Từ vùng dịch về nước, giở mọi "mánh khóe" để trốn cách ly: Chính các bạn làm khổ bao người

07/03/2020 08:48 AM | Xã hội

"Tưởng mình khai báo gian dối sẽ qua được các cơ quan chức năng, các bạn có biết chính các bạn đã gây hoạ cho người thân và gia đình các bạn đấy. Dịch bệnh nó không phân biệt ai là người thân, người lạ đâu", ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y Tế) chia sẻ.

Trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19 gây ra đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, sự việc một số người Việt trở về từ vùng dịch khai báo không trung thực về tiền sử dịch tễ, thậm chí tìm mọi cách để trốn cách ly khiến dư luận đặc biệt bức xúc.

Mới đây, thông qua MXH Lotus , ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y Tế) đã có bài viết chia sẻ quan điểm về vấn đề này trên fanpage Lá chắn virus Corona và nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả.


Chúng ta cần lên án các hành vi gian dối, gây họa cho cộng đồng

Sáng đến giờ, tôi mới có thời gian đọc báo mạng, lướt Facebook đọc mấy cái tút (status) đề cập đến một số cá nhân đi từ vùng dịch về khai báo không trung thực thời gian sinh sống và lịch trình đi lại trong 14 ngày gần đây, kể cả về Việt Nam rồi vẫn tìm cách trốn tránh không hợp tác với các cơ quan chức năng mà cảm thấy buồn lòng.

Từ vùng dịch về nước, giở mọi mánh khóe để trốn cách ly: Chính các bạn làm khổ bao người - Ảnh 2.

Trong khi, cả hệ thống chính trị đang gồng mình để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh này thì một vài cá nhân lại thiếu ý thức, trách nhiệm với cộng đồng. Chúng ta cần lên án, loại trừ những hành vi này để tránh gây họa cho cộng đồng.

Một cá nhân đi từ vùng dịch về tìm mọi cách khai man thông thông tin, không đúng sự thật về thời gian sinh sống hoặc đã từng đi qua vùng dịch (trong 14 ngày gần đây) để qua mắt các cơ quan chức năng.

Các bạn chẳng bỏ ra đồng nào cả, nhà nước lo cho bạn đấy!

Các bạn nên nhớ rằng, chính các bạn đã làm hại bản thân mình, sống thiếu trách nhiệm với bản thân mình rồi đó. Không ai thương mình bằng chính mình, không ai chăm lo sức khoẻ cho mình bằng chính mình đâu các bạn nhé. Nếu chỉ vì tính ích kỷ, hẹp hòi nghĩ rằng mình có thể vượt qua được các cơ quan chức năng.

Chính các bạn đã làm mất "cơ hội vàng" trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, để các cơ quan y tế lo cho sức khoẻ của bạn đấy!

Các bạn sẽ được cơ quan y tế sàng lọc, đưa vào khu cách ly, nếu như bạn bị mắc bệnh, sẽ được khám và điều trị sớm. Tính mạng của các bạn là đây chứ đâu. Các bạn chẳng bỏ ra đồng nào cả, nhà nước lo cho bạn đấy.

Từ vùng dịch về nước, giở mọi mánh khóe để trốn cách ly: Chính các bạn làm khổ bao người - Ảnh 3.

Các bạn nên nhớ rằng, chính các bạn làm hại người thân và gia đình mình. Tưởng mình khai báo gian dối sẽ qua được các cơ quan chức năng, các bạn có biết rằng chính các bạn đã gây hoạ cho người thân và gia đình các bạn đấy.

Dịch bệnh nó không phân biệt ai là người thân, người lạ đâu, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc lâu, tiếp xúc gần. Chính các bạn có thể mang mầm mống, nguy cơ gieo rắc bệnh tật cho người thân, gia đình và bạn bè đấy.

Chính các bạn làm khổ bao người!

Các bạn nên nhớ rằng, chính các bạn làm hại đến cộng đồng và xã hội. Thông tin khai báo của các bạn sẽ giúp chính quyền có các biện pháp, giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát kịp thời. Nếu chỉ mình bạn bị thì không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cả cộng đồng bị nhiễm bệnh thì kinh khủng lắm. Các bạn làm khổ bao người.

Đừng để thiếu trách nhiệm với bản thân mà gây hoạ cho người thân, gia đình và cộng đồng. Hãy lên án để giúp chúng ta ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Chúng ta cần lên án, loại trừ những hành vi này để tránh gây họa cho cộng đồng.

Xem thêm thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại  ĐÂY.

Từ vùng dịch về nước, giở mọi mánh khóe để trốn cách ly: Chính các bạn làm khổ bao người - Ảnh 4.

Theo ÔNG NGUYỄN ĐÌNH ANH

Cùng chuyên mục
XEM