Tỷ phú hứa hẹn nhưng chưa chi 1 xu, Pháp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris thế nào?

15/06/2019 20:14 PM | Xã hội

Những tỷ phú Pháp cam kết hỗ trợ hàng trăm triệu Euro xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn chưa trả xu nào để trùng tu di tích này.

Trong tháng 6, khoản thanh toán đầu tiên cho việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris trị giá 5,8 triệu USD. "Các nhà tài trợ lớn chưa trả một xu", Andre Finot, phụ trách báo chí cấp cao tại Notre Dame, nói. "Họ muốn biết chính xác số tiền của họ đang được sử dụng vào việc gì và có đồng ý được với kế hoạch đó hay không trước khi tài trợ, và không chỉ để trả lương cho nhân viên."

Hiện tại, thông qua các quỹ từ thiện của Notre Dame, một số cá nhân người Mỹ và Pháp quyên góp những khoản tiền đủ để trả hóa đơn và tiền lương cho 150 công nhân làm việc tại nhà thờ Đức Bà.

Hơn 1 tỷ USD là con số đã được một số gia đình, công ty giàu có và quyền lực nhất nước Pháp hứa hẹn. Nhiều người lúc đó chỉ trích rằng các khoản quyên góp phản ánh sự phù phiếm của các nhà tài trợ khi muốn được "bất tử" trong những viên đá của công trình huyền thoại hơn là bảo tồn một di sản của Pháp.

Các đại gia "lớn tiếng" nhất ngay trong ngày thảm hoạ ấy bao gồm Francois Pinault của Artemis, công ty mẹ sở hữu Gucci và Saint Laurent, hứa trả 163 triệu USD; Bernard Arnault, CEO của tập đoàn xa xỉ LVMH sở hữu Louis Vuitton và Dior, cam kết chi 327 triệu USD; cũng như Quỹ Bettencourt Schueller của L'Oréal.

Theo ông Finot, chưa có khoản tiền nào xuất hiện vì các nhà tài trợ muốn xem kế hoạch tái thiết tiến triển như thế nào và tranh cãi về các hợp đồng. Các công ty thừa nhận chưa chi trả vì quá trình thủ tục đình trệ, muốn thấy trước “tầm nhìn” dự án tái thiết và muốn biết chính xác chính phủ sẽ sử dụng các quỹ như thế nào.

Tỷ phú hứa hẹn nhưng chưa chi 1 xu, Pháp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris thế nào? - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Các khoản tiền được quyên góp hiện tại chủ yếu dùng cho việc dọn dẹp chì. Các công nhân tại nhà thờ đang phải đối mặt với nguy cơ nhiễm độc khi ước tính 300 tấn chì làm nên phần mái của nhà thờ đã bị tan chảy hoặc giải phóng vào không khí trong vụ cháy.

Ông Olivier de Challus, một trong những người hướng dẫn chính tại nhà thờ và một chuyên gia kiến trúc, cho biết lý do những người giàu chưa trả tiền là vì còn quá nhiều điều chưa chắc chắn về hướng đi của quá trình tái thiết. “Những nhà tài trợ lớn chưa trả tiền cũng không sao vì các lựa chọn thiết kế phần tháp và các quyết định kiến trúc quan trọng có thể sẽ phải chờ đến năm 2020 để thực hiện. Đó là khi chúng ta yêu cầu một khoản tiền lớn.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói công trình nên được hoàn thành trong 5 năm, một thời hạn mà các kiến trúc sư Pháp cho rằng quá tham vọng. Ông Macron đã bổ nhiệm cựu chỉ huy quân đội, tướng Jean-Louis Georgelin giám sát quá trình tái thiết.

Theo Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM