Từ bỏ mảng kinh doanh điện thoại, lợi nhuận của BlackBerry tăng chóng mặt

01/04/2017 10:36 AM | Kinh doanh

BlackBerry đã chứng minh rằng quyết định từ bỏ mảng kinh doanh điện thoại di động là vô cùng đúng đắn.

BlackBerry là một trong những tượng đài của làng di động thế giới. Tuy nhiên khi thị trường điện thoại di động thay đổi và smartphone lên ngôi, BlackBerry đã không thể bắt kịp các đối thủ cạnh tranh khác và chấp nhận từ bỏ mảng kinh doanh điện thoại của mình.

Mặc dù quyết định này khiến rất nhiều fan hâm mộ BlackBerry tiếc nuối, nhưng lại là một quyết định đúng đắn giúp hãng điện thoại Canada tiếp tục tồn tại và thậm chí là tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Báo cáo mới đây của BlackBerry cho biết lợi nhuận sau khi trừ các khoản nợ của công ty đã đạt cao hơn kỳ vọng. Nguyên nhân chính là việc từ bỏ mảng kinh doanh điện thoại di động và tập trung toàn bộ vào mảng kinh doanh phần mềm, các chi phí của việc chuyển đổi cũng gần như đã được thanh toán hết.

Trong Quý 4 kết thúc vào ngày 28 tháng 2, doanh thu từ mảng kinh doanh phần mềm và dịch vụ doanh nghiệp của BlackBerry đã tăng trưởng 12,2% và đạt 193 triệu USD. Tổng doanh thu của BlackBerry trong Q4 đạt 297 triệu USD, cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 289 triệu USD.

Chi phí hoạt động của BlackBerry cũng giảm xuống chỉ còn một nửa, một phần lớn là nhờ việc từ bỏ mảng kinh doanh điện thoại di động. Nhờ đó mà tỷ suất lợi nhuận cũng tăng lên tới 60%, cao hơn nhiều so với 43,3% của năm ngoái.

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng BlackBerry vẫn sẽ thua lỗ, nhưng hãng điện thoại Canada đã làm được điều ngược lại. Chứng minh rằng quyết định từ bỏ mảng kinh doanh điện thoại di động là vô cùng đúng đắn, BlackBerry đang trên đà tăng trưởng trở lại.

Tham khảo: Reuters

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM