Truyền thông Nhật Bản: Thủ tướng Shinzo Abe có thể từ chức vì lý do sức khỏe

28/08/2020 13:50 PM | Xã hội

Mới đây, đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe có thể sẽ tuyên bố từ chức vào cuối ngày 28/8 do lo ngại về vấn đề sức khỏe sau 2 lần phải nhập viện gần đây.

Trước đó, các quan chức của Đảng đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền đã phủ nhận tin đồn rằng Thủ tướng Abe không có khả năng giữ cương vị cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9/2021 do có vấn đề về sức khỏe.

Theo các nguồn tin, Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nhiều khả năng sẽ thay thế Thủ tướng Abe. Tuy nhiên việc nhà lãnh đạo này từ chức sẽ kích động một cuộc chạy đua chức Thủ tướng trong đảng LDP. Hãng tin Nikkei cho biết đảng LDP đã bắt đầu quá trình chọn lọc ứng cử viên.

Một trong những chuyến vào bệnh viện gần đây của Thủ tướng Abe kéo dài đến 8 tiếng đồng hồ. Nhà lãnh đạo Nhật Bản vốn được biết đến là bị viêm đại tràng, một bệnh mãn tính đã từng góp phần khiến ông phải từ chức Thủ tướng chỉ sau 1 năm tại vị vào năm 2007 trong nhiệm kỳ trước đó.

Hiện Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo có thời gian làm việc lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, phá cỡ kỷ lục trước đó của cựu thủ tướng Eisaku Sato cách đây 50 năm.

Trước đó bất chấp các tin đồn, đảng LDP cầm quyền từng tuyên bố Thủ tướng Abe vẫn sẽ tại nhiệm cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9/2021.

Người phát ngôn của Chính phủ, ông Yoshihide Suga cho biết mình vẫn gặp Thủ tướng Abe 2 lần mỗi ngày và không thấy dấu hiệu sức khỏe kém nào.

Thủ tướng Abe sẽ bước sang tuổi 66 vào tháng 9/2020 và nhà lãnh đạo này đã từng tuyên bố đã kiểm soát được căn bệnh viêm đại tràng của mình bằng thuốc trong lần thắng cử năm 2012.

AB

Cùng chuyên mục
XEM