Tượng đài công nghệ Hàn Quốc công bố mức lỗ kỷ lục ở mảng chip, lợi nhuận giảm 95%

27/04/2023 10:04 AM | Kinh doanh

Trên toàn thế giới, ngành công nghệ đang bước vào thời kỳ suy thoái với các ông lớn đều từ Apple đến Intel đều lao đao.

Tượng đài công nghệ Hàn Quốc công bố mức lỗ kỷ lục ở mảng chip, lợi nhuận giảm 95% - Ảnh 1.

Samsung Electronics vừa công bố mảng chip ghi nhận mức lỗ kỷ lục trong quý vừa qua, trở thành ví dụ mới nhất thể hiện các doanh nghiệp công nghệ lớn nhất thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm.

Nhà sản xuất chip nhớ và smartphone hàng đầu thế giới cho biết nhu cầu đối với các thiết bị lưu trữ đang hồi phục chậm chạp. Samsung kỳ vọng mảng smartphone và thiết bị hiển thị sẽ hồi phục trong quý II nhờ những tín hiệu tích cực ở kinh tế Trung Quốc.

Doanh thu quý I của Samsung đạt 63,75 nghìn tỷ won (tương đương 47,6 tỷ USD). Lợi nhuận hoạt động đạt 640 tỷ won, giảm tới 95% so với mức 14,12 nghìn tỷ won của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý có lợi nhuận hoạt động thấp nhất kể từ quý I/2009.

Trong đó mảng chip bán dẫn – vốn là phần mang lại nhiều lợi nhuận nhất – lỗ 4,58 nghìn tỷ won, cao nhất từ trước đến nay.

Trên toàn thế giới, ngành công nghệ đang bước vào thời kỳ suy thoái với các ông lớn đều từ Apple đến Intel đều lao đao. Cách đây vài tuần, Samsung cũng vừa công bố lợi nhuận hoạt động thấp nhất kể từ 2009. Hiện Samsung cung cấp một lượng lớn chip cho Apple và cũng sản xuất ra những mẫu điện thoại bám đuổi iPhone sát nhất.

Sau khi bùng nổ trong đại dịch, ngành chip toàn cầu với quy mô 160 tỷ USD đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Lạm phát và nỗi lo sợ suy thoái khiến người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp không còn chi tiêu nhiều cho các thiết bị điện tử.

Để đối phó, đầu tháng 4 Samsung cho biết đang bắt đầu cắt giảm “đáng kể” hoạt động sản xuất chip. Nhưng hôm qua tập đoàn lại thông báo lượng vốn đầu tư cho mảng chip nhớ trong năm nay sẽ ngang bằng với năm ngoái vì muốn đảm bảo lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Động thái bất thường này cùng với những dự báo khá sáng sủa về nhu cầu PC và điện thoại làm dấy lên hi vọng ngành công nghiệp chip sẽ sớm vượt qua khó khăn. Ngay sau thông báo của Samsung, giá chip giao ngay đã hồi phục lần đầu tiên trong 13 tháng.

Trước đó, hãng chip Hynix công bố doanh thu giảm nhẹ hơn dự báo và nhận định giá chip sẽ chạm đáy trong quý này. Micron Technology, nhà sản xuất chip lớn nhất nước Mỹ, cũng cho biết lượng hàng tồn kho của khách hàng đang giảm xuống.

Tham khảo Bloomberg

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM