Trung tâm cờ bạc Macao mất ngôi vương vì người dân Trung Quốc ngồi nhà

01/10/2020 15:00 PM | Xã hội

"Đại dịch Covid-19 đã bộc lộ rõ yếu điểm của nền kinh tế Macao khi họ quá phụ thuộc vào du lịch và cờ bạc", Chuyên gia phân tích Shengyong Goh của China International Capital Corp nhấn mạnh.

Mọi năm, tháng 10 là thời điểm du lịch Trung Quốc bùng nổ khi người dân đổ xô đến các địa điểm nổi tiếng nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 1/10. Đây còn được gọi là tuần lễ vàng bởi người dân Trung Quốc sẽ được nghỉ dài ngày. Năm nay, Trung Quốc cho phép người dân nghỉ tới 8 ngày nhằm kỷ niệm Quốc khánh cũng như cổ vũ tiêu dùng, du lịch kích thích kinh tế.

Bởi vậy chính quyền Macao cũng kỳ vọng người dân Trung Quốc sẽ đến đây đánh bạc sau 5 tháng không có ca nhiễm mới của dịch Covid-19, nhờ đó thúc đẩy trở lại nền kinh tế đang tổn thương nặng sau đại dịch.

Trớ trêu thay, dù chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu cấp phép visa cũng như nới lỏng lệnh giãn cách từ cách đây 2 tháng nhưng Macao lại vẫn vắng tanh. Các khu vực casino của địa phương này chẳng có mấy khách đến chơi. Thậm chí dự báo tích cực nhất cũng cho thấy tuần lễ vàng sẽ chỉ thu hút 500.000 du khách, chỉ bằng 50% so với năm ngoái và là một thất vọng lớn với nền kinh tế vốn đã tăng trưởng âm 68% trong quý II/2020.

Trung tâm cờ bạc Macao mất ngôi vương vì người dân Trung Quốc ngồi nhà - Ảnh 1.

Doanh thu thuần của ngành cờ bạc Macao (tỷ USD)

"Hiện mọi người chỉ hy vọng chúng tôi ít nhất sẽ có tăng trưởng bằng một phần nào đó so với năm trước. Chẳng có ai kỳ vọng là nền kinh tế sẽ hồi phục lại ngay được cả", Phó chủ tịch Linda Chen của Wynn Macau thừa nhận.

Theo Phó chủ tịch Chen, tuần lễ vàng năm nay sẽ có doanh thu chỉ tương 30-50% so với năm trước. Con số này thấp hơn rất nhiều so với Las Vegas dù trung tâm cờ bạc nước Mỹ có doanh thu chỉ bằng 1/5 so với Macao. Sau khi mở cửa trở lại vào tháng 7/2020, doanh thu của Las Vegas dù có suy giảm vẫn đạt 60% so với cùng kỳ năm trước.

Thậm chí tại những trung tâm casino mới nổi như Campuchia, tập đoàn NagaCorp Ltd đã thông báo doanh thu tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm trước sau khi mở cửa trở lại vào tháng 7/2020.

Trái ngược lại, doanh thu cờ bạc tại Macao trong tháng 9/2020 được dự báo chỉ đạt 11-14% so với cùng kỳ năm trước.

Thậm chí trước cả khi dịch Covid-19 diễn ra, vị thế ngôi vương của Macao đã bị lung lay dữ dội do nhiều nước trong khu vực cũng bắt đầu phát triển mảng casino. Ngoài ra, kinh tế Trung Quốc giảm tốc cùng những bất ổn địa chính trị tại Hong Kong cũng làm ảnh hưởng đến dòng du khách đến đánh bạc tại Macao.

"Đại dịch đã bộc lộ rõ yếu điểm của nền kinh tế Macao khi họ quá phụ thuộc vào du lịch và cờ bạc", Chuyên gia phân tích Shengyong Goh của China International Capital Corp nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhiều công ty du lịch cho biết lượng khách đến Macao yếu hơn trước do sự bất tiện khi phải xét nghiệm dịch bệnh tại cửa khẩu cũng như các yêu cầu về giấy tờ khám bệnh. Bất kỳ biểu hiện bất thường nào nghi lây nhiễm cũng sẽ bị lực lượng chứng năng giữ lại và người dân không muốn phá hủy kỳ nghỉ lễ của mình bằng việc mạo hiểm đến Macao.

Trung tâm cờ bạc Macao mất ngôi vương vì người dân Trung Quốc ngồi nhà - Ảnh 2.

Tỷ lệ đặt phòng khách sạn tại Macao so với Las Vegas

Thay vì đi Macao đánh bạc, người Trung Quốc hiện đang hướng đến những khu vực như vùng phía nam đảo Hải Nam, nơi hàng hóa được miễn thuế để du lịch và mua sắm.

Theo khảo sát của Morgan Stanley, chỉ có khoảng 5/23 khách sạn tại Macao là kín phòng trong tuần lễ vàng, thấp hơn rất nhiều so với con số 19/23 khách sạn vào năm trước.

Trên những trang đặt phòng du lịch như Qunar.com, giá phòng khách sạn ở Macao đã giảm tới 40% so với năm trước.

"Chúng tôi không kỳ vọng sẽ có nhiều khách đến Macao từ nay đến hết năm", Giám đốc kinh doanh Versiglia Chong của VT Travel Agency ngậm ngùi thừa nhận.

Nhận thức được tình hình, chính phủ Macao đã phát 36,3 triệu USD phiếu mua sắm cho bất kỳ khách du lịch nào từ Trung Quốc đại lục đến. Dẫu vậy, tình hình vẫn chẳng mấy sáng sủa hơn.

AB

Cùng chuyên mục
XEM