Tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng online: Vì sao nhiều người "mắc bẫy"?

15/07/2022 11:12 AM | Kinh doanh

VOV.VN - Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an, nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử.

"Mồi nhử" mà các đối tượng lừa đảo đưa ra rất hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao, được trả ngay theo ngày, với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10% đến 20%. Khi thanh toán các đơn hàng đều có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền.

Mới đây, Công an quận Long Biên, Hà Nội nhận được nhiều đơn trình báo về việc bị lừa đảo qua mạng. Theo đơn trình báo, ngày 1/7, chị T (SN 1983, trú tại quận Long Biên) lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm tại nhà.

Khi thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng online trên facebook, chị T. đã tham gia. Khi làm nhiệm vụ thanh toán 4 đơn hàng, chị T. nhận được số tiền 900.000 đồng. Từ nhiệm vụ lần thứ 5 đến lần thứ 10, chị T. đã chuyển 1,2 tỷ đồng nhưng không nhận được tiền. Biết mình bị lừa, chị T. đã đến Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) trình báo.

“Yêu cầu của các đối tượng khi nào mình làm xong toàn bộ các nhiệm vụ thì mới lấy được tiền ra. Khi các đơn hàng lên đến giá trị 1 tỷ và giá trị lợi nhuận lên đến 30% thì lúc đấy không dừng được nữa và tiếp tục thực hiện các đơn hàng khác. Khi tiếp tục thực hiện các đơn hàng thì tôi không rút được tiền trong tài khoản, lúc đó mới biết bị lừa rồi, nhưng đã muộn" - chị T. kể lại.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống, mong muốn tìm việc làm nên tìm kiếm thông tin các trang mạng xã hội. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người khác dưới hình thức tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online.

Với thủ đoạn trả tiền hoa hồng cao, các đối tượng lừa đảo nhắm đến những người như phụ nữ đang nuôi con nhỏ, sinh viên, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Để tìm "con mồi", các đối tượng đăng bài, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo google với các từ khóa khá giống nhau đó là “tuyển CTV tuyến dưới đăng bài bán sản phẩm”, “không cần ôm hàng”, “không cần bỏ vốn”, “được phép trả hàng”.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên cho biết, khi lừa đảo, các đối tượng thường đánh vào lòng tham. Các trường hợp lừa làm cộng tác viên cho các trang thương mại điện tử, các đối tượng cho bị hại một vài lợi ích. Với giao dịch nhỏ, các đối tượng chuyển tiền luôn. Khi giao dịch lớn, trên ứng dụng hiện số tiền bị hại được. Khi bị hại muốn vào lấy tiền, các ứng dụng thông báo các yêu cầu phải thực hiện tiếp các đơn hàng mới được nhận tiền. Khi bị hại thực hiện các giao dịch lớn, các đối tượng tắt điện thoại, xóa ứng dụng.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.

tHEO Việt Cường

Cùng chuyên mục
XEM