"Trúng thưởng" SH 150i, người dùng không thể ngờ thông tin lừa đảo được dựng lên quá chi tiết

26/05/2019 17:19 PM | Xã hội

Việc lừa đảo trúng thưởng trên Facebook vẫn đang tiếp diễn thường xuyên hơn, với việc các đối tượng lừa đảo ngày càng dựng lên thông tin giả mạo chi tiết hơn.

Thời gian gần đây những vụ lừa đảo trúng thưởng trên Facebook vẫn đang xuất hiện thường xuyên và diễn biến phức tạp hơn. ICTnews vẫn liên tiếp nhận được phản ánh từ độc giả về việc thấy có tin nhắn thông báo trúng trưởng qua Facebook Messenger, hầu hết trong số họ đều không nhận diện được rõ ràng đó là giả mạo.

Một bạn nữ phản ánh người thân nhận được tin nhắn ghi "Theo quyết định của Bộ Tư pháp về việc tặng giải thưởng của Công ty TNHH FB ADS". Theo đó tài khoản đã may mắn được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, trúng thưởng gồm: 1 xe máy Honda SH 150i Việt Nam, 1 phiếu quà tặng 300 triệu đồng, 1 phiếu đổ xăng 5 triệu đồng...

Đến khi liên hệ thì bạn này được biết sẽ buộc phải đóng 3 triệu chuyển khoản mới nhận được giải thưởng, và trong vòng 60 đến 90 phút nếu không chuyển khoản hay nạp thẻ thì sẽ không được nhận, và giải thưởng cũng sẽ chuyển cho người khác.

Điều đáng nói là trong trang web để hoàn tất thủ tục hồ sơ nhận thưởng ở địa chỉ trangchufb557.com, thông tin về đơn vị tổ chức được dựng lên khá chi tiết, bao gồm cả tên Công ty Cổ phần Kỹ thuật số Truyền thông Tương tác (InterMedia), cùng với tên tuổi địa chỉ những người đã trúng trước đó, và cả CMND của nhân viên hỗ trợ nhận thưởng...

Những thông tin được dựng lên như vậy rất dễ khiến nạn nhân tin tưởng hoàn toàn nếu không thực hiện các bước kiểm tra lại. Trong khi đó theo tìm hiểu của phóng viên ICTnews thì tên miền nêu trên mới được đăng ký từ ngày 15/5/2019.

Để tránh nguy cơ bị nghi ngờ, tin nhắn thông báo trúng thưởng còn ghi dòng lưu ý: "Sau khi bạn nhận được thông báo này thì hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản đã gửi thông báo để bảo lưu và tránh sự tranh chấp giải thưởng".

 Trúng thưởng SH 150i, người dùng không thể ngờ thông tin lừa đảo được dựng lên quá chi tiết - Ảnh 1.

ICTnews vẫn liên tiếp nhận được phản ánh từ độc giả về việc thấy có tin nhắn thông báo trúng trưởng qua Facebook Messenger như trong hình.

 Trúng thưởng SH 150i, người dùng không thể ngờ thông tin lừa đảo được dựng lên quá chi tiết - Ảnh 2.

Trong trang web để hoàn tất thủ tục hồ sơ nhận thưởng ở địa chỉ trangchufb557.com, thông tin về đơn vị tổ chức được dựng lên khá chi tiết, bao gồm cả tên Công ty Cổ phần Kỹ thuật số Truyền thông Tương tác (InterMedia), cùng với tên tuổi địa chỉ những người đã trúng trước đó, và cả CMND của nhân viên hỗ trợ nhận thưởng...

Đây không phải chiêu thức lừa đảo mới và từng được cảnh báo nhiều lần, mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều người tin theo và mắc bẫy.

Từ 4-5 năm trước đã từng xuất hiện các tin nhắn lừa đảo trúng thưởng xe SH, xe Liberty rồi dẫn dắt nạn nhân vào các địa chỉ như trangchu2015.vn, vietnamtraothuong.com, topsukien2015.com,...

Đáng nói là bên cạnh lừa nạn nhân gửi phí nhận thưởng, các đối tượng giả mạo còn có thể dẫn dụ người ta tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm như tên, địa chỉ, điện thoại, số CMND, mật khẩu đăng nhập Facebook, số tài khoản ATM, tên chủ thẻ, tên ngân hàng trên những trang web nhận thưởng với giao diện rất giống Facebook.

Và dù kẻ lừa đảo không lừa được tiền ngay thì chúng cũng có thể ăn cắp được tài khoản Facebook để tiến hành các hoạt động mờ ám. Tài khoản Facebook bị hack sẽ được các đối tượng lừa đảo đổi tên Facebook thành tên chương trình để tiếp tục phát tán tin nhắn lừa đảo cho toàn bộ danh sách bạn bè.

Mới đây nhất đầu năm 2019, nhiều người cũng bất ngờ nhận được các tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, quà tặng tri ân từ Thế Giới Di Động gồm điện thoại, đồng hồ, phiếu giảm giá... với tổng trị giá từ 3-5 triệu đồng, nhưng để nhận thưởng cần chuyển trước số tiền 290.000 đồng tiền thuế và làm thủ tục qua tài khoản.

Vì thế điều tốt nhất mà người dùng Facebook nên làm là xác định rõ những thông báo trúng thưởng như trên là lừa đảo và tuyệt đối không thực hiện theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền, nạp thẻ nào. Đồng thời người dùng có thể nhờ cơ quan công an làm rõ danh tính đối tượng gửi tin nhắn.

Theo Anh Hào

Cùng chuyên mục
XEM