Từng khổ đến nỗi không có cơm ăn, phải cho con bú ngay trên sân khấu, bị loại ấm ức khỏi cuộc thi, nhưng nữ diễn viên này đã ‘lật thân’ ngoạn mục ở tuổi 35

02/12/2022 15:12 PM | Sống

Trong làng giải trí, 35 tuổi đã được coi là già, là giai đoạn khó khăn nhất, bình thường các công ty sẽ không bao giờ "mở cửa" đối với độ tuổi này. Nhưng người phụ nữ này đã tạo nên kỳ tích!

Trương Tiểu Phỉ, một cái tên đang nổi lên gần đây trong làng giải trí Hoa Ngữ, cuộc đời cô trước đó trải qua không ít thăng trầm. Nửa đời người trôi qua, nhưng cô vẫn bận rộn đầu tắt mặt tối, không có thành tựu gì cho sự nghiệp, trong khi đó hai người bạn thân là Dương Mịch và Viên San San đều đã trở thành nữ minh tinh hạng A trong làng giải trí Hoa Ngữ, thậm chí còn đã lập gia đình và sinh con rồi, chỉ có duy nhất Trương Tiểu Phỉ vẫn chưa đạt được điều gì.

Thuở nhỏ Trương Tiểu Phỉ sinh ra trong một gia đình lao động, tuy xuất thân từ trường lớp diễn xuất chính quy nhưng sự nghiệp chinh phục màn ảnh của cô vẫn không mấy suôn sẻ. Cô từng không có việc làm, không có tiền và thường xuyên nhịn ăn vì kinh tế thiếu hụt, thậm chí có lần cô còn không nhớ bữa ăn đàng hoàng gần nhất mà cô từng ăn là khi nào nữa. Khi đó, miễn là có thể nuôi sống bản thân thì việc gì cô cũng nhận, bất kể là bản thân có làm nổi hay không. 

Vốn nghĩ cuộc sống của mình chỉ như thế này đến cuối đời, thậm chí còn nghi ngờ rằng bản thân không được sinh ra để trở thành một diễn viên. Nhưng thật bất ngờ, bộ phim "Xin chào, Lý Hoán Anh" đã gây tiếng vang chỉ sau một đêm, kéo theo tên tuổi cô thoát khỏi mặt đáy của xã hội. Cuộc đời là như vậy đấy, bạn vĩnh viễn cũng chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra việc gì đâu! 

Người nổi tiếng thì thị phi nhiều, có khen có chê, có mắng có thưởng, trải qua nhiều năm thăng trầm, cô cũng đã sớm quen với quy tắc của làng giải trí, đã sớm luyện được cho mình một trái tim bình thản rồi. Vì vậy, tất cả những thị phi, cô đều chóng đỡ được một cách dễ dàng. Là một diễn viên, có lẽ Trương Tiểu Phỉ đã có chuẩn bị trước, cuộc sống của bản thân sẽ bị đảo lộn, biến hóa bất cứ lúc nào. 

Vậy rốt cục, điều gì đã giúp Trương Tiểu Phỉ, một cô gái tưởng chừng rất yếu ớt kia có thể vượt qua được giông bão của cuộc đời, mạnh mẽ theo đuổi ước mơ đến cùng như thế? 

Điều thứ nhất: Giá trị của bạn quyết định thái độ của người khác đối với bạn

1. Giới giải trí là nơi thể hiện rõ nhất tình người, khi bạn ở điểm sáng, xung quanh bạn sẽ luôn có vô số khuôn mặt tươi cười, tràn đầy ấm áp. 

2. Trong giới này, cuộc sống của bạn có liên quan chặt chẽ đến số lượng người hâm mộ bạn, quyết định xem bạn có nổi tiếng hay không. Khi bạn đã trụ vững gốc rễ, bạn có quyền nói, khi bạn thân cô thế cô, bạn chỉ có thể im lặng để người khác bắt nạt mình. 

"Giá trị của cuộc sống nằm ở việc tạo ra một cuộc sống có giá trị."

3. Người có giá trị thường được coi trọng, tôn trọng và kỳ vọng. 

4. Trong xã hội này, ngoại trừ người thân của bạn, những người khác xung quanh bạn ít nhiều đều sẽ có một số xung đột về lợi ích. 

Thành công của Trương Tiểu Phỉ là ví dụ điển hình nhất, chỉ một bộ phim liền giúp cô trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc, tự nhiên người xung quanh cũng sẽ yêu thích cô vì họ nhìn thấy được cái lợi trên người cô. Đời là thế, thắng thì đông, thua thì vắng. 

Từng khổ đến nỗi không có cơm ăn, phải cho con bú ngay trên sân khấu, bị loại ấm ức khỏi cuộc thi, nhưng nữ diễn viên này đã ‘lật thân’ ngoạn mục ở tuổi 35 - Ảnh 1.

(Hình ảnh trong phim Xin chào, Lý Hoán Anh. Ảnh: Sohu)

Điều thứ hai: Không có chuyện có tài nhưng thành đạt muộn, mọi thứ chỉ là kết quả tất yếu của sự rèn giũa trong suốt hành trình trước đó mà thôi

1. Trương Tiểu Phỉ 35 tuổi, trong mắt nhiều người, cô có nhan sắc trung bình, không thể so sánh với các nữ diễn viên truyền thông nổi tiếng khác. Vậy điều gì đã khiến cô thành công đến vậy? 

Một số người nói rằng cô ấy theo đúng người, một số lại nói rằng cô ấy có kỹ năng diễn xuất tốt, cũng có người nói rằng cô ấy may mắn. Nhưng theo tôi, không có chuyện có tài nhưng thành đạt muộn, mọi thứ chỉ là kết quả tất yếu của sự rèn giũa trong suốt hành trình trước đó mà thôi. 

2. Cuộc đời như một vở kịch, và vở kịch cũng giống như cuộc đời, Trương Tiểu Phỉ không vừa xuất hiện liền leo lên được đỉnh cao như bao người khác, cô đã trải qua vô số khó khăn để có được ngày hôm nay, đó thực sự là một sự đền đáp mà cô xứng đáng nhận được. Trương Tiểu Phỉ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng, chỉ biết nghiến răng kiên trì, không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. 

3. Trong chương trình truyền hình "Everybody Stand By", do nhu cầu của cốt truyện biểu diễn, cô ấy đã cởi áo và cho con bú ngay trên sân khấu mà không hề do dự. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị loại. 

Trương Tiểu Phỉ có khả năng "lợi dụng" những lần thất bại để trưởng thành hơn. Nếu không có những trải nghiệm đau thương trong nửa đầu cuộc đời, sẽ không có Trương Tiểu Phi của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy biết ơn những khó khăn, và cảm ơn những người đã từng từ chối bạn. 

Điều thứ ba: cho dù bạn có khó khăn và mệt mỏi đến đâu, hãy luôn đối mặt bằng một nụ cười

1. Trương Tiểu Phi luôn mang đến cho người đối diện cảm giác dịu dàng tao nhã, tưởng chừng như yếu ớt nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ. 

Khi làm việc, cô ấy sẽ không bao giờ chểnh mảng, chứ đừng nói đến việc than mệt, bởi cô ấy biết rằng mình không có tư cách đó. Cuộc đời chỉ mới đi được nửa chặng đường, nếu ngay cả điều này cũng không thể chịu đựng được, thì tương lai còn mong chờ gì nữa. 

2. Trong quá trình quay phim "Xin chào, Lý Hoán Anh", Trương Tiểu Phỉ bị trầy một vết rất lớn ở chân, máu chảy ra không ngừng. Khi nhân viên giúp cô lau chùi và chữa trị, Trương Tiểu Phỉ không dám nhìn vào đó, nhưng cô cũng không hề kêu la hay õng ẹo. Cô chỉ cần băng bó đơn giản rồi lại tiếp tục làm việc, cô không muốn lịch quay bị trì hoãn chỉ vì bản thân mình. 

Chính vì cô ấy luôn giữ thái độ "dù khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, tôi cũng sẽ luôn mỉm cười đối mặt với nó", nên rất nhiều tiền bối tin tưởng và ủng hộ. Có một tiền bối từng nói trên phim trường rằng: "Tôi cảm thấy thế giới được sưởi ấm bởi nụ cười của Tiểu Phỉ."

Từng khổ đến nỗi không có cơm ăn, phải cho con bú ngay trên sân khấu, bị loại ấm ức khỏi cuộc thi, nhưng nữ diễn viên này đã ‘lật thân’ ngoạn mục ở tuổi 35 - Ảnh 2.

(Trương Tiểu Phi trong bộ phim Xin chào, Lý Hoán Anh đình đám xứ Trung. Ảnh: Sohu)

3. Quả thực, sau khi tôi xem "Xin chào, Lý Hoán Anh", cảm giác lớn nhất tồn đọng lại trong mình chính là nụ cười của Lý Hoán Anh (do Trương tiểu Phỉ thủ vai) trong phim, thực sự rất cảm động, ngây thơ như thể không có một chút tạp chất nào. 

Có lẽ, Trương Tiểu Phi đã chinh phục khán giả bằng chính nụ cười của mình. 

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, cho dù bạn có bị mưa gió thổi bay, hãy cứ mỉm cười thật ấm áp nhé! Đôi khi, không phải bạn không đủ năng lực, hay bạn không ưa nhìn, mà là thời điểm thành công chưa đến, hoặc bạn chưa kiên trì đến cùng. 

Trương Tiểu Phỉ, 35 tuổi, đã sử dụng kinh nghiệm cá nhân của mình để tiết lộ với khán giả câu trả lời cho sự nổi tiếng của cô ấy, đó chính là: kiên trì, chăm chỉ, rộng lượng và hay cười.

Trần Anh

Cùng chuyên mục
XEM