Tuổi 20 còn chưa đầu tư, sau này chắc chắn hối hận: Đừng để lỡ sức mạnh vô biên của lãi kép hay hàng loạt cơ hội để tự do tài chính!

01/03/2022 07:59 AM | Sống

Với người trẻ, đầu tư càng sớm, tự do tài chính càng đến gần với bạn hơn.

Warren Buffett từng nói, "Tôi bắt đầu đầu tư từ năm 11 tuổi, nhưng hối tiếc vì đã không bắt đầu sớm hơn". Bắt đầu khi chỉ còn là một đứa trẻ, điều mà dù là thời đó hay bấy giờ ít ai có đủ dũng cảm để làm, ông vẫn giống như những nhà đầu tư khác hối tiếc vì đã không làm sớm hơn.

Nhiều người trẻ cho rằng đầu tư là giấc mộng viển vông đưa lại nhiều rủi ro hơn các lợi ích.  Hay thậm chí nghĩ rằng chính tuổi trẻ của mình là rào cản cho việc đầu tư. Tuy nhiên giống như quan điểm của Warren Buffett, độ tuổi 20 chưa bao giờ là thời điểm quá trẻ để bạn dấn thân vào con đường này.

Bây giờ là thời điểm để tìm hiểu việc đầu tư sẽ như thế nào ở độ tuổi 20 và những lợi thế của việc bắt đầu từ sớm.

1. Xây dựng thói quen tài chính tốt hơn

Người trẻ thường được gắn với cái mác tiêu xài hoang phí hay đúng hơn là không có kế hoạch chi tiêu. Tuy nhiên, nếu bạn tập trung vào đầu tư, cái mác này có thể không đúng với bạn.

Dành thời gian nghiên cứu và học hỏi đầu tư kỹ lưỡng giúp bạn nhận biết rõ hơn về dòng tiền vào và dòng tiền ra. Trước khi chi tiêu bất kỳ điều gì, bạn sẽ có xu hướng tự đặt câu hỏi cho bản thân. Chẳng hạn, sẽ tốt hơn nếu đi mua sắm hết 1 triệu đồng vào cuối tuần này hay để dành số tiền đó đầu tư trong tương lai.

Khi đặt hai lựa chọn lên bàn cân, bạn sẽ ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc. Số tiền bạn mua sắm vào một món đồ hay những cuộc đi chơi có tạo nên giá trị lớn hơn so với các khoản đầu tư hay không. Một cách tự nhiên, bạn sẽ dần cân nhắc kỹ càng hơn trước khi chi tiêu.

 Tuổi 20 còn chưa đầu tư, sau này chắc chắn hối hận: Đừng để lỡ sức mạnh vô biên của lãi kép hay hàng loạt cơ hội để tự do tài chính! - Ảnh 1.

Những bài học kinh nghiệm từ khi chập chững mới đầu tư cũng sẽ mang lại lợi ích cho bạn về lâu dài. Theo thời gian, khi thu nhập tăng lên, bạn sẽ có một số tiền lớn hơn để chi tiêu, đây là lúc bạn cần phải kiềm chế và kỷ luật tài chính.

Vì vậy, nói một cách đơn giản, bắt đầu đầu tư càng sớm, về sau tình hình tài chính của bạn sẽ càng tốt hơn. Thái độ đúng đắn về tiền bạc và tính kỷ luật trong những năm đầu của chặng đường đầu tư chính là bước đệm cần thiết để hình thành nên nền tảng tài chính vững mạnh trong tương lai.

2. Sức mạnh vô biên của lãi kép

Khái niệm lãi kép không còn xa lạ, thậm chí đã trở nên quen thuộc và là triết lý đầu tư của một số người. Không phải ngẫu nhiên mà nó được Albert Einstein gọi là "kỳ quan thứ tám của thế giới". Sự kỳ diệu lãi kép cho phép các nhà đầu tư phát triển của cải. Trong khi nó chỉ yêu cầu hai điều duy nhất để đạt được điều đó: tái đầu tư thu nhập và thời gian.

Ví dụ, mục tiêu của bạn là có 10 tỷ Việt Nam đồng vào thời điểm nghỉ hưu ở tuổi 60. Trong trường hợp này, giả sử bạn kiếm được lợi tức đầu tư hàng năm là 8%.

Nếu bắt đầu đầu tư ở tuổi 20, bạn sẽ chỉ phải đóng góp gần 2.9 triệu mỗi cuối tháng vào tài khoản đầu tư để đạt được mục tiêu 10 tỷ đồng ở tuổi 60. Nếu bạn đợi đến 30 tuổi, con số này khoảng 6.7 triệu/tháng . Và nếu bạn đợi đến 40 tuổi, bạn sẽ phải đầu tư gần 14 triệu đồng mỗi tháng để đạt được mục tiêu của mình.

 Tuổi 20 còn chưa đầu tư, sau này chắc chắn hối hận: Đừng để lỡ sức mạnh vô biên của lãi kép hay hàng loạt cơ hội để tự do tài chính! - Ảnh 2.

Ngoài lãi kép, giá trị thời gian của tiền và lạm phát là hai yếu tố chính cần được xem xét khi lập kế hoạch tài chính. Chúng ta đều biết rằng giá trị của tiền bạc giảm dần theo thời gian. Tỷ lệ lạm phát cao kéo dài cũng làm giá trị đồng tiền và sức mua của nó.

Chẳng hạn, nếu một khoản đầu tư vào cổ phiếu tạo ra lợi tức hàng năm là 15%, tỷ suất lợi nhuận thực tế của khoản đầu tư sẽ chỉ là 12.38% mỗi năm sau khi tính toán lạm phát ở mức 5%/năm.

Đầu tư càng sớm, bạn sẽ có những kinh nghiệm đầu tư tuyệt vời hơn. Vì bạn có thể nhận được mức lãi hàng tháng và hưởng lợi từ sự biến động trên thị trường.

3. Có những bài học sớm hơn - học từ chính trải nghiệm của bản thân

Không ai là chuyên gia khi mới bắt đầu tham gia vào thị trường đầu tư, bất kể họ đang ở độ tuổi nào. Cho dù bắt đầu ở độ tuổi 20 hay 50, những kiến thức cơ bản là điều bạn cần phải tiếp thu đầu tiên.

Các nhà đầu tư trẻ có sự linh hoạt, thời gian để nghiên cứu và học hỏi từ cả thành công lẫn thất bại của bản thân. Đầu tư yêu cầu một lộ trình học tập khá dài. Tất nhiên, những người trẻ tuổi luôn có lợi thế hơn. Bởi vì, họ có nhiều năm để nghiên cứu thị trường và tinh chỉnh các chiến lược đầu tư của mình.

 Tuổi 20 còn chưa đầu tư, sau này chắc chắn hối hận: Đừng để lỡ sức mạnh vô biên của lãi kép hay hàng loạt cơ hội để tự do tài chính! - Ảnh 3.

Mặt khác, việc mắc một sai lầm đắt giá với danh mục đầu tư ở tuổi 50 có thể khiến bạn phải quay trở lại "đường đua tài chính". Do bạn cần phải tiếp tục hành trình chuẩn bị nghỉ hưu hoặc thực hiện một mục tiêu tài chính nào đó. Điều mà trong trường hợp không mắc sai lầm, bạn đã có thể đạt được dễ dàng.

Việc có các quyết định thiếu chính xác tương tự như vậy ở tuổi 20 có thể là những trải nghiệm cần thiết. Bởi vì bạn đang sở hữu "đặc quyền" chỉ những người trẻ có. Đó là thời gian để phục hồi các khoản thua lỗ. Từ đó, đúc kết nên bài học của chính bản thân, trở thành hành trang tuyệt vời trên chặng đường đầu tư này.

4. Con đường dẫn đến tự do tài chính

Tác giả và nhà từ thiện nổi tiếng Tony Robbins đã nói: "Làm việc vì bạn muốn, không phải vì bạn phải làm, là tự do tài chính". Đạt được tự do tài chính thường có nghĩa là đủ tiền tiết kiệm, đầu tư tài chính, có nguồn lực vững mạnh để trang trải cuộc sống bạn mong muốn cho bản thân và cả gia đình.

Hầu hết chúng ta có xu hướng tin rằng tiết kiệm là lựa chọn tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, lãi suất từ tiết kiệm có thể không theo kịp lạm phát và thuế. Tức là nếu chỉ có một nguồn thu nhập thụ động từ tiết kiệm, thời gian bạn phải làm việc sẽ lâu hơn để đạt được bất kỳ mục tiêu tài chính nào.

 Tuổi 20 còn chưa đầu tư, sau này chắc chắn hối hận: Đừng để lỡ sức mạnh vô biên của lãi kép hay hàng loạt cơ hội để tự do tài chính! - Ảnh 4.

Cho đến nay, nhiều chuyên gia khẳng định rằng đầu tư là cách duy nhất để đạt được tự do tài chính. Đó là quá trình chấp nhận rủi ro đã đo lường trước. Đồng thời so sánh với lợi nhuận kỳ vọng đạt được trong thời gian dài bằng cách đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu...

Hiển nhiên rằng, đầu tư càng sớm thì cơ hội tự do tài chính sẽ lớn hơn. Bạn có thể nhanh chóng đạt được chúng.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số VN-index trong năm 2021 đã tăng khoảng 36%. Đồng thời, cơn sốt đất vẫn chưa hề hạ nhiệt. Có thể thấy lợi nhuận trung bình của các khoản đầu tư hiện nay là khá cao. Với người trẻ, đầu tư càng sớm, tự do tài chính càng đến gần với bạn hơn.

Một vài điều cần ghi nhớ

Mặc dù, độ tuổi 20 là thời điểm thích hợp và lý tưởng để bắt đầu chặng đường đầu tư, điều quan trọng vẫn là hãy có trách nhiệm với những quyết định của bản thân mình. Nếu đang có khoản nợ giá trị cao, bạn nên giải quyết nợ nần trước khi bỏ một số tiền lớn vào bất kỳ khoản đầu tư nào.

 Tuổi 20 còn chưa đầu tư, sau này chắc chắn hối hận: Đừng để lỡ sức mạnh vô biên của lãi kép hay hàng loạt cơ hội để tự do tài chính! - Ảnh 5.

Ngoài ra, bạn nên xây dựng "tấm đệm tài chính" có thể dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp. Chi phí sinh hoạt từ 3 đến 6 tháng là lý nhất tưởng nhất - đủ để trang trải tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước và những nhu cầu cơ bản khác.

Mọi hình thức đầu tư đều có một số rủi ro. Trong khi các khoản đầu tư rủi ro cao hơn có thể đem lại tiềm năng thu lợi nhuận lớn hơn, nhưng chúng cũng sẽ làm tăng khả năng bạn mất sạch tiền. Hãy chuẩn bị cẩn thận và trải nghiệm chặng đường đầu tư tốt nhất có thể!

Theo Hiền Thục, design: Trường Dương

Cùng chuyên mục
XEM