Trước khi bị khám xét, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe ở Thừa Thiên – Huế nói gì?

16/02/2023 09:17 AM | Xã hội

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế nói rằng luôn quán triệt cấp dưới phải tuân thủ quy trình, quy định đăng kiểm.

Ngày 16-2, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức về việc khám xét khẩn cấp tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới cơ sở 75.01S đóng ở đường Điện Biên Phủ, TP Huế và cơ sở 75.02S đóng tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Đây là trung tâm đăng kiểm thuộc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế quản lý, ông Đào Hữu Long làm giám đốc.

Trước khi bị khám xét, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe ở Thừa Thiên – Huế nói gì? - Ảnh 1.

Đăng kiểm viên Trung tâm 75.01S kiểm định hệ thống gầm.

Trước đó, vào ngày 13-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành khám xét khẩn cấp 2 cơ sở kiểm định của trung tâm này. Lực lượng công an đã tiến hành niêm phong, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Trước khi bị cơ quan công an thực hiện khám xét, vào đầu năm 2023, ông Đào Hữu Long đã có trao đổi với PV Báo Người Lao Động về công tác kiểm định.

Ông Long nói rằng kể từ tháng 8-2022 đến thời điểm này lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tục đến làm việc với ông để nắm tất cả các vấn đề liên quan đến đăng kiểm. Đầu tiên là vấn đề chống xe chở quá tải. Tất cả các xe ben (xe tải tự đỗ - PV) trên địa bàn tỉnh họ đều yêu cầu cung cấp danh sách, địa chỉ, số điện thoại phương tiện. Bên cạnh đó công an cũng lấy danh sách, số điện thoại, chức vụ các đăng kiểm viên, nhân viên… của trung tâm để phục vụ công tác điều tra xem có làm nhẹ lỗi trong đăng kiểm hay không, có móc nối, bảo kê, thông qua "cò" không?.

Trước khi bị khám xét, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe ở Thừa Thiên – Huế nói gì? - Ảnh 2.

Kiểm tra độ sáng của đèn

"Vấn đề này từ lâu tôi đã quán triệt với anh em rồi. Một là anh em chọn garage (cơ sở sửa chữa ôtô - PV) hay là chọn đăng kiểm? Nếu chọn garage là họ nói cái gì các anh phải nghe theo. Mình bị họ chỉ đạo, xe vào đăng kiểm sớm hay muộn đều do họ sắp xếp, cái gì cũng cho họ hết. Còn chọn đăng kiểm là phải làm đúng quy trình, quy định nếu không tôi sẽ kỷ luật. Chọn garage tôi cấm. Muốn gara thì về nhà mà chọn luôn chứ không làm đăng kiểm nữa" – ông Long nói thêm.

Hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm 75.01S trước thời điểm bị khám xét.

Theo ông Long, trung tâm đăng kiểm 75.01S và 75.02S là cơ sở đăng kiểm cấp 2, mỗi cơ sở có một dây chuyền, công suất kiểm định 70 xe/ngày. Trung tâm có 15 đăng kiểm viên có bằng kỹ sư ôtô và 2 kỹ sư đang được đào tạo.

Quang Tám

Từ khóa:  đăng kiểm
Cùng chuyên mục
XEM