Tỷ phú cựu giám đốc điều hành Walmart xây dựng thành phố trên sa mạc, chi phí dự tính 400 tỷ USD

09/09/2021 09:16 AM | Kinh doanh

Thành phố dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian không xa, ở một trong những sa mạc của nước Mỹ.

Cựu giám đốc điều hành của Walmart – tỷ phú Marc Lore mới đây đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một đô thị bền vững được xây dựng trong sa mạc Mỹ có tên gọi là Telosa. Với diện tích khoảng 607.028 km2, thành phố sẽ có môi trường sạch sẽ của Tokyo, sự đa dạng của New York và các dịch vụ xã hội của Stockholm. Dự tính, thành phố sẽ có khoảng 5 triệu dân và được chịu trách nhiệm thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới.

Theo lời Marc Lore, thành phố sẽ là một kiến trúc thân thiện với môi trường, tự sản sinh năng lượng và hệ thống chống hạn. Cái gọi là “bản thiết kế trong 15 phút” sẽ cho phép người dân đến nơi làm việc, trường học và tất cả những nơi khác chỉ trong vòng đúng một phần tư giờ, từ nhà của họ.

Trong một video quảng cáo, tỷ phú Lore đã mô tả dự án của mình là "thành phố cởi mở nhất, công bằng nhất và hòa nhập nhất trên thế giới".

Tỷ phú cựu giám đốc điều hành Walmart xây dựng thành phố trên sa mạc, chi phí dự tính 400 tỷ USD - Ảnh 1.

Một thành phố 5 triệu dân có thể sắp được hình thành trên nền sa mạc nước Mỹ. Ảnh: Credit: Bjarke Ingels Group and Bucharest studio

Hiện tại, mặc dù chủ dự án vẫn đang tìm kiếm địa điểm nhưng nơi đến của thành phố có thể nằm trong số các địa danh Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas hoặc vùng Appalachian. Đã có một vài bản vẽ thiết kế của Tập đoàn Bjarke Ingels Group (BIG) cho thấy Telosa có nhiều cây xanh. Tại Telosa, người dân chỉ được phép di chuyển bằng phương tiện tái tạo năng lượng và ưu tiên nhiều cho hoạt động đi bộ.

Tại trung tâm của thành phố Telosa là tòa nhà chọc trời mang tên tháp Equitism. Tòa tháp có kho chứa nước trên cao, các trang trại trồng cây theo công nghệ khí canh, tức là không dùng đất và nước mà nuôi cây bằng các thể bụi dinh dưỡng.

Theo CNN, toàn bộ dự án có chi phí hơn 400 tỷ USD. Ở giai đoạn 1, sẽ có 50.000 cư dân được phục vụ, bắt đầu vào năm 2030. Dân số mục tiêu là 5 triệu người, duy trì trong vòng 40 năm. Các nhà tổ chức dự án cho biết, tiền tài trợ sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các nhà đầu tư tư nhân, nhà từ thiện, trợ cấp liên bang và tiểu bang, trợ cấp phát triển kinh tế.

Tỷ phú Lore thành lập jet.com trước khi bán nó cho Walmart và gia nhập gã khổng lồ bán lẻ với tư cách là người đứng đầu ngành thương mại điện tử của Mỹ vào năm 2016. Lore rời công ty vào đầu năm nay với kế hoạch nghỉ hưu để làm chương trình truyền hình thực tế và tư vấn cho các công ty khởi nghiệp đồng thời xây dựng một "thành phố của tương lai".

Tỷ phú cựu giám đốc điều hành Walmart xây dựng thành phố trên sa mạc, chi phí dự tính 400 tỷ USD - Ảnh 2.

Tỷ phú Marc Lore. Ảnh: CNBC


Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM