Từ hành trình phát triển nhiếp ảnh chân dung trên Reno, OPPO có đang tham vọng cho thế hệ camera mới?

13/07/2021 11:00 AM | Kinh doanh

OPPO liên tục phát triển và trình làng những tính năng camera mới trên hành trình theo đuổi "Từ dòng F đến Reno: Chân dung là vua".

"Từ dòng F đến Reno: Chân dung là vua"

OPPO đang bước sang năm thứ hai trên cuộc đua "đốt 7 tỷ USD trong 3 năm" vào R&D, mà hãng đã lên kế hoạch trước đấy. Trong đó, nhà sản xuất di động lớn thứ 4 thế giới chú trọng nhiều vào camera, đặc biệt là nhiếp ảnh chân dung suốt khoảng thời gian này.

Trên thực tế, Bloomberg nhận định, OPPO vốn đã tập trung vào phát triển camera với những khả năng không ai sánh kịp suốt cả thập kỷ qua. 10 năm trở lại đây, OPPO có truyền thống trở thành nhà tiên phong "số một" trong nhiều lĩnh vực liên quan đến nhiếp ảnh di động. Chẳng hạn, phát minh ra smartphone có camera xoay đầu tiên trên thế giới vào năm 2013, camera selfie 5MP và 16MP đầu tiên năm 2015 và 2016, camera tiềm vọng zoom 5X đầu tiên năm 2017…

Mọi nỗ lực còn có thể thực chứng trong vài năm gần đây, bởi những điều "làm được nhiều hơn nói" đối với dòng F và Reno. Người dùng hẳn còn nhớ, OPPO F1/F1s đã kiến tạo nên kỷ nguyên làm đẹp selfie thế nào, sau khi đầu tư bạo tay vào camera trước 16MP đầu tiên thế giới, lập kỷ lục bán 190.000 máy trong tháng đầu ra mắt, góp phần đưa thị phần của OPPO tại thị trường Việt Nam đạt tới 34%.

Song, thông điệp "chuyên gia selfie" của dòng F qua các thế hệ sau (F3, F5, F7, F9, F11) đã dần chuyển hướng sang "chuyên gia chân dung" trên cả camera sau. Cụ thể như sản phẩm OPPO F11 Pro với tính năng Siêu chụp đêm (Ultra Night Mode), Ánh xạ màu (Color Mapping)… giúp chụp ảnh chân dung sắc nét, chuẩn thần thái trong điều kiện thiếu sáng.

Từ  hành trình phát triển nhiếp ảnh chân dung trên Reno, OPPO có đang tham vọng cho thế hệ camera mới? - Ảnh 1.

Cùng ở tầm giá dưới 10 triệu đồng, dòng Reno trải qua 5 thế hệ cũng làm điều tương tự, liên tiếp phát triển nhiếp ảnh chân dung trên cả camera trước và sau. Năm 2019, OPPO trình làng Reno series đầu tiên với camera 48MP lớn nhất phân khúc và Reno2 có đủ "bộ xậu" camera zoom 20x, siêu chụp đêm, camera selfie trượt. Sang 2020 - năm đầu triển khai kế hoạch R&D khủng - hãng ra mắt Reno3 với camera chính 64MP và camera selfie 44MP đầu tiên, Reno4 với tính năng chụp Chân dung màu AI.

Năm 2021, khi độ phân giải đã đạt tới giới hạn của tầm giá, OPPO chú trọng hơn vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thách thức chụp ảnh chân dung đêm. Reno5 ra mắt với tính năng phơi sáng kép và chụp chân dung đêm. Tuy nhiên, Reno6 sắp ra mắt mới là "phát nổ lớn" hoàn thiện trải nghiệm này với tính năng Chụp chân dung Bokeh Flare và Quay video làm đẹp chân dung.

Reno6 Z nâng tầm nhiếp ảnh chân dung

Gia nhập hàng ngũ "chuyên gia chân dung", Reno6 Z là thế hệ smartphone mới nối tiếp hành trình "Từ dòng F đến Reno: Chân dung là vua" của OPPO. Có thể nói, nhiếp ảnh chân dung luôn là lĩnh vực mà OPPO đầu tư mạnh mẽ, khi liên tục tái định nghĩa và thiết lập nên những chuẩn mực mới. Reno6 Z sắp ra mắt cũng không ngoại lệ, dù chưa ra mắt chính thức song các rò rỉ cho thấy camera sẽ kế thừa và hội tụ 3 yếu tố: độ phân giải cao, đa tính năng bậc nhất và sáng tạo công nghệ mới.

Từ  hành trình phát triển nhiếp ảnh chân dung trên Reno, OPPO có đang tham vọng cho thế hệ camera mới? - Ảnh 2.

Theo đồn đoán, Reno6 Z sẽ sở hữu camera trước 32MP và cụm ba camera sau độ phân giải lên tới 64MP. Truyền thống về "số chấm" của OPPO đảm bảo Reno6 Z lúc nào cũng giữ vững chuẩn chụp sắc nét trong mọi điều kiện. Reno6 Z cũng sẽ thừa hưởng danh mục tính năng đồ sộ được ưa chuộng từ các thế hệ tiền nhiệm, bên cạnh phát triển các công nghệ nhiếp ảnh mới dựa trên trí tuệ nhân tạo AI.

Chân dung Bokeh Flare là tính năng mới điển hình với tổ hợp công năng chụp sắc nét, xóa phông, bù sáng và lấp đầy bầu không khí lãng mạn cho ảnh bằng cách biến các vệt sáng hay ánh đèn phía sau thành đốm nhỏ lấp lánh. Đặc biệt, Bokeh Flare sử dụng được trên cả camera trước và sau, đảm bảo trải nghiệm liền mạch dù chụp cho bản thân hay cho người khác, đồng thời cũng biến Reno6 Z trở thành smartphone có camera selfie nhiều tính năng bậc nhất.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ - Paul Caponigro - nói rằng: "Có hai thể loại chụp chân dung, thứ nhất là bức ảnh chụp chỉ để xem trông họ thế nào, thứ hai bức chân dung thể hiện họ thực sự là ai". Chân dung Bokeh Flare chinh phục mục tiêu thứ hai, khi các thuật toán AI chú trọng vào việc thể hiện chiều sâu cảm xúc của người dùng, dù vui hay buồn, cười hay khóc… để họ luôn là chính mình trên mạng ảo.

Từ hành trình phát triển camera trên Reno, OPPO đang tham vọng tạo ra một thế hệ camera mới đáp ứng mọi nhu cầu chụp chân dung cho giới trẻ. Trong đó, Reno6 Z sẽ đón đầu và thống trị kỷ nguyên mới khi ai cũng có thể trở thành nhiếp ảnh gia chân dung thực thụ.

OPPO Reno6 Z sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua sự kiện trực tuyến diễn ra vào ngày 21/7. Với tính năng chụp ảnh Chân dung Bokeh Flare sáng tạo, kết nối 5G đỉnh cao và thiết kế ấn tượng, Reno6 Z hứa hẹn sẽ mang đến những bức ảnh chân dung đầy cảm xúc và chân thật nhất. Hãy cùng chờ đón và trải nghiệm thế hệ Reno mới nhất tại https://www.oppo.com/vn/events/reno6z-5g-warmup

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM