Trước hàng loạt “phốt” trong công tác tổ chức SEA Games 2019, chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines tuyên bố: "Đó là chuyện bình thường"

27/11/2019 09:19 AM | Xã hội

Đứng trước nhiều vấn đề bất cập trong công tác chuẩn bị và làn sóng chê trách trên mạng, chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines cho rằng những vấn đề như thế ở SEA Games 30 là điều bình thường.

Trước nhiều vấn đề bất cập về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Philippines tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines (POC) đã có những chia sẻ của riêng mình trong lần xuất hiện tại diễn đàn Hiệp hội Thể thao Philippines (PSA) vào tối ngày 26/11 (theo giờ địa phương).

Tại diễn đàn, ông Abraham Tolentino cho biết các vấn đề trong quá trình tổ chức bất cứ kỳ Đại hội nào cũng là bình thường và BTC SEA Games nước chủ nhà đang cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp sửa đổi các thiếu sót đang xảy ra.

Trước hàng loạt “phốt” trong công tác tổ chức SEA Games 2019, chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines tuyên bố: Đó là chuyện bình thường - Ảnh 1.

Ông Abraham Tolentino cho rằng những thiếu xót trên của BTC là điều bình thường. Ảnh: Spin.ph

"Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu rằng một năm chuẩn bị là không đủ. Hãy nhớ rằng Brunei được cho là sẽ tổ chức SEA Games 2019. Chúng tôi chỉ có một năm chuẩn bị. Tất cả mọi việc đều được BTC đang cố gắng giải quyết", chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines cho biết.

Sau những phốt như để cầu thủ phải ngủ tại sảnh khách sạn, chậm trễ trong việc đón tiếp, thức ăn không hợp khẩu vị với vận động viên và có phần thiếu thốn. Ngoài sự phê bình từ phía các đoàn thể thao tham gia SEA Games, nước chủ nhà Philippines còn nhận được rất nhiều trách móc tới từ chính những người dân nơi đây, những người tham gia vào công tác tình nguyện viên để hỗ trợ BTC vì một kỳ SEA Games thành công.

Ở thời điểm hiện tại, những thiếu sót trong các lần đón tiếp trước đó đã được BTC SEA Games thay đổi phần nào. Đơn cử như vấn đề chỗ ở và ăn uống của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được thay đổi khá nhiều so với ngày đầu đặt chân lên đất Philippines.

Cùng với đó thì phòng họp báo tại SVĐ Rizal Memorial được ví như như " nhà hoang trong phim kinh dị " cũng đã được lý giải chỉ là nhà kho dùng tạm, căn phòng họp báo chính thức đã được đưa vào sử dụng.

Trước hàng loạt “phốt” trong công tác tổ chức SEA Games 2019, chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines tuyên bố: Đó là chuyện bình thường - Ảnh 2.
Trước hàng loạt “phốt” trong công tác tổ chức SEA Games 2019, chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines tuyên bố: Đó là chuyện bình thường - Ảnh 3.

Căn phòng họp báo đầy ám ánh tại SVĐ Rizal Memorial đã được thay đổi sau một ngày bị báo chí các nước phản ánh. Ảnh: Hiếu Lương.

Từ khoảng giữa tháng 11, khi không khí SEA Games bắt đầu nóng lên cũng là lúc những thiếu sót của nước chủ nhà Philippines được báo chi các nước trong khu vực khui lên ngày càng nhiều.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục sang Philippines vào các ngày còn lại từ 29/11 tới 9/12. Đỉnh điểm trong đó là ngày 29/12 với số lượng vận động viên và các Lãnh đoàn lên tới gần 100 người. Hy vọng với số lượng trên, BTC bên phía Philippines sẽ có những phương án đón tiếp hợp lý tránh việc để các vận động viên phải đợi chờ vất vả tại sân bay.

Theo Huy Phạm

Cùng chuyên mục
XEM