Từ chuyện cô gái Triều Tiên đợi 31 năm để lấy chồng Hà Nội: Có gì khác thường trong đám cưới ở quốc gia "bí ẩn nhất hành tinh"?

13/02/2022 08:00 AM | Xã hội

Ở Triều Tiên, đám cưới không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ của riêng cô dâu chú rể.

Các lễ cưới tại đất nước bí ẩn nhất thế giới thường gắn liền với cả chính phủ và Đảng Lao động. Tại Triều Tiên, cô dâu sẽ không ném hoa, thay vào đó, các cặp đôi mới cưới sẽ mang hoa đến bày tỏ sự kính trọng tới bức tượng của Lãnh tụ tối cao Kim Nhật Thành ngay sau buổi lễ chính thức của họ. Ảnh cưới cũng được chụp ở tượng đài của cố lãnh đạo.

Điều này không có trong luật, nhưng hầu hết các cặp vợ chồng mới cưới đều cảm thấy bị bắt buộc. Ngoài ra còn có một quy tắc rất quan trọng: không được cử hành hôm lễ vào ngày 15/4 hoặc ngày 16/2, vì đó là sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Hầu hết các nghi lễ vẫn được tổ chức theo cách truyền thống, được truyền qua nhiều thế hệ. Giống như trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, cô dâu và chú rể mặc trang phục hanbok truyền thống, hàng xóm và họ hàng đến chúc mừng họ trong khi thưởng thức đồ ăn và rượu. Hầu hết người dân Triều Tiên cũng sẽ kết hôn theo kiểu đó.

Đối với những công nhân và nông dân không đủ tiền tổ chức đám cưới, họ có phong tục mượn thực phẩm từ chợ. Họ sẽ trả tiền thuê vật dụng cho người bán hàng, và sẽ trả lại sau khi chụp ảnh xong. Đối với những người giàu có hơn, quà cưới thường là phong bì tiền mặt. Các quan chức thường tặng USD, đây cũng là dấu hiệu cho thấy địa vị của họ. Đồng hồ sang trọng cũng là món quà cưới được yêu thích đối với giới nhà giàu ở đất nước này, các chủ rể sẽ nhận được một chiếc đồng hồ như lời chúc phúc.

Kỳ lạ hơn, gà sống luôn góp mặt trong đám cưới ở Triều Tiên. Theo truyền thống lâu đời, nghi lễ kết hôn luôn phải có một con gà mái và một con gà trống. Người ta dán quả chà là và hoa vào mỏ gà mái và quả ớt đỏ vào mỏ gà trống. Hai con gà sẽ được bọc trong vải đỏ và xanh, đặt ở bàn làm lễ.

Đối với các cán bộ, đám cưới là dịp để họ thể hiện tầm quan trọng của mình, vì vậy họ thường tổ chức hôn lễ với quy mô lớn. Đám cưới của con cái cũng là dịp để gia đình thượng lưu có cơ hội khoe gia thế, do đó, cả đàng trai và đàng gái đều cố gắng mời thật nhiều quan khách tới dự tiệc. Không quan trọng xe có sang hay không, chỉ cần số lượng xe đậu bên ngoài nơi tổ chức lễ cưới xếp hàng dài, hai bên thông gia chắc chắn sẽ được "nở mày nở mặt".

Một điều khác với Hàn Quốc, các cặp đôi mới cưới ở Triều Tiên không có khái niệm đi hưởng tuần trăng mật. Với tôn chỉ "lao động là vinh quang", kể cả khi vừa kết hôn hôm nay, cô dâu chú rể vẫn phải dậy sớm dắt tay nhau đi làm vào ngày mai.

Tham khảo: Guardian

Linh Chi

Cùng chuyên mục
XEM