Từ Kharkiv, Ukraine: Người Việt hé lộ tình trạng khi "thức dậy" giữa chiến dịch của Nga

24/02/2022 17:24 PM | Xã hội

Ngày 24/2, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" sau khi các vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass, Ukraine lên tiếng yêu cầu Nga giúp đỡ.

Trong bối cảnh này tại thành phố Kharkiv, Ukraine - một trong những địa điểm ghi nhận có sự đối đầu giữa lực lượng của Nga và Ukraine, cộng đồng người Việt Nam bắt đầu cập nhật tình hình tại chỗ ở cũng như tâm trạng hiện tại.

Theo một nguồn tin người Việt mà chúng tôi liên hệ tại Kharkiv, ngay sau khi nghe tiếng nổ trong thành phố vào sáng sớm ngày hôm nay, 24/2 (theo giờ địa phương), báo đài tại địa phương bắt đầu phát đi thông báo trên diện rộng.

Theo đó, người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, sử dụng thực phẩm đã được trữ sẵn và chỉ được ra khỏi nhà đến khi có thông báo mới nhất.

Trước đó vào ngày 23/2, Chính phủ Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Đồng thời, đại diện các nhóm cộng đồng nhỏ của người Việt tại Kharkiv cũng đã khuyên đồng hương mình nên chuẩn bị sẵn lương thực tại nhà trong vòng 3 ngày và giữ bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào.

Đặc biệt đề phòng trường hợp phải sơ tán, người dân cần chuẩn bị một túi nhỏ, gọn nhẹ bao gồm đồ thiết yếu để di chuyến nhanh nhất có thể.

Nguồn tin cho biết thêm, người Việt tại Ukraine cũng như người bản địa "vẫn ổn, tất cả chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể". Đồng thời, họ cố gắng nhắn tin, gọi điện để trấn an nhau cùng bình tĩnh, cũng như cập nhật tình hình của nhau liên tục.

Đường phố tại thành phố Kharkiv bây giờ vẫn vắng lặng tuy nhiên đa số người dân hẳn đã có "một đêm mất ngủ".

Tài khoản trên Telegram của RT (Nga) ngày hôm nay cũng chia sẻ một số đoạn video chưa được xác thực, được cho là ghi lại các tiếng nổ xảy ra ở Kharkiv. Truyền thông bản địa dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết thành phố nằm gần biên giới với Nga này là mục tiêu tấn công tên lửa.

Trong diễn biến mới nhất, Cục Biên phòng Quốc gia và Bộ Nội vụ Ukraine nói rằng các khí tài quân sự của Nga, bao gồm xe bọc thép, đã tiến vào lãnh thổ nước này ở các tỉnh Chernihiv, Sumi, LuhanskKharkiv.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiến dịch của nước này không đe dọa dân thường Ukraine. Nga nói rằng đã sử dụng các vũ khí chính xác cao nhằm vô hiệu hóa các hạ tầng quân sự, cơ sở phòng không, sân bay quân sự và máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine.

Phía Nga dẫn các thông tin tình báo cho rằng nhiều đơn vị và binh lính Ukraine đã rời bỏ vị trí, đồng thời tái khẳng định các thành phố và cứ điểm Ukraine đã hạ vũ khí sẽ không bị tấn công.

Thị trưởng của Kharkiv, Igor Terekhov, kêu gọi người dân: "Xin đừng rời khỏi nhà hôm nay. Do tình hình phức tạp, các trường học, nhà trẻ và các cơ sở khác sẽ được đóng cửa - cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng hơn."

"Giao thông công cộng hoạt động như bình thường. Tôi sẽ cập nhật cho mọi người về những gì đang xảy ra và hành động của chính quyền thành phố," ông cho hay.

Tối 23/2 – một ngày trước khi Tổng thống Nga Putin phát đi thông báo đặc biệt, trên trang Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga cũng đã công khai "Đường dây nóng bảo hộ công dân khu vực xung đột" trước diễn biến phức tạp hiện tại.

Cụ thể:

Liên quan đến tình hình Ucraina hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga kêu gọi mọi công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại khu vực sát biên giới LB Nga và Ucraina cần chú ý theo dõi thông tin thời sự, thực hiện đúng hướng dẫn của nhà chức trách địa phương, không đi vào các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và vật dụng cần thiết, kịp thời liên hệ với Đại sứ quán khi cần hộ trợ.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga luôn theo sát các diễn biễn và tiến hành bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Số máy đường dây nóng (hotline) bảo hộ công dân là: +79916821617 hoặc +74957963999 số nội bộ 6001.

Đại sứ quán xin thông báo.

Theo Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM