Tỷ phú giàu thứ 14 Malaysia: Ăn chay trường, chăm thể dục, mục tiêu sống đến 120 tuổi

28/07/2020 15:05 PM | Kinh doanh

Vị tỷ phú này cho rằng việc chú trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất đã giúp ông gây dựng sự giàu có của mình.

Tỷ phú Lim Wee Chai là ông chủ của Top Glove Corporation Bhd, nhà sản xuất găng tay lớn nhất thế giới. Mới đây, đơn vị này đã trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai ở Malaysia (16,5 tỷ USD), theo thống kê của Bursa.

Giá trị vốn hóa của Top Glove đứng ở vị trí thứ 9 trên sàn giao dịch Singapore ngày 23/7, vượt xa các tên tuổi lớn hơn như Singapore Airlines và Capitaland Ltd.

Giá cổ phiếu công ty tăng vọt đã giúp nâng tài sản của nhà sáng lập Lim Wee Chai lên 5,2 tỷ USD. Trong danh sách những người giàu nhất thế giới theo thời gian thực, Lim hiện đứng vị trí thứ 443/2095 còn tại Malaysia, ông là người giàu thứ 14.

Vị tỷ phú và vợ thành lập Top Glove năm 1991 với toàn bộ số tiền tiết kiệm trị giá hơn 42.000 USD. Vì không có kế hoạch dự phòng nên vợ chồng ông không có cách nào khác ngoài phải cố gắng để không thất bại.

May mắn thay, cha mẹ ông sở hữu một đồn điền cao su nhỏ và từ sớm, ông đã được tiếp xúc với nghề buôn cao su. Trong khi các ông trùm khác cũng kinh doanh găng tay cao su và bỏ cuộc vì lợi nhuận thấp thì Lim vẫn kiên trì và đạt được thành công như ngày nay. Hiện Top Glove nắm giữ 26% thị trường găng tay cao su thế giới với 43 nhà máy trên toàn thế giới và công suất hàng năm khoảng hơn 70,5 tỷ chiếc găng tay.

Tỷ phú giàu thứ 14 Malaysia: Ăn chay trường, chăm thể dục, mục tiêu sống đến 120 tuổi - Ảnh 1.

Một nhân viên trong nhà máy của Top Glove.

Vị doanh nhân 62 tuổi là cựu sinh viên Đại học Tunku Abdul Rahman. Được biết, tài sản của ông tăng hàng triệu USD mỗi tuần do nhu cầu với các sản phẩm về cao su của Top Glove tăng mạnh trong đại dịch Covid-19.

Lim vốn nổi tiếng là một ông trùm kín tiếng, khiêm tốn, quan tâm đến sức khỏe và đóng góp nhiều cho các hoạt động từ thiện.

Đặc điểm nổi bật nhất của vị tỷ phú là ông luôn nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người ông mới gặp lần đầu về vấn đề sức khỏe cũng như cách chăm sóc cơ thể để duy trì trạng thái tốt nhất.

Ông cho biết mình đã ăn chay hoàn toàn trong hai năm qua và vợ con ông cũng như vậy. Nguyên tắc số một của ông trùm găng tay là "giữ dáng và khỏe mạnh". Theo ông, đó là tiêu chí quan trọng đối với những ai muốn đạt được mục tiêu lớn trong cuộc sống.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lim cho biết mục tiêu của ông là duy trì sức khỏe và sống đến 120 tuổi. Ông nói rằng việc chú trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất đã giúp ông gây dựng sự giàu có của mình.

Từ khi còn trẻ, ông đã thực hiện 5 quy tắc: Sạch sẽ, ăn uống tốt, làm việc tốt, chăm thể dục và duy trì giấc ngủ ngon. Đối với ông, đây là cách để có cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh và sung túc. Thời điểm hiện tại, Lim tập thể dục 4 ngày/tuần, trong đó gồm 2 ngày chơi cầu lông và 2 ngày chơi golf. Thỉnh thoảng, ông chơi cả bóng bàn.

Ông chia sẻ: "Khi ốm đau bệnh tật, bạn không những không kiếm được tiền mà còn phải chi trả hóa đơn y tế. Nhưng khi khỏe mạnh, bạn có thể làm việc và củng cố tài chính mỗi ngày".

Một điều khá thú vị là nhân viên mới của Top Glove đều nhận được một món quà khi bắt đầu công việc tại đây. Đó là bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng và chỉ nha khoa. Tất cả mọi người được yêu cầu đánh răng 3 lần/ngày để giữ vệ sinh răng miệng.

Bên cạnh đó, Top Glove cũng theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) của nhân viên và có chính sách không tuyển dụng người hút thuốc. Ngoài ra, công ty còn có chuyên gia dinh dưỡng làm việc toàn thời gian để thiết kế thực đơn cho các quán cà phê nội bộ và tư vấn chế độ ăn uống phù hợp cho nhân viên.

Nhân viên công ty cũng được yêu cầu ký cam kết hàng năm về việc không tham nhũng hoặc bao che cho hành vi này. Tất cả nhân viên mới đều phải tham gia khóa đào tạo về chống tham nhũng.

T.H

Cùng chuyên mục
XEM