Từng gây sốc khi bán 150.000 đôi dép tại 8 quốc gia với chi phí marketing 0 đồng, CEO startup Saado bất ngờ tuyên bố đóng cửa

06/03/2022 15:35 PM | Kinh doanh

Như vậy, giấc mơ xây dựng thương hiệu quốc tế đầu tiên về ngành giày dép cho người Việt đã chính thức khép lại.

Phùng Lê Lâm Hải là cái tên từng gây sốt một thời với bí quyết bán 150.000 đôi giày dép nhưng chỉ tốn chi phí marketing 0 đồng. Bí quyết này liên quan đến việc bán hàng qua profile Facebook, với loạt chi tiết từ việc để tên, hình ảnh profile, dùng ngôn ngữ tiếng Anh,… đến cách kết bạn, chia sẻ nội dung.

Anh là CEO, nhà sáng lập Saado-Startup chuyên về giầy dép. Ở thời kỳ hoàng kim, giày dép Saado đã có mặt tại 8 quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam và Myanmar. Sản phẩm Saado hướng tới là những mẫu thiết kế vừa thời trang, vừa năng động lại có mức giá phải chăng, dao động trong khoảng 300.000 đồng/đôi.

Thậm chí Hải định hướng không chỉ bán giày dép của Saado mà còn nuôi tham vọng biến Saado thành Uber trong thị trường bán lẻ bằng cách giúp sản phẩm của các startup khác tới tay khách hàng nhanh hơn, đặc biệt khi đã có trong tay hệ thống bán lẻ và chuỗi cung ứng.

Từng gây sốc với bí quyết bán 150.000 đôi giày dép nhưng chỉ tốn 0 đồng marketing, CEO Saado bất ngờ tuyên bố đóng cửa startup - Ảnh 1.

Tuy nhiên sau 4 năm hoạt động, mới đây, Lâm Hải bất ngờ tuyên bố đã dừng cuộc chơi, chính thức đóng cửa Saado.

Không bao biện, không lòng vòng, Hải chi ra một số nguyên nhân dẫn đến kết thúc buồn này như dịch bệnh khiến hàng hóa tồn đọng, quản lý thượng tầng không tốt, khó khăn dòng tiền, nhà đồng sáng lập muốn rút vốn,…Tuy nhiên, anh nhấn mạnh vào vấn đề bản thân chỉ sỡ hữu 20% cổ phần, khiến chính anh cũng như nhiều nhà đầu tư chùn bước.

"Mình chỉ có 20% vốn góp để quyết định, dẫn tới rất khó gọi vốn vì các nhà đầu tư không thể đầu tư vào công ty cho linh hồn có số % biểu quyết thấp như vậy".

"Mình rất khó tìm tài năng đồng hành cùng mình vì họ đi làm đâu chỉ vì … lương, bản thân mình cũng không đủ động lực cho đứa con mà bản thân mình chỉ có 20% quyền biểu quyết cho cả trường hợp thành hay không thành của dự án sau này. Kể cả có khi sứ mệnh hoàn thành thì việc bị mất quyền điều hành tại công ty sẽ luôn là một rủi ro cho bản thân mình trong tương lai vốn đang diễn ra ở thì hiện tại".

Phùng Lê Lâm Hải cũng khẳng định sẽ vẫn chịu trách nhiệm chính cho đến khi có các phán quyết liên quan đến vấn đề luật pháp.

Phía dưới bài đăng này, nhiều bạn bè đã khen ngợi hành động dũng cảm chia sẻ câu chuyện của cựu CEO Saado, đồng thời chúc anh sớm trở lại với những dự án mới.

Từng gây sốc với bí quyết bán 150.000 đôi giày dép nhưng chỉ tốn 0 đồng marketing, CEO Saado bất ngờ tuyên bố đóng cửa startup - Ảnh 3.

Hiện website của Saado cũng đã ngừng cập nhật trong khi đó fanpage chính thức dừng lại ở bài đăng cuối cùng là 23/12/2021.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM