Từ đầu năm, ngân sách đã chi khoảng 2 tỷ USD để trả nợ và viện trợ

14/05/2016 09:05 AM | Kinh tế vĩ mô

Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra báo cáo về tình hình thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước trong 4 tháng đầu năm và các số liệu xuất nhập khẩu đáng chú ý. Theo đó, tổng thu ngân sách tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng chi đã tăng tới 4,7%.

Trong ba khoản thu chính từ nội địa, dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ có thu từ nội địa tăng 9,6%, các khoản khác đều giảm. Nguồn thu từ dầu thô trong 4 tháng đầu năm chỉ bằng một nửa so với năm 2015, hoàn thành chưa đầy 24% dự toán. Thu từ xuất nhập khẩu cũng giảm gần 16%.

Từ đầu năm, ngân sách đã chi khoảng 2 tỷ USD để trả nợ và viện trợ, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết. Trong 4 tháng đầu năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 4.700 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 6/5, Chính phủ đã phát hành 111 triệu tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển, đạt xấp xỉ 50,8% nhiệm vụ huy động vốn trong nước bù đắp bội chi và cho đầu tư phát triển năm 2016.

Hạ Minh

Cùng chuyên mục
XEM