TT Biden sẽ công bố thêm các trừng phạt đối với Nga trước cáo buộc về vụ "thảm sát Bucha"

05/04/2022 08:46 AM | Xã hội

Phát biểu với các phóng viên hôm 4/4 (giờ địa phương), Tổng thống Joe Biden xác nhận rằng, ông sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt.

Theo một quan chức chính quyền cấp cao, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và thắt chặt các biện pháp hiện có để đáp trả lại các hành động của quân đội Nga bị cáo buộc ở Bucha, Ukraine.

Mặc dù không rõ chính quyền đang xem xét các biện pháp trừng phạt nào, nhưng Washington Post đưa tin rằng chính quyền ông Biden trước đó đã thảo luận về "các biện pháp trừng phạt thứ cấp" đối với các nước tiếp tục buôn bán với Nga, cũng như các biện pháp khác nhằm vào kinh tế của họ mà các biện pháp này đã chưa xuất hiện trong các vòng trừng phạt trước đó.

Cuối tuần trước xuất hiện nhiều hình ảnh nhiều thi thể mặc quần áo dân thường nằm rải rác khắp nơi, đã được chia sẻ chóng mặt trên truyền thông và các mạng xã hội.

Phía Ukraine đã nhanh chóng cáo buộc quân đội Nga gây ra vụ việc này, với tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trên mạng xã hội Twitter rằng đó là "một vụ thảm sát có chủ ý".

Phía Moskva đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc trên, cho biết "có nhiều điểm mâu thuẫn", và tố ngược lại rằng Kyiv đã dàn dựng toàn bộ vụ việc để bẫy quân đội Nga.

Theo Thuý

Cùng chuyên mục
XEM