh Văn, người đang đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực tái tranh cử.

"Tôi có thể sẽ tham dự vào cuộc bầu cử sơ bộ của KMT", ông Guo nói và cho biết thêm sẽ sớm đưa ra quyết định về vấn đề này. KMT, đảng đối lập của Đài Loan, dự kiến sẽ chọn ra một ứng cử viên sau vài tháng nữa để tham dự vào cuộc bầu cử lãnh đạo vùng lãnh thổ vào năm 2020.

Bên phía Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền, bà Thái đang đối mặt với sự cạnh tranh của ông William Lai, người từng đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan cho tới cuối năm ngoái.

Sở hữu khối tài sản lớn, ông Gou có thể trở thành một nhân vật nổi bật trong số các ứng cử viên tiềm năng của KMT, bao gồm cựu Thị trưởng Đài Bắc Eric Chu hay Thị trưởng Cao Hùng Han Kuo-yu.

Ông Gou hiện giữ cương vị Chủ tịch Foxconn, đối tác sản xuất chính của hãng công nghệ Mỹ Apple, giúp "táo khuyết" lắp ráp điện thoại iPhone. Nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu, Trung Quốc sử dụng hàng trăm nghìn công nhân, xuất xưởng hơn 100 triệu chiếc iPhone mỗi năm.

Theo dữ liệu của xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Gou hiện sở hữu khối tài sản ròng hơn 4,4 tỷ USD và đứng thứ 442 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM