Trước Tổng thống Trump, rất nhiều chính trị gia trên thế giới đã mắc Covid-19

03/10/2020 20:55 PM | Xã hội

Hồi tháng 7/2020, một trong số những người trợ lý thân cận với Trump đã dương tính với Covid-19, trong đó nổi bật nhất phải kể đến tư vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien.

Khi mà chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dương tính với Covid-19 không khỏi khiến nhiều người bất ngờ, và chắc chắn nó sẽ tạo ra thêm nhiều sóng gió trên con đường trở thành Tổng thống nhiệm kỳ 2 của ông Trump.

Việc Tổng thống Trump bị dương tính với Covid-19 sẽ khiến cho sự chỉ trích của công chúng với cách ông xử lý đại dịch Covid-19 ngày một nhiều hơn. Hiện tại ông đang trong quá trình vận động tranh cử, cạnh tranh với ứng viên Joe Biden, người đang dẫn trước ông trong các cuộc điều tra ý kiến trên toàn quốc.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Trump đã mắc Covid-19 như thế nào. Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người Mỹ. Bà Hicks đã dương tính với Covid-19 sau khi bay cùng chiếc Không lực một đến cuộc tranh luận Tổng thống lần 1 tại Cleveland và đến một cuộc vận động tranh cử tại Minnesota vào ngày thứ Tư.

Trong chính quyền Mỹ đã có không ít chính trị gia, nhân vật có tên tuổi nhiễm Covid-19. Cách đây vài giờ, trợ lý cấp cao của ông, bà Hope Hicks, năm nay 31 tuổi, đã được xác nhận dương tính với Covid-19.

Hồi tháng 7/2020, một trong số những người trợ lý thân cận với Trump đã dương tính với Covid-19, trong đó nổi bật nhất phải kể đến tư vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien.

Nhiều chính trị gia và nhân vật có vị trí trong chính phủ, nội các nhiều nước cũng đã nhiễm Covid-19 trước đó:

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Trước đó đã có một số chính trị gia trên thế giới mắc Covid-19, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Thủ tướng Anh Boris Johnson, lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia nhiễm Covid-19 tính đến thời điểm tháng 4/2020. Ông nhập viện vào ngày 5/4/2020. Trước đó ông sốt cao sau 10 ngày tự cách ly và điều trị Covid-19.

Bà Nadine Dorries, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh

Thứ trưởng Bộ Y tế Anh Nadine Dorries là nghị sĩ Anh đầu tiên dương tính với virus Corona. Hãng tin Reuters cho biết bà từng gặp hàng trăm người tại Quốc hội và tham dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Tổng thống Braxin, ông Jair Bolsonaro

Ngày 7/7/2020, Tổng thống Braxin, ông Jair Bolsonaro, công bố đã dương tính với Covid-19. Sau 20 ngày điều trị tại nhà theo phác đồ của bác sỹ, đến ngày 27/7/2020, ông được công bố chính thức khỏi bệnh.

Tuy nhiên sau đó bác sỹ bảo phổi của ông đã có những tổn thương do Covid-19. Sau khi Tổng thống khỏi bệnh, Đệ nhất phu nhân Brazil Michelle Bolsonaro sau đó cũng xác nhận mắc Covid-19. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Brazil Marcos Pontes cũng nhiễm SARS-CoV-2, trở thành bộ trưởng thứ 5 trong nội các Brazil là nạn nhân của Covid-19.

Ông Bolsonaro, 65 tuổi, nhiều lần gây tranh cãi vì tỏ ra xem nhẹ dịch bệnh và phớt lờ các biện pháp giãn cách xã hội dù Brazil hiện là vùng dịch lớn của thế giới.

Bà Sophie Trudeau, phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Bà Sophie Trudeau đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi tham dự một sự kiện lớn ở London. Dù không mắc Covid-19 nhưng Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã tự cách ly để đề phòng.

Bộ trưởng Nội vụ Australia, ông Peter Dutton

Sau chuyến đến Mỹ vào tháng 3/2020, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton đã được xác nhận nhiễm Covid-19. Ông được cho là đã lây nhiễm Covid-19 từ một chính trị gia trong chính quyền Mỹ khi hai ông làm việc chung.

Thứ trưởng Y tế Iran, ông Iraj Harirchi

Cuối tháng 2/2020, Thứ trưởng Y tế Iran, ông Iraj Harirchi, cũng đã dương tính với Covid-19 sau khi ông bị phát hiện xuất hiện trong cuộc họp báo với tình trạng sức khỏe không ổn định. Đến tháng 3/2020, BBC đưa tin 5 thành viên Quốc hội Iran cũng đã dương tính với Covid-19.

Phó Tổng thống Iran, ông Eshaq Jahangiri

Ông Jahangiri đã được xác nhận dương tính với virus Corona, theo Al Jazeera đưa tin ngày 12/3/2020. Tờ báo này ở thời điểm đó cũng cho biết rằng hai thành viên nội các cũng đã nhiễm COVID-19.

Thái tử Charles của Vương quốc Anh

Người phát ngôn của hoàng gia tuyên bố rằng Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng nước Anh, đã dương tính với COVID-19 vào ngày 25/3. Thái tử Charles sau đó tự cách ly và làm việc tại nhà ở Scotland cho đến khi khỏi bệnh.

Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM