Từng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lọt top người giàu nhất đất nước

04/02/2023 11:10 AM | Sống

Sự nổi tiếng của Sijibomi Ogundele là câu chuyện đầy cảm hứng về một chàng trai sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng vẫn chạm tới thành công ở Nigeria.

Từng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lọt top người giàu nhất đất nước - Ảnh 1.

Sijibomi Ogundele được biết đến là giám đốc điều hành của công ty Sujimoto Construction Limited - gã khổng lồ xây dựng các toà nhà đặc biệt trong các khu dân cư cao cấp. Đặc biệt, anh được đánh giá là một trong những tỷ phú trẻ nhất Nigeria với thành tựu lớn trong lĩnh vực bất động sản.

Theo Carmart, ước tính giá trị tài sản ròng của Sijibomi Ogundele là khoảng 400 triệu USD (hơn 180 tỷ Naira Nigeria), nằm trong danh sách những người đàn ông dưới 40 tuổi giàu nhất Nigeria và được coi là một trong những tỷ phú trẻ nhất ở nước này.

Sinh ra vào năm 1981 trong gia đình có cha là quản lý làm việc 9-5, còn mẹ là doanh nhân toàn thời gian. Anh trưởng thành trên đường phố Agege Lagos (Nigeria) và theo học các trường công lập. Sau khi rời trường Cao đẳng Model, Sijibomi Ogundele chuyển đến nước Anh để theo học ngành luật tại Đại học Anglia Ruskin.

Vì đã đi nhiều nơi nên Sijibomi Ogundele nói được tiếng Hausa, tiếng Yoruba, Pháp, Tây Ban Nha, một chút tiếng Ả Rập và tiếng Nhật.

Từng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lọt top người giàu nhất đất nước - Ảnh 2.

Doanh nhân Sijibomi Ogundele. Ảnh: Legit.ng.

Khởi nghiệp nhờ kinh doanh xe đạp

Trong khu phố Oko-Oba nghèo khó mà Sijibomi Ogundele sinh sống, chỉ có 2 hộ gia đình sở hữu máy phát điện trong hơn 47 ngôi nhà. Hiện trạng này trở thành yếu tố thách thức, khiến anh căm ghét cái nghèo và quyết tâm thay đổi số phận. Đến nay, Sijibomi Ogundele thừa nhận rằng nghèo đói vẫn là động lực chính của anh.

Với tư cách là con trai của người mẹ làm nghề buôn bán và lớn lên quanh khu chợ Oke-Arian, Sijibomi Ogundele có cơ hội quan sát những thương nhân cần cù, dám nghĩ dám làm. Cũng nhờ đó, Sijibomi Ogundele tiếp thu được những kiến thức đầu tiên về kinh doanh, học hỏi được các khía cạnh khác nhau của kinh doanh. Điều này phần nào ảnh hưởng đến niềm đam mê kinh doanh của Sijibomi Ogundele.

Khi phụ công việc ở chợ, Sijibomi Ogundele có thời gian ngắn làm công việc đẩy xe cút kít cho mẹ để vận chuyển hàng hoá. Anh cũng giúp đỡ những dân buôn khác bằng chiếc xe cút kít của mình, nhờ đó kiếm được chút tiền công.

Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, Sijibomi Ogundele bắt đầu kinh doanh xe đạp. Thuở mới vào nghề, anh chỉ sở hữu một chiếc rồi tiếp tục mua thêm khi công việc phát triển. Đến khi nhận ra mình có "vận mệnh" trong kinh doanh, anh chuyển hướng sang lĩnh vực khác.

Từng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lọt top người giàu nhất đất nước - Ảnh 3.

Tỷ phú bất động sản Sijibomi Ogundele từng đẩy xe cút kít để hỗ trợ công việc của mẹ ở chợ. Ảnh: @sujimoto81.

Bất ngờ rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản

Dù có bằng luật, Sijibomi Ogundele bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực mới rủi ro

Mối quan tâm đến bất động sản của Ogundele bắt đầu khi anh sống ở miền Nam nước Pháp vào năm 1998, môi giới các giao dịch trong Quản lý dự án và Tài chính. Song bước đột phá lớn đầu tiên của anh là vào năm 2011, khi anh mua căn hộ ở Paris (Pháp) và quyết định sửa sang lại. Sau khi hoàn tất việc cải tạo, anh bán căn hộ với giá gấp đôi hồi mới mua.

Điều này đã khơi dây và làm sâu sắc mối quan tâm của Sijibomi Ogundele với ngành bất động sản. Kể từ đó, anh dồn sự tập trung vào con đường này.

Dựa trên tầm nhìn về tái định nghĩa cuộc sống sang trọng, Tập đoàn Sujimoto ra đời vào năm 2013 với sự hợp tác của Yazeed Alrahji - ông trùm bất động sản ở Ả Rập Xê Út và là chủ tịch của Công ty Đầu tư Bất động sản DAEM.

Công ty được đặt tên theo người cố vấn của Sijibomi Ogundele là Sujimoto Koga - giáo sư đại học Nhật Bản. Sijibomi Ogundele thường mô tả vị giáo sư này là người đã nâng cao sự tự tin và gây ra sự thay đổi trong cả cuộc sống lẫn công việc kinh doanh của anh.

Dự án bất động sản lớn đầu tiên của công ty là Đại lộ Lincoln - dãy gồm 16 căn nhà phố với các căn hộ 4 phòng ngủ ở thủ đô Accra của Ghana. Sau đó, công ty tiếp tục xây dựng căn hộ cao cấp Medici Terraces ở Lagos.

Từng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lọt top người giàu nhất đất nước - Ảnh 4.

Sujimoto đang triển khai các dự án hạng sang. Ảnh: Carmart.

Ngày nay, Sujimoto Construction Limited là công ty con của Tập đoàn Sujimoto - tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, có văn phòng tại các thành phố lớn của Lagos, Abuja (thủ đô Nigeria), Accra, Riyadh (thủ đô Ả Rập Xê Út), Dubai (tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất), Madrid (Tây Ban Nha) và Paris.

Những ngôi nhà sang trọng của Sujimoto đã thu hút những khách hàng như giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia, tỷ phú và nghệ sĩ như ca sĩ Davido. Anh cũng là người đứng sau ngôi nhà sang trọng trị giá 1,5 triệu USD của Davido ở Banana Island (Nigeria).

Công ty của anh cũng báo cáo doanh thu hàng năm là 30 triệu USD, có được từ nhiều dự án xa xỉ đang được triển khai ở Lagos và Abuja.

Từng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lọt top người giàu nhất đất nước - Ảnh 5.

Dù là người kín tiếng trong cuộc sống cá nhân, những thành công của Sijibomi Ogundele là nguồn cảm hứng cho nhiều chàng trai trẻ. Ảnh: Insidegistblog.

Các hoạt động từ thiện

Từ thiện cũng là lĩnh vực mà Sijibomi Ogundele thích thú. Vào năm 2015, anh đã tặng một căn hộ sang trọng đầy đủ tiện nghi và giáo dục cho Olajumoke Orisaguna - người bán bánh mì đã trở thành người mẫu được nhiếp ảnh gia kiêm nhạc sĩ TY Bello phát hiện trên đường phố Lagos.

Về CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), công ty Sujimoto đã tặng quà cho 10.000 phụ nữ, mẹ đơn thân, goá phụ và những người Nigeria kém may mắn khác. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40, hơn 400 học sinh của Bright Achiever's School đã được hỗ trợ và nhận được khoản quyên góp tiền mặt, học bổng miễn phí.

Nhờ những tác động tích cực đối với ngành bât động sản tại quê hương, Sijibomi Ogundele đã đạt được một số sự công nhận và giải thưởng. Trong số đó có bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Precious Cornerstone ở bang Oyo và Doanh nhân trẻ tiên phong của năm 2020.

Nhiều kênh truyền hình, nền tảng và các hãng tin uy tín như CNN, CNBC châu Phi cũng từng đưa tin về những nỗ lực của doanh nhân người Nigeria.

Từng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lọt top người giàu nhất đất nước - Ảnh 6.

Sijibomi Ogundele nhận bằng Tiến sĩ Doanh nhân danh dự hồi cuối năm 2022. Ảnh: Ảnh: @sujimoto81.

Theo Legit.ng

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM