Từ Hi thái hậu nắm trong tay thiên hạ, tại sao không dám phế truất con dâu: Lý do bất ngờ

13/02/2022 11:53 AM | Sống

Từ Hi thái hậu nổi tiếng là người phụ nữ quyền lực, nắm trong tay quyền điều hành triều chính của cả Đại Thanh. Vậy mà bà vẫn luôn bị con dâu của mình xem thường. Lý do là gì?

Xuất thân khác biệt

Hiếu Triết Nghị là hoàng hậu của vua Đồng Trị , xuất thân trong gia đình có địa vị cao trong xã hội lúc bấy giờ, cha là đại thần trong triều đình. Hơn nữa họ hàng thân thích của hoàng hậu đều là quý tộc quyền quý. Hoàng hậu là lá ngọc càng vàng, sinh ra đã được nuông chiều, nâng niu. So với các phi tần khác, Hiếu Triết Nghị hoàng hậu nhan sắc xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, quả là nổi bật hơn vài phần. Vì thế, hoàng đế Đồng Trị vô cùng say mê, sủng ái vị hoàng hậu này.

Về Từ Hi thái hậu, bà vốn có xuất thân bình thường, tuy gia đình cũng là quan người Mãn Châu, nhưng thực chất cha của bà chỉ thuộc hàm quan tứ phẩm, thậm chí sau này còn bị xử tội và cách chức. Vì xuất thân không quá nổi trội, Từ Hi dù nhận được sự sủng ái của hoàng đế Hàm Phong nhưng bà vẫn mãi chỉ là phi tần. Thậm chí, Từ Hi phải chờ rất lâu sau mới được phong lên làm Trắc Phi. Khi Hàm Phong qua đời, Từ Hi nhờ là mẫu thân của tân hoàng đế Đồng Trị mới có cơ hội trở thành thái hậu.

Từ Hi thái hậu nắm trong tay thiên hạ, tại sao không dám phế truất con dâu: Lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Đồng Trị rất sủng ái Hiếu Triết Nghị hoàng hậu. (Ảnh: Baidu)

Khi Đồng Trị kế vị, Hiếu Triết Nghị hoàng hậu nhận thấy vua sủng ái mình như vậy nên tự đắc ý tin ràng bản thân sẽ trở thành chủ nhân của của lục cung. Bà cho rằng Từ Hi ngày càng già yếu hoàn toàn không phải đối thủ của mình. Vì thế, Hiếu Triết Nghị thường xuyên làm trái quy tắc trong cung, không bỏ vào tai lời giáo huấn của Từ Hi thái hậu.

Nhưng Hiếu Triết Nghị hoàng hậu đâu biết, để leo lên vị trí thái hậu, Từ Hi đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, người như vậy sao có thể giống như những người phụ nữ bình thường yên phận khác. Với sự từng trải của mình Từ Hi biết rõ tâm cơ của con dâu, chính vì lý do đó thái hậu luôn một lòng căm ghét người con dâu này.

Kết cục đau đớn của Hiếu Triết Nghị hoàng hậu

Đồng Trị luôn một mực yêu thương, sủng ái Hiếu Triết Nghị hoàng hậu. Đồng Trị yêu hoàng hậu tới nỗi, dù nạp thêm bao nhiêu phi tần nhưng ông vẫn một lòng hướng về hoàng hậu, ngày đêm chỉ luôn ghé cung điện của bà.

Từ Hi thái hậu nắm trong tay thiên hạ, tại sao không dám phế truất con dâu: Lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Hiếu Triết Nghị hoàng hậu vốn có xuất thân cao quý, lại là hoàng hậu do hoàng gia lựa chọn nên bà rất coi thường Từ Hi thái hậu. (Ảnh: Baidu)

Từ Hi thấy vậy lại càng thêm phần căm hận người con dâu này. Bà tìm mọi lý do để trách mắng hoàng hậu, thậm chí bà còn nói với vua Đồng Trị rằng Hiếu Triết Nghị là chính là chuyển thế của Đát Kỷ (theo huyền sử Trung Quốc đây là một người phụ nữ có sắc đẹp mê hoặc nam nhân có quyền lực, khiến họ làm ra những chuyện vô đạo, hại nước hại dân).

Quan hệ của mẹ chồng nàng dâu cũng vì đó mà luôn gay gắt, không ai nhường ai. Tuy là hoàng đế một đất nước nhưng suy cho cùng Đồng Trị cũng chỉ là người bình thường, ông bất lực trước cảnh tượng mẹ và vợ đấu đá qua lại. Sau đó, Đồng Trị quyết định một mình ở trong Càn Thanh cung nhất quyết không ra ngoài.

Năm 19 tuổi vua Đồng Trị đột nhiên sinh bệnh, sức khỏe ngày càng yếu dần, dường như khó lòng qua khỏi. Nhân cơ hội này Từ Hi liền ra tay trừng trị Hiếu Triết Nghị, bà vu cho hoàng hậu không chăm lo cho hoàng thượng để ông sinh bệnh cũng như không chịu nghe theo lời dạy bảo của mình. Sau đó, Từ Hi ra lệnh phế truất Hiếu Triết Nghị hoàng hậu.

Nhưng Hiếu Triết Nghị hoàng hậu này cũng không vừa, bà nói với Từ Hi : "Tây thái hậu xuất thân chỉ là một phi tần, nhập cung qua cửa bên. Còn ta là Trung cung hoàng hậu, được kiệu vào cung qua Đại Thanh môn với lễ đại hôn theo đúng di huấn của tổ tiên". Hiếu Triết Nghị hoàng hậu tỏ ý là Từ Hi Thái hậu vốn chỉ là phi thiếp, không có tư cách phế truất Hoàng hậu do Hoàng gia tuyển lựa.

Từ Hi thái hậu nắm trong tay thiên hạ, tại sao không dám phế truất con dâu: Lý do bất ngờ - Ảnh 3.

Sau khi chết, lăng mộ của Hiếu Triết Nghị hoàng hậu đã bị đạo tặc xâm phạm. (Ảnh: Baidu)

Dù không làm được gì Hiếu Triết Nghị hoàng hậu nhưng Từ Hi vẫn luôn để mối thù này trong lòng. Sau khi Đồng Trị qua đời, với quyền thế trong tay của mình, Từ Hi thái hậu tìm mọi cách chèn ép Hiếu Triết Nghị hoàng hậu. Thậm chí, Từ Hi còn khiến cho hoàng hậu phải đi đến bước đường lựa chọn tự kết liễu bản thân.

Sau này, nghe tin hoàng hậu dùng vàng để tự sát, nhiều kẻ đạo tặc liều mình mò tới đào bới mộ của bà. Chúng còn rạch bụng của bà để tìm kiếm vàng kim và châu báu. Dẫu biết rằng, mâu thuẫn giữa Hiếu Triết Nghị hoàng hậu và Từ Hi thái hậu luôn diễn ra kịch liệt, nhưng thân là hoàng hậu của một nước, phải chịu kết cục này quả thật quá đỗi bi thảm.

Theo Thanh Tâm Vũ

Cùng chuyên mục
XEM