Từng có lúc tài khoản lãi cả triệu USD, 'đội quân' nhà đầu tư nghiệp dư sốc vì trắng tay sau 2 năm, vội đến rồi vội đi khỏi thị trường chứng khoán

04/02/2023 15:55 PM | Kinh doanh

Các hộ gia đình dự kiến sẽ rút khoảng 100 tỷ USD khỏi thị trường vào năm 2023, đây sẽ là lần đầu tiên dòng tiền chảy ra khỏi thị trường kể từ năm 2018.

Từng có lúc tài khoản lãi cả triệu USD, 'đội quân' nhà đầu tư nghiệp dư sốc vì trắng tay sau 2 năm, vội đến rồi vội đi khỏi thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Omar Ghias vốn là một nhà đầu tư nghiệp dư. Anh này tiết lộ từng có lúc lãi được khoảng 1,5 triệu USD khi giá các cổ phiếu tăng mạnh trong giai đoạn đầu của đại dịch. Hiện tại, hoạt động đầu tư của Ghias bị kìm hãm bởi cơn sốt đầu cơ tràn lan trên tất cả các thị trường.

Khi lợi nhuận trong tài khoản tăng lên, Ghias vung tiền để làm mọi thứ, từ cá cược thể thao, quán bar cho đến xe hơi sang trọng. Thậm chí, anh thừa nhận còn vay margin rất nhiều.

Khi bữa tiệc kết thúc, tài sản của Ghias bốc hơi vì một số vụ cá cược sai lầm và sự tiêu xài quá mức. Để có tiền trang trải chi phí cho bản thân, Ghias nói rằng anh hiện đang làm việc tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở Las Vegas, kiếm khoảng 14 USD một giờ cộng với tiền boa. Ghias nói rằng anh ấy không còn tiền đầu tư vào thị trường.

Anh Ghias, 25 tuổi nói: “Tôi đang bắt đầu từ con số không”.

Trong thời gian đại dịch, các đợt phong tỏa được thực hiện vào năm 2020 và 2021, rất nhiều người Mỹ đã bị cuốn hút vào hoạt động giao dịch cổ phiếu, quyền chọn và tiền số, đẩy cổ phiếu của nhiều công ty vốn đang hấp hối bỗng vọt tăng. Giờ đây, một số người vốn được gọi là nhà đầu tư nhỏ lẻ này đang rút lui khỏi thị trường sau năm tồi tệ nhất đối với thị trường cổ phiếu kể từ năm 2008. Những người khác thì đang cắt giảm dần danh mục đầu tư hoặc chuyển tiền sang các kênh khác, chẳng hạn như trái phiếu hoặc tiền mặt.

Tháng trước, hoạt động giao dịch giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1/2020, theo phân tích một số nền tảng của công ty nghiên cứu Vanda Research. Theo báo cáo kết quả kinh doanh, những nhà đầu tư này cũng giao dịch ít hơn với các công ty môi giới – đơn vị đã khơi dậy sự nhiệt tình của họ với thị trường chứng khoán trong đại dịch. Theo Goldman Sachs Group, các hộ gia đình dự kiến sẽ rút khoảng 100 tỷ USD khỏi thị trường vào năm 2023, đây sẽ là lần đầu tiên dòng tiền chảy ra khỏi thị trường kể từ năm 2018.

Điều mà những nhà đầu tư nghiệp dư này quyết định làm tiếp theo sẽ có ý nghĩa lớn đối với hướng đi của thị trường. Theo Goldman Sachs, họ vẫn là những người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Mỹ và bất kỳ sự rút lui nào đối với cổ phiếu đều có thể lấy đi nguồn hỗ trợ ổn định vào thời điểm hỗn loạn. Những lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế có thể xảy ra trong tương lai tiếp tục xuất hiện và nhiều công ty lớn đang chuẩn bị cho tình trạng bất ổn kinh tế. Các quan chức ngân hàng trung ương đã nhiều lần nói rằng nhiệm vụ “hạ nhiệt nền kinh tế” của họ vẫn chưa xong.

Tháng trước, một số cổ phiếu nhất định tăng giá như công ty bán ô tô trực tuyến Carvana và công ty bán lẻ Bed Bath & Beyond đã khiến một số nhà đầu tư chuyên nghiệp suy đoán rằng các nhà đầu tư cá nhân đứng đằng sau động thái này. Thị trường tổng thể đã tăng cao hơn trong tuần qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất: Chỉ số S&P 500 tăng 7,7% cho đến nay vào năm 2023 và Nasdaq tăng 15%.

Dẫu vậy, đà tăng đầu năm 2023 vẫn còn khác xa so với những gì đã xảy ra hai năm trước. Bị mắc kẹt ở nhà trong đại dịch Covid-19 và ngập trong các đợt tiền hỗ trợ, các nhà đầu tư cá nhân đã khuyến khích nhau đầu tư vào cổ phiếu khi họ tập hợp lại với nhau trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit, Discord và Twitter. Đôi khi, họ cố gắng tăng cường tạo ra sự thua lỗ giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người đã đặt cược vào một số công ty yêu thích của họ. Sự điên cuồng đã dẫn đến việc cổ phiếu của các công ty đang gặp khó khăn như GameStop Corp. và AMC Entertainment Holdings Inc. tăng đột biến.

Một số nhà giao dịch tân binh này đã kiếm được những khoản tiền nhỏ vào năm 2021. Nhưng nhiều người đã mất tiền vào năm sau khi chứng khoán Mỹ giảm cùng với trái phiếu và tiền số, đồng thời sự nhiệt tình giao dịch của họ cũng giảm sút.

Danh mục đầu tư trung bình của nhà đầu tư cá nhân đã giảm 27% kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 12/2021, theo ước tính từ Vanda Research, so với mức giảm khoảng 13% của S&P 500 trong cùng kỳ. Người dùng hoạt động hàng tháng tại ứng dụng môi giới trực tuyến Robinhood Markets gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi công ty lên sàn. Tại các công ty môi giới truyền thống hơn của Morgan Stanley và Charles Schwab số lượng giao dịch bán lẻ trung bình hàng ngày gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 2020.

Từng có lúc tài khoản lãi cả triệu USD, 'đội quân' nhà đầu tư nghiệp dư sốc vì trắng tay sau 2 năm, vội đến rồi vội đi khỏi thị trường chứng khoán - Ảnh 2.

Một số nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang hoạt động nhưng thận trọng hơn với các khoản đặt cược của họ. Sumit Gupta, một bác sĩ nhãn khoa 49 tuổi ở New York nằm trong số những người đã mua cổ phiếu giảm giá vào đầu năm 2022, khi cổ phiếu của mọi thứ từ các công ty công nghệ lớn đến S&P 500 rộng hơn đều giảm giá. Ông nói rằng đã thường xuyên mua vào cổ phiếu trong thập kỷ qua.

Trong khi đó, thị trường tiếp tục giảm. S&P 500 ghi nhận năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, do Cục Dự trữ Liên bang buộc phải tăng mạnh lãi suất để hạ nhiệt lạm phát nóng.

Kể từ đó, ông Gupta cho biết, ông nhận ra Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nghiêm túc như thế nào về việc tăng lãi suất và đã thay đổi chiến lược của mình. Ông ấy nói rằng đang bỏ thêm tiền vào Kho bạc. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 3,5%, tăng từ mức dưới 1% vào năm 2020.

Ông Gupta nói: “Bây giờ tiền mặt đã sinh lời trở lại. Ở giai đoạn này trong sự nghiệp của tôi, tôi không cần phải quá hung hăng nữa”.

Jonathan Javier, 28 tuổi, đã tăng tốc giao dịch của mình trong thời kỳ đại dịch, sau khi chủ yếu mua và nắm giữ các khoản đầu tư trong nhiều năm.

Bị thu hút bởi sự tăng giá chóng mặt của mọi thứ, từ tiền số đến S&P 500, anh đã mua cổ phiếu của các cổ phiếu công nghệ như Meta Platforms Inc. và Apple Inc. Anh nói rằng đã kinh ngạc chứng kiến danh mục đầu tư của mình tăng gần gấp đôi cho đến tháng 11/2021. Tại một số công ty công nghệ lớn, anh tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục phát triển, như đã làm trong phần lớn thập kỷ qua.

Đến giữa năm 2022, danh mục đầu tư của Javier quay đầu giảm khoảng 8%. Anh nói đã cắt giảm khoảng một nửa các khoản đầu tư thông thường của mình và rút lui khỏi thị trường: “Tôi đã không làm được gì nhiều vào năm ngoái”.

Năm nay, anh nói rằng đã mua một số cổ phiếu công nghệ một lần nữa, mặc dù cảnh giác hơn nhiều về số tiền mà mình có thể mạo hiểm. “Bây giờ tôi biết chìa khóa để kiếm lợi nhuận là mua khi cổ phiếu ở mức giá thấp thay vì chỉ mua và ‘hy vọng’ rằng sẽ kiếm được lợi nhuận từ nó”.

Navroop Sandhu, một nhà phát triển web 32 tuổi ở London, là một người mới bắt đầu say mê giao dịch trong những ngày đầu của đại dịch khi giá trị của một tài khoản mới mà cô tạo với công ty môi giới trực tuyến eToro tăng vọt. Cô ấy sẽ mua và bán trong vòng vài giờ hoặc giữ trong nhiều tuần và tích cực tham gia vào một nhóm giao dịch Discord trực tuyến. Cô nói rằng từng nhờ bạn bè mang theo máy tính xách tay của họ đến một nhà hàng ở London để có thể đưa ra những lời khuyên đầu tư.

“Giống như hiệu ứng quả cầu tuyết, khiến tôi bị nghiện”, Sandhu nói.

Bây giờ cô nói rằng đang thực hiện từ hai đến năm giao dịch trong một tuần, giảm so với gần 10 giao dịch trong một số tuần vào năm 2020. andhu nói cô cũng đang cố gắng kiên nhẫn để chọn đúng điểm giao dịch.

Một số nhà đầu tư khác thì đã rút khỏi thị trường. Họ bao gồm Ghias, một nhà giao dịch nghiệp dư 25 tuổi, người đã chứng kiến giá trị danh mục đầu tư chứng khoán của mình dao động mạnh trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Ghias cho biết lần đầu tiên anh tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư là khi còn là một thiếu niên lớn lên ở vùng ngoại ô Chicago, nơi giáo viên guitar của anh theo dõi cổ phiếu qua điện thoại. Anh và vị giáo viên đó nói rằng họ sẽ thảo luận về mọi thứ, từ cổ phiếu nhỏ đến cổ phiếu bình thường đến cổ phiếu của các công ty lớn hơn. Khi học trung học, anh bắt đầu kinh doanh bằng một số tiền riêng của mình. Anh thậm chí còn bỏ học ở trường trung học và đại học để buôn bán.

Khi đại dịch bắt đầu, anh bị thu hút bởi cổ phiếu và quỹ theo dõi hiệu suất của kim loại cũng như quyền chọn, cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá nhất định. Anh đã sử dụng những thứ này để tạo thu nhập hoặc lợi nhuận từ sự biến động của cổ phiếu. Anh cũng vay từ các công ty môi giới làm đòn bẩy.

Vào năm 2021, anh bắt đầu tăng các giao dịch margin. Anh thường chuyển sang các giao dịch gắn liền với Invesco QQQ Trust, một quỹ phổ biến theo dõi chỉ số Nasdaq-100 nặng về công nghệ, trong khi tiếp tục đặt cược nhiều vào kim loại. Đôi khi, anh ấy lao vào các quyền chọn gắn liền với các cổ phiếu nóng như Tesla và Apple.

Tại một thời điểm, đòn bẩy của anh ta lên tới hơn 1 triệu USD. Vào khoảng tháng 6/2021, danh mục đầu tư của anh trị giá khoảng 1,5 triệu USD.

Ghias nói: “Tôi thực sự bắt đầu coi thị trường như một sòng bạc”.

Anh nói khi lợi nhuận trên thị trường chứng khoán tăng lên, thì hoạt động chi tiêu và tiệc tùng của anh ấy cũng vậy. Anh bắt đầu đặt cược hàng nghìn USD vào các trận bóng đá chuyên nghiệp và tận hưởng những đêm dài tại các quán bar. Ghias và bạn cùng phòng cũ Nick Palma nói rằng đã chi hàng nghìn USD để xem đội Tampa Bay Buccaneers thi đấu, trong khi cá cược khoảng 35.000 USD rằng họ sẽ đánh bại Los Angeles Rams và giành chức vô địch Super Bowl. Kết quả, họ đã thua.

Ghias cũng đã thanh toán hóa đơn cho bạn bè tại một khách sạn ở Las Vegas và thuê một chiếc Lamborghini màu đen. Ghias cũng ngừng tham gia các lớp học tại Đại học DePaul, Chicago, để có thể dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào thị trường.

Vào cuối năm 2021, anh đã thực hiện một trong những vụ cá cược lớn nhất của mình. Chủ tịch Powell của Fed đã cảnh báo rằng ông sắp rút lại các chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương, mở ra cơ hội giảm dần các khoản mua tài sản hàng tháng. Các kế hoạch đe dọa sẽ gây ra một cơn sóng gió vào thị trường. Nhưng, Ghias nghĩ rằng “Fed đang lừa gạt” và thực hiện một khoản đầu tư mang tính đầu cơ. Tuy nhiên, giao dịch không thành công và một nhà môi giới yêu cầu anh ấy gửi thêm tiền để bù đắp cho khoản lỗ. Vào cuối năm, Ghias đã mất hơn 300.000 USD trong một tài khoản ngay cả khi S&P ghi nhận mức tăng 27%.

“Đó là thời điểm nguy kịch đối với tôi”, Ghias nói.

Từng có lúc tài khoản lãi cả triệu USD, 'đội quân' nhà đầu tư nghiệp dư sốc vì trắng tay sau 2 năm, vội đến rồi vội đi khỏi thị trường chứng khoán - Ảnh 3.

Vào năm 2022, anh bắt đầu chấp nhận nhiều rủi ro hơn khi giao dịch quyền chọn và đặt cược vào thể thao với hy vọng kiếm lại được tiền. Ghias nói: “Điều đó khiến tôi rơi vào trạng thái tinh thần thực sự tồi tệ. Tôi bắt đầu đuổi theo thua lỗ”.

Vào cuối năm 2022, anh đã thanh toán các hóa đơn trị giá hơn 300.000 USD trên thẻ American Express Platinum của mình. “Tôi đã mất tất cả”, Ghias nói.

Anh quyết định chuyển đến Las Vegas và bắt đầu làm việc tại một nhà hàng và cửa hàng bán đồ ăn nhanh của Ý ở ngoại ô thị trấn. Anh ấy cũng đang tham gia các cuộc phỏng vấn xin việc khác, đồng thời ghi lại cuộc sống mới của mình trên TikTok với bí danh “OGTraderTV”. Khi một trong những người theo dõi TikTok biết về cuộc khủng hoảng tiền mặt của anh ấy, Ghias nói rằng anh ấy đã được mời ở miễn phí tại Khách sạn Bellagio.

Anh nói rằng tài khoản đầu tư hiện giờ bằng 0 và đang nợ thẻ tín dụng khoảng 15.000 USD, khoảng 36.000 USD cho khoản vay mua ô tô và 6,99 USD trong tài khoản séc. Anh nói rằng còn một ít tiền mặt.

Nguồn: WSJ

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM